Tăng đột biến gần 4.000 người nghèo nhận tiền hỗ trợ do ''lỗi đánh máy''

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một huyện ở Đắk Lắk ''bỗng dưng'' tăng đột biến gần 4.000 người nghèo, cận nghèo nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Con số chênh lệch này ngay lập tức sau đó được điều chỉnh lại và chính quyền xác định nguyên nhân là do ''lỗi đánh máy'' của chuyên viên.
''Lỗi đánh máy'' của chuyên viên
Ngày 2.7, nguồn tin của báo Lao Động cho hay, đến thời điểm này đã có 13 huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh Đắk Lắk đã và đang chi trả tiền hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Chỉ còn 2 huyện Buôn Đôn và Ea H'Leo vẫn chưa chi trả một đồng hỗ trợ nào cho bà con thuộc nhóm đối tượng kể trên.
Đáng chú ý, danh sách hộ nghèo, cận mà phía huyện Ea H'Leo trình lên ít ngày trước có số người nghèo, cận nghèo tăng đột biến so với con số thống kê năm 2019.
Theo đó, số hộ nghèo, cận nghèo mà huyện đưa về Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đắk Lắk về cơ bản không chênh lệch là mấy so với số liệu năm 2019, nhưng lại tăng đột biến gần 4.000 người nghèo, cận nghèo.
Nhận thấy sự bất thường, ông Nguyễn Duy Tuyết - Trưởng Phòng Bảo trợ trẻ em Đắk Lắk (Sở LĐTBXH) đã ngay lập tức trả danh sách về huyện yêu cầu xử lý lại, giải thích rõ vì sao lại có sự chênh lệch bất hợp lý như trên.
Danh sách hộ nghèo, cận nghèo mới được cập nhật lại của huyện Ea H'Leo. Ảnh Bảo Trung
Danh sách hộ nghèo, cận nghèo mới được cập nhật lại của huyện Ea H'Leo. Ảnh Bảo Trung
Ngày 1.7, UBND huyện Ea H'Leo gửi tờ trình cho UBND tỉnh Đắk Lắk và Sở LĐTBXH xin phê duyệt danh sách hộ nghèo, cận nghèo nhận tiền gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng. Danh sách thống kê được rà soát, điều chỉnh lại và đã không còn chênh lệch lớn như trước. Toàn huyện này có 2.309 hộ nghèo, 3.787 hộ cận nghèo (gần 24.000 người được đề xuất nhận tiền hỗ trợ), tổng kinh phí gần 18 tỉ đồng.
Tờ trình ngày 1.7 của UBND huyện Ea H'Leo. Ảnh Bảo Trung
Tờ trình ngày 1.7 của UBND huyện Ea H'Leo. Ảnh Bảo Trung
Trước đó, danh sách người nghèo, cận nghèo nhận tiền hỗ trợ ở huyện Ea H'Leo có số chênh lệch lớn như vậy là do chuyên viên Phòng LĐTBXH huyện tính toán nhầm lẫn trên Excel, đại diện Sở LĐTBXH Đắk Lắk thông tin.
Nhiều lần bị trả danh sách, yêu cầu xác minh lại
Ông Trần Phú Hùng - Giám đốc Sở LĐTBXH Đắk Lắk - xác nhận: ''Danh sách thống kê hộ nghèo, cận nghèo do huyện Ea H'leo trình lên đã bị trả lại nhiều lần do rất nhiều nguyên nhân, chủ yếu là trùng lặp người có công, bảo trợ xã hội. Một số người thuộc nhóm đối tượng trên đã đi cai nghiện ma túy, đi tù, đi nghĩa vụ quân sự...''.
UBND huyện Ea H'Leo giải thích thêm, trong quá trình rà soát, tổng hợp, phía chính quyền các xã, thị trấn còn có nhiều sai sót như ghi thiếu năm sinh, sai giới tính... nên chậm trễ so với thời gian quy định.
BẢO TRUNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null