Tạm đình chỉ một chủ tịch xã do để dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một chủ tịch xã ở tỉnh Đắk Lắk vừa bị tạm đình chỉ công tác do để dịch COVID-19 lây lan nhanh ra cộng đồng.

Lực lượng Y tế tiến hành test nhanh kháng nguyên SARS- CoV-2 cho người dân xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk sau khi địa bàn có ca nhiễm COVID-19. Ảnh: T.X
Lực lượng Y tế tiến hành test nhanh kháng nguyên SARS- CoV-2 cho người dân xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk sau khi địa bàn có ca nhiễm COVID-19. Ảnh: T.X
Ông Trần Văn Sáu - Chủ tịch UBND xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) - đã bị tạm đình chỉ công tác từ 18 giờ ngày 10 đến hết ngày 24.8 vì do để tụ tập đông người và chỉ đạo cách ly tại nhà không nghiêm, để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
Quyết định tạm đình chỉ công tác được ông Đinh Xuân Diệu - Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk - ký sau khi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk công bố 16 ca mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây tại thôn 7, xã Vụ Bổn.
UBND huyện Krông Pắk cũng phân công ông Lê Ngọc Tú - Phó Chủ tịch UBND xã Vụ Bổn phụ trách, điều hành UBND xã.
Như Báo Lao Động đã phản ánh, chiều 10.8, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm 36 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên con số 446. Trong đó, có chùm 16 ca bệnh, bao gồm cả trẻ em, tại thôn 7 (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) và vẫn chưa rõ nguồn lây.
Trước đó, tối 5.8, một gia đình tại khu vực trên tổ chức sinh nhật cho con với hơn 20 người tham dự. Đa phần những cháu nhỏ mắc COVID-19 vừa được xác định có tham dự buổi sinh nhật này.
Thôn 6, xã Vụ Bổn (gần với thôn 7) cũng ghi nhận 3 ca bệnh là người trong một nhà (có người đi lao động ở Bình Dương trở về - PV).
Nhằm truy vết triệt để các trường hợp liên quan, UBND huyện Krông Pắk đã lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho hơn 800 người dân thôn 6 và 7, xã Vụ Bổn.
BẢO TRUNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.