Tập đoàn tài chính của Nhật sốt sắng mua Ngân hàng Xây dựng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Tập đoàn Tài chính J Trust của Nhật cho biết đã trình đề án lên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam muốn được mua lại để tái cấu trúc Ngân hàng Xây dựng mà Nhà nước đang sở hữu.
 
Thủ tướng tiếp lãnh đạo Tập đoàn J Trust. Ảnh: Quang Hiếu
Chiều 29.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp một số Tập đoàn tài chính hàng đầu Nhật Bản.
Bày tỏ với Thủ tướng, ông Nobiru Adachi, Chủ tịch Ngân hàng J Trust cho hay họ đã giành nhiều thời gian nghiên cứu tình hình của Ngân hàng Xây dựng (CBBank) và đã gửi bản chào tham gia mua lại để tái cơ cấu nhà băng này lên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. “Chúng tôi đã đánh giá khá kĩ cơ hội, tình hình mà mong muốn Thủ tướng sớm xem xét”, đại diện J Trust chia sẻ.
Theo tập đoàn tài chính này, các chỉ số tài chính của CBBank đã được tính toán và lối ra với ngân hàng này nếu được J Trust mua lại thì việc ưu tiên là cắt lỗ, hướng đến khách hàng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là các doanh nghiệp khối này của Nhật đang làm ăn ở Việt Nam và tin tưởng trong thời gian ngắn sẽ cải tổ được CBBank, đưa nhà băng này lấy lại vị thế trước đây.
Ủng hộ cách tiếp cận hướng đến khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thủ tướng cho biết Việt Nam cũng phấn đấu đến 2020 sẽ có 1 triệu công ty nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, do chính sách tín dụng với khối này chưa có ưu đãi riêng mà vẫn hoà chung với các doanh nghiệp khác nên đây sẽ là thị trường tiềm năng lớn. Cụ thể với CBBank, Thủ tướng cho rằng nếu J Trust có tiềm lực tài chính thì “nợ xấu của ngân hàng không phải là vấn đề lớn” nên việc mua lại để tái cơ cấu sẽ thuận lợi hơn là cứ loay hoay xin giấy phép lập Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.
“Đúng lúc chúng tôi rất cấp bách tái cơ cấu ngân hàng, nhất là các ngân hàng 0 đồng Chính phủ đã mua lại. Cho nên các bạn hãy lập phương án chi tiết gửi Ngân hàng Nhà nước, để Ngân hàng Nhà nước báo cáo Chính phủ xem xét quyết định”, Thủ tướng nói đồng thời nhấn mạnh rằng đây là thời cơ tốt cho Tập đoàn này và cũng thông tin rằng đã có một số đối tác khác để ý đến CBBank.
Cùng ngày, Thủ tướng đã tiếp Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn JXTG, ông Tsutomu Sugimori. Cùng dự có Chủ tịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Phạm Văn Thanh.
Thủ tướng hoan nghênh sự hợp tác giữa Tập đoàn JXTG với Petrolimex trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và áp dụng các phương pháp quản trị tiên tiến, quản lý tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, và công nghệ hiện đại của Nhật Bản tại Petrolimex.
 
Thủ tướng tiếp lãnh đạo Tập đoàn JXTG. Ảnh: Quang Hiếu
Chủ tịch Tập đoàn JXTG đã trình bày kế hoạch hợp tác đầu tư với Petrolimex và mong muốn được Thủ tướng tiếp tục ủng hộ trong thời gian tới. JXTG là Tập đoàn năng lượng số một Nhật Bản, đã mua cổ phần và trở thành đối tác chiến lược của Petrolimex từ năm 2016.
Theo đó, ông Tsutomu Sugimori nêu tổng quan  một số nội dung về dự án dự kiến hợp tác triển khai cùng Petrolimex với mục tiêu giúp Việt Nam đa dạng hóa chuỗi cung ứng xăng dầu, bảo đảm an ninh năng lượng, cung cấp cho thị trường Việt Nam các sản phẩm xăng dầu chất lượng theo tiêu chuẩn cao của nhà máy lọc dầu tại Nhật Bản, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn môi trường trong xu thế mới của Việt Nam, và mang lại lợi ích cho cả hai bên.
Ghi nhận ý kiến của ông Tsutomu Sugimori, Thủ tướng cho rằng, cần nghiên cứu, đánh giá kỹ càng dự án để làm sao bảo đảm hiệu quả đầu tư và giao Petrolimex báo cáo cụ thể, chi tiết về dự án này trước khi có chủ trương chính thức 
Chí Hiếu (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

null