Tài xế ra đầu thú sau khi gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 15-4, Công an huyện Chư Pah cho biết: đối tượng Nguyễn Nhật Hùng (SN 1990) trú tại tổ 1, phường Hội Thương, TP. Pleiku là tài xế gây ra vụ tai giao thông khiến hai người thương vong tại xã Hòa Phú, huyện Chư Pah đã đến Công an huyện Chư Pah đầu thú.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 13-4, Công an huyện Chư Pah nhận được tin báo tại Km 1574+200m đường Hồ Chí Minh (QL 14), đoạn qua địa phận thôn 4, xã Hòa Phú, huyện Chư Pah đã xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Hậu quả vụ tai nạn làm anh Rơ Châm Quyên (SN 2000), trú làng Bới, xã Hòa Phú tử vong tại chỗ và Rơ Châm Tinh (SN 2002) bị gãy tay phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh. Tài xế sau khi gây tai nạn đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, xác minh làm rõ. Qua nguồn tin được cung cấp từ một số nhân chứng và trích xuất từ camera giám sát về an toàn giao thông dọc trên tuyến quốc lộ 14, đến 7 giờ, ngày 13-4 Công an huyện Chư Pah xác định được chiếc xe ô tô 4 chỗ, BKS 81A-003.78 đang đậu trên trên đường Lý Thái Tổ, phường Yên Đổ, TP.Pleiku có những dấu vết và đặc điểm trùng khớp với những bằng chứng thu thập được nên làm các thủ tục tạm giữ để điều tra. Đến 11 giờ cùng ngày, Nguyễn Nhật Hùng đã đến Công an huyện Chư Pah đầu thú và nhận mình là người điều khiển xe ô tô 81A-003.78 trực tiếp gây ra vụ tai nạn nói trên.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Nhật Hùng khai nhận thêm: vào thời điểm trên Hùng điều khiển xe lưu thông từ thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum về Pleiku, khi đến đoạn đường trên, do buồn ngủ, không làm chủ tốc độ đã tông vào 2 thanh niên đi bộ cùng chiều. Sau khi gây tai nạn, do thấy nhiều thanh niên đứng gần đó, sợ bị đánh nên Hùng điều khiển phương tiện chạy về nhà để nhờ gia đình đưa đến cơ quan điều tra đầu thú.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Chư Pah tiếp tục điều tra làm rõ.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null