Tăng cường cung ứng, tránh khan hiếm hàng hóa dịp Tết ở Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tết Nguyên đán đang đến rất gần, các doanh nghiệp, nhà phân phối trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường cung ứng, dự trữ hàng hóa thiết yếu để đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn.
Đại diện Siêu thị Co.opMart Buôn Ma Thuột cho hay, sức mua năm nay tăng nhẹ so với cùng kỳ 2022. Tuy nhiên, các mặt hàng bán chạy vẫn là thực phẩm, hàng hóa thiết yếu chứ hàng thời trang, đồ dùng gia đình, bia rượu... vẫn còn khá chậm. Tổng lượng hàng dự trữ là hơn 80 tỉ đồng tăng 22% so với năm 2022. Trong đó, lượng hàng thiết yếu bình ổn thị trường là khoảng 20 tỉ đồng, đủ cung ứng cho thị trường khi xảy ra tình trạng khan hiếm.
Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk thông tin, các siêu thị, chợ vừa có thông báo tăng thời gian mở cửa để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Số lượng hàng hóa cung ứng cho thị trường đa dạng về chủng loại, mẫu mã. Ảnh: Bảo Trung
Số lượng hàng hóa cung ứng cho thị trường đa dạng về chủng loại, mẫu mã. Ảnh: Bảo Trung
Cụ thể, bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp (âm lịch), Siêu thị Co.opMart Buôn Ma Thuột sẽ mở cửa đón khách đến mua sắm từ 7h và kết thúc lúc 22h30.
Tương tự, từ ngày 23 tháng Chạp trở đi, siêu thị MM Mega Martket cũng tăng thời gian phục vụ khách hàng hơn 60 phút so với ngày thường, mở cửa hoạt động lúc 7h và kết thúc lúc 22h. Riêng ngày 30 tháng Chạp, các siêu thị hoạt động từ 7h đến 12h.
Ngày 4 Tết, hầu hết các siêu thị sẽ mở cửa trở lại để phục vụ khách hàng đến mua sắm.
Ngoài tăng thời gian bán hàng, nhiều siêu thị còn tăng cường thêm các két tính tiền và nhân viên phục vụ để hạn chế việc khách hàng phải chờ lâu.
Được biết, dự trữ hàng hóa của các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh dự kiến hơn 400 tỉ đồng, đáp ứng khoảng 23,44% nhu cầu tiêu dùng của người dân trong trường hợp nếu có xảy ra tình trạng khan hiếm nguồn hàng.

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk sẽ tăng cường kiểm tra thị trường hàng hóa dịp Tết. Ảnh: Bảo Trung
Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk sẽ tăng cường kiểm tra thị trường hàng hóa dịp Tết. Ảnh: Bảo Trung
Ông Mai Mạnh Toàn - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk - cho hay, các đơn vị trực thuộc phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính đối với hàng hóa là những mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán như bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, thuốc lá, các mặt hàng thực phẩm tươi sống... không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; đảm bảo ổn định thị trường để phục vụ nhu cầu Tết cho nhân dân.
Theo ông Toàn, hơn một tháng qua, các đội quản lý thị trường trực thuộc đã tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát để đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hàng hóa; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật và ký cam kết không vận chuyển tàng trữ, kinh doanh hàng giả không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ… đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.
Theo Bảo Trung (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null