Tay vợt Lê Đức Phát vô địch Uganda International Challenge 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tay vợt cầu lông Lê Đức Phát đã thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng 21-18, 21-14 trước Raghu Mariswamy ở chung kết để vô địch Uganda International Challenge 2024.
Lê Đức Phát vừa đăng quang giải Uganda International Challenge 2024. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Lê Đức Phát vừa đăng quang giải Uganda International Challenge 2024. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Tay vợt Lê Đức Phát của Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng để giành chiến thắng trước Raghu Mariswamy ở chung kết để giành chức vô địch Uganda International Challenge 2024.

“Hiện tượng” cầu lông Việt Nam đã giành chiến thắng kịch tính trước đối thủ người Ấn Độ sau hai set đấu với tỷ số 21-18 và 21-14.

Ở trận này, Lê Đức Phát có khởi đầu khó khăn khi để cho Raghu Mariswamy dẫn trước với khoảng cách rất lớn là 1-9.

Tuy nhiên, trong thời điểm khó khăn, Lê Đức Phát đã thi đấu đầy thuyết phục, chắt chiu từng điểm để rút ngắn khoảng cách và san bằng điểm số 15-15.

Tiếp đà hưng phấn, tay vợt Việt Nam liên tiếp dẫn điểm trước khi bứt phát để giành chiến thắng 21-18 ở set 1.

Bước vào set 2, tay vợt người Ấn Độ tiếp tục khởi đầu tốt hơn để dẫn trước, nhưng không thể duy trì điều đó và để cho Đức Phát gỡ hòa 10-10.

Kể từ đó, Lê Đức Phát thi đấu tốt hơn để liên tiếp dẫn điểm và khép lại set 2 với tỷ số cách biệt 21-14, qua đó giành chiến thắng chung cuộc để trở thành nhà vô địch Uganda International Challenge 2024.

Chức vô địch Uganda International Challenge 2024 là phần thưởng xứng đáng dành cho Lê Đức Phát sau những gì mà anh đã thể hiện kể từ đầu giải đấu.

Trước khi bước lên bục vinh danh, vận động viên Lê Đức Phát đã giành chiến thắng ngược dòng trước đối thủ Fabio Caponio (Italy, hạng 90 thế giới) với tỷ số 19-21, 21-14, 21-13 ở vòng 2.

Tiếp đó, “hiện tượng” cầu lông Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng để đánh bại tay vợt hạng 102 thế giới người Mỹ Mark Shelley Alcala với tỷ số 21-18, 21-17 tại tứ kết.

Hai chiến thắng liên tiếp này giúp tay vợt của Việt Nam góp mặt ở Bán kết Giải Cầu lông Uganda International 2024, gặp Anuoluwapo Juwon Opeyori người Nigeria.

Lê Đức Phát đã thi đấu ấn tượng tại giải Uganda International Challenge 2024. (Nguồn: VBF)

Lê Đức Phát đã thi đấu ấn tượng tại giải Uganda International Challenge 2024. (Nguồn: VBF)

Ở bán kết, Lê Đức Phát thi đấu vượt trội và dễ dàng có được chiến thắng cách biệt 21-13 và 21-10 trước Anuoluwapo Juwon Opeyori chỉ sau 26 phút thi đấu.

Anuoluwapo Juwon Opeyori, được xem là “ngựa ô” của giải đấu tại Uganda. Tay vợt này xếp hạng 123 thế giới nhưng đã gây bất ngờ khi đánh bại các đội thủ để thẳng tiến đến bán kết, trong đó có chiến thắng trước Joakim Oldorff (hạng 73 thế giới) ở tứ kết.

Như vậy, với chức vô địch Uganda International Challenge 2024, Lê Đức Phát có 4.000 điểm tích lũy và tiếp tục cuộc đua tới Olympic Paris 2024.

Theo quy định của Liên đoàn cầu lông thế giới, 33 vận động viên đứng đầu trên bảng xếp hạng thế giới sẽ cùng với 5 vận động viên có suất đặc cách tham dự nội dung đơn nam Olympic Paris 2024.

Tuy nhiên, mỗi quốc gia chỉ có tối đa 2 vận động viên được chọn tham dự giải nên dù có thứ hạng ngoài top 80 thế giới, Lê Đức Phát vẫn còn cơ hội để có vé đến Pháp mùa Hè năm nay nếu tích lũy thêm điểm số thời gian tới.

Theo kế hoạch, danh sách chính thức các vận động viên dự môn cầu lông của Olympic Paris 2024 sẽ được công bố vào ngày 1/5/2024.

Trước khi tham dự và đăng quang tại Uganda International 2024, Lê Đức Phát từng vào đến tứ kết giải Iran International và vào vòng 2 giải Azerbaijan International.

Uganda International 2024 là giải đấu cầu lông quốc tế thu hút 305 tay vợt của 49 quốc gia tham dự. Giải đấu diễn ra tại Sân vận động trong nhà Lugogo ở Kampala (Uganda) từ ngày 21-25/2. Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu này là 15.000 USD.

Lê Đức Phát là tay vợt duy nhất của cầu lông Việt Nam đăng ký tham dự giải, để tích lũy điểm số để giành vé dự Olympic 2024.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Uganda (UOC), Donald Rukare cho biết giải đấu này diễn ra gần thời điểm sắp khởi tranh Olympic Paris. Đây là vòng loại châu lục cuối cùng của Olympic Paris 2024 và đó là lý do tại sao nhiều tay vợt từ các quốc gia đến Uganda tranh tài.

Theo kế hoạch, sau giải đấu quốc tế ở Uganda, Lê Đức Phát sẽ trở về Việt Nam để chuẩn bị chuyên môn tham dự giải International Challenge 2024 tại Hà Nội được tổ chức từ 12 tới 17-3.

Lê Đức Phát và Nguyễn Hải Đăng là 2 gương mặt có tên ở vòng đấu chính nội dung đơn Nam giải này.

Có thể bạn quan tâm

V.League: Số lượng hay chất lượng?

V.League: Số lượng hay chất lượng?

Tăng số lượng đội bóng ở V.League là mục tiêu nhiều lần được nhắc đến, nhưng nâng cấp chất lượng giải đấu lại là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững. 

Ngọc Nghĩa FC vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

Ngọc Nghĩa FC vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

(GLO)- Tối 22-10, tại sân bóng Phù Đổng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), đội bóng Ngọc Nghĩa FC đánh bại CLB Xổ số kiến thiết Đắk Lắk với tỷ số 2-0 trong trận chung kết, qua đó giành chức vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026. Hai đội đồng hạng ba là Hoài Thu FC và Xăng dầu Quang Thành.

Tìm đối thủ cho ông Infantino, bóng đá châu Âu gọi tên Beckham?

Tìm đối thủ cho ông Infantino, bóng đá châu Âu gọi tên Beckham?

(GLO)- David Beckham đang được đề cập như một gương mặt có thể cạnh tranh với ông Gianni Infantino trong cuộc bầu cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) năm 2027. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cựu đội trưởng tuyển Anh quyết định tranh cử hay được Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) lựa chọn.

AFC cân nhắc hoãn Asian Cup 2027 giữa lo ngại an ninh

AFC cân nhắc hoãn Asian Cup 2027 giữa lo ngại an ninh

Asian Cup 2027 đứng trước nguy cơ phải lùi lịch tổ chức sau những diễn biến an ninh phức tạp tại Saudi Arabia. Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa đã chính thức đề cập khả năng dời giải đấu sang năm 2028, dù khẳng định mọi công tác chuẩn bị hiện vẫn được triển khai theo kế hoạch.

FIFA có thể rót 650 tỷ đồng cho bóng đá Việt Nam

FIFA có thể rót 650 tỷ đồng cho bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam có thể được FIFA hỗ trợ tới 25 triệu USD (khoảng 650 tỷ đồng) trong giai đoạn 2027-2030, cao gấp 2,5 lần mức kinh phí dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, đề xuất tăng ngân sách phát triển bóng đá toàn cầu vẫn cần được thông qua.

null