(GLO)- Bản tin thế giới ngày 19-6 có những nội dung đáng chú ý sau: Mỹ dỡ phong tỏa Iran, lãnh tụ tối cao Iran ủng hộ đàm phán trực tiếp với Mỹ; Tàu chở dầu đầu tiên vượt eo biển Hormuz sau thỏa thuận tạm thời chấm dứt chiến sự Mỹ-Iran;...
(GLO)- Nga phóng hơn 6500 UAV vào Ukraine trong tháng 4; Australia không cho những phụ nữ có liên quan đến IS hồi hương; Mỹ bỏ thuế với rượu whisky Scotland sau chuyến thăm của Vua Charles III; ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 1-5.
(GLO)- Bản tin thế giới ngày 22-4 có những nội dung đáng chú ý sau: Ông Donald Trump gia hạn ngừng bắn Mỹ - Iran vô thời hạn, mở đường đàm phán hòa bình; Đường ống Druzhba sẵn sàng hoạt động lại, Ukraine kỳ vọng EU giải ngân khoản vay 90 tỷ euro;...
(GLO)- Bản tin thế giới ngày 13-4 có những nội dung đáng chú ý sau: Ông Trump ra lệnh hải quân phong tỏa eo biển Hormuz, nguồn cung dầu toàn cầu lại bị đe dọa; Iran cảnh báo đáp trả cứng rắn nếu tàu quân sự Mỹ đi qua Hormuz; Tổng thống Mỹ thừa nhận giá xăng có thể cao đến tháng 11;...
(GLO)- Đêm 26-3, Liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục điều hành giá các loại xăng, dầu (trừ mazut). Theo đó, các loại cùng giảm 970-5.620 đồng/lít, kg tùy loại.
(GLO)- Sau hơn ba tuần giao tranh giữa Mỹ, Israel và Iran, Trung Đông đã và đang nóng lên từng ngày. Có lẽ không chỉ là chiến sự, điều đáng lo hơn là tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu: khi eo biển Hormuz và các cơ sở dầu khí trở thành mục tiêu chính bị ngắm tới.
(GLO)- Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Nếu cần thiết, Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz càng sớm càng tốt...".
(GLO)- Ngày 4-3, giá dầu thế giới tiếp tục tăng gần 7%, đạt đỉnh cao nhất kể từ năm 2024. Nguyên nhân đẩy giá lên cao là do xung đột Trung Đông lan rộng, làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung.
(GLO)- Nga - Ukraine nhất trí trao đổi tù binh sau vòng đàm phán 3 bên thứ 2; Ấn Độ và Mỹ đang hoàn tất chi tiết thỏa thuận thương mại song phương; Cuba: Sự cố mất điện ảnh hưởng đến nhiều tỉnh... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 5-2.
(GLO)- Ngày 3-8, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi đánh thuế khoản lợi nhuận khổng lồ mà các công ty dầu khí thu được nhằm giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng đối với những người dân nghèo.
Ba năm liên tiếp có lợi nhuận sau thuế âm, PVX (Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam; HNX: PVX) - doanh nghiệp mang “dấu ấn“ của Trịnh Xuân Thanh - có thể bị hủy niêm yết bắt buộc theo Nghị định 58/2012.
Kỹ sư trẻ của liên doanh dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro đã có những sáng kiến làm lợi hàng chục tỉ đồng cho đơn vị. Những sáng kiến của họ đơn giản chỉ xuất phát từ sự đam mê và có trách nhiệm với công việc.
Đảo Tulagi từng là “trụ sở“ ở Nam Thái Bình Dương của Anh, sau đó là Nhật Bản, và trong Thế chiến II, bến cảng nước sâu tự nhiên ở đây biến nó thành một viên ngọc quân sự.
Gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Tập đoàn Tài chính J Trust của Nhật cho biết đã trình đề án lên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam muốn được mua lại để tái cấu trúc Ngân hàng Xây dựng mà Nhà nước đang sở hữu.
Về việc này, có lẽ nhiều người đã hiểu sai về khoản tiền gọi là “Participant Bonus“ hoặc cũng có nơi dùng từ “Signature Bonus“. Nếu hiểu theo nghĩa đơn giản, chữ Bonus nghĩa là tiền thưởng (“tiền hoa hồng“) thì không đúng với bản chất của từ ngữ. Và nếu như mọi người chịu khó vào tra Google với dòng chữ “hoa hồng chữ ký“ hoặc “phí tham gia hợp đồng“ thì sẽ cho ra rất nhiều kết quả và rất nhiều tờ báo của ta đã có những bài phân tích, giải thích về từ này
Trước thời điểm đơn xin từ chức của ông Nguyễn Vũ Trường Sơn được HĐTV PVN xem xét, ngày 29.1.2019, ông Sơn đã ký Quyết định số 659/QĐ-DKVN ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Hòa, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn được thực hiện phê duyệt, ký chứng từ chuyển tiền thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc PVN.
Kiểm toán nhà nước vừa chuyển công văn cùng bằng chứng về sai phạm kinh tế được phát hiện tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho cơ quan điều tra Bộ Công an.