Tàng trữ trái phép vũ khí thể thao, một người bị phạt 30 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại điểm a khoản 5 Điều 11 Nghị định 144/2021 quy định phạt tiền 20-40 triệu đồng đối với người nào chế tạo, trang bị, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao…
Theo Tin Tức, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Châu Thanh Duy (SN 1999, trú tại thôn Preteing 2, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) số tiền 30 triệu đồng về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thể thao. 
Súng thể thao. Ảnh minh họa.
Súng thể thao. Ảnh minh họa
Quyết định số 1473/QĐ-XPHC ngày 18-8-2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng ghi, hành vi vi phạm này quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 11, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021 của Chính phủ. Nghị định này quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng-chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. 
Ngoài bị phạt tiền, Châu Thanh Duy còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là tịch thu 10 viên đạn sử dụng cho các loại súng thể thao. Đây là số đạn còn lại của người vi phạm sau khi trưng cầu giám định. 
Trước đó, ngày 5-8-2022, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Châu Thanh Duy vì hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thể thao. 
Lâm Đồng là một trong những tỉnh thực hiện quyết liệt việc thu giữ vũ khí và vật liệu nổ. Điển hình, năm 2020, địa phương này đã thực hiện tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong 3 tháng theo chỉ đạo của Bộ Công an. 
Kết quả, Công an các huyện, thành phố và các Phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 76 vụ, 90 đối tượng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động, thu hồi tổng cộng 1.139 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại, trong đó có 437 súng các loại, 18 đầu đạn, bom mìn, 12 kíp nổ, 113 công cụ hỗ trợ, 442 vũ khí thô sơ.
Trong diễn biến liên quan, tại tỉnh Gia Lai, thời gian qua, lực lượng Công an đã tích cực vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm ngăn chặn các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan.
L.H (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null