Tạm giam 9 bị can trong đường dây tín dụng đen với hơn 7000 khách vay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) đang tạm giam 9 bị can trong đường dây cho vay nặng lãi lớn, hoạt động nhiều năm trên địa bàn.

 Các tài liệu bị thu giữ trong vụ án - Ảnh Diệu Linh
Các tài liệu bị thu giữ trong vụ án - Ảnh Diệu Linh



Chiều 22.6, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can trú trên địa bàn để làm rõ hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 3, Công an Q.Hoàng Mai phát hiện một số người có nghi vấn hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn, do một thanh niên 29 tuổi trú P.Thịnh Liệt (Q.Hoàng Mai) cầm đầu.

Quá trình điều tra, ngày 8.4, Công an Q.Hoàng Mai kiểm tra hành chính 2 thanh niên tại khu vực bờ sông Sét (P.Thịnh Liệt) và phát hiện 5 giấy tờ vay nợ. Hai thanh niên này thừa nhận đang đi thẩm định để cho khách vay tiền.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 thanh niên, Công an Q.Hoàng Mai thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Mở rộng điều tra, Công an Q.Hoàng Mai xác định 2 thanh niên này nằm trong ổ nhóm cho vay lãi nặng trên địa bàn. Ổ nhóm này hoạt động từ tháng 6.2017 đến nay dưới hình thức “bốc bát họ”. Nếu khách vay 10 triệu đồng, chỉ nhận được 8 triệu đồn, phải gánh lãi 5.000 đồng/triệu/ngày, tương dương 180%/năm.

Kẻ cầm đầu thuê một số “chân rết”, trả lương theo tháng và giao nhiệm vụ quản lý cửa hàng, nhập số liệu khách vay, xuất tiền cho khách, thẩm định khách, đáo nợ, thu hồi nợ xấu,...

Thời điểm bị phát hiện, ổ nhóm này đang cho 173 khách chủ yếu sinh sống ở Q.Hoàng Mai và các quận, huyện lân cận vay tiền.

Qua thống kê, nhóm này đã cho hơn 7.300 khách vay với tổng số tiền gần 21 tỉ đồng, thu lời bất chính gần 7 tỉ đồng.

Công an Q.Hoàng Mai đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội mở rộng vụ án, sớm đưa nhóm “tín dụng đen” này ra trước pháp luật.

Theo Trần Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null