Gia Lai: Truy nã đối tượng sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 4-6, thông tin từ Công an tỉnh cho biết: Cơ quan Điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối tượng Võ Văn Hiền (SN 1988, trú tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) về hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.
 

Ảnh internet
Ảnh internet

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào lúc 1 giờ ngày 9-12-2017, qua công tác tuần tra, tổ tự quản làng O Deh và lực lượng Công an xã Ia Pết (huyện Đak Đoa) phát hiện 2 đối tượng đi xe máy vào làng có biểu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính nhưng 2 đối tượng không chấp hành. Do bị dân làng và lực lượng Công an xã chốt chặn nên khi đến địa bàn thôn 10 (xã Ia Pết), 2 đối tượng đã bỏ lại xe máy và rút súng bắn nhiều phát về phía lực lượng chốt chặn để thoát thân. Sau đó, dân làng O Deh và Công an xã Ia Pết đã truy đuổi và bắt được đối tượng Hiền (đối tượng còn lại trốn thoát), thu 1 khẩu súng ngắn, 5 viên đạn và một số tang vật như: kích điện, ớt bột, bao tải. Khi đang bị tạm giữ ở Công an xã, lợi dụng sơ hở, đối tượng Hiền đã bỏ trốn.

Ngày 15-2-2018, Công an huyện Đak Đoa khởi tố vụ án hình sự về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và chuyển cho Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền. Sau đó, Công an tỉnh đã khởi tố bị can đối tượng Võ Văn Hiền và ra quyết định truy nã toàn quốc.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.