Tai nạn máy bay Hàn Quốc: Tiếp viên sống sót 'mất trí nhớ', nghi vấn đường băng ngắn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tiếp viên hàng không 33 tuổi - một trong 2 nạn nhân được cứu khỏi chiếc máy bay gặp nạn của Jeju Air, không nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Korea Herald đưa tin khi được các bác sĩ tại bệnh viện Mokpo Hankook hỏi thăm, tiếp viên hàng không 33 tuổi đã hỏi: “Có chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại ở đây?”. Theo lời các bác sĩ, thắt dây an toàn là ký ức cuối cùng của nạn nhân. Anh tưởng máy bay sắp hạ cánh và hoàn toàn không nhớ những diễn biến sau đó. Tiếp viên này phục vụ hành khách gần phía sau máy bay. Anh bị thương ở vai trái và đầu.

Một người phụ nữ khác - cũng thuộc phi hành đoàn - đang được điều trị tại bệnh viện. Cả hai có những vết thương từ vừa tới nghiêm trọng.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 9 giờ 7 phút ngày 29-12 (giờ địa phương) khi máy bay của hãng Jeju Air, khởi hành từ thủ đô Bangkok (Thái Lan), đang hạ cánh xuống sân bay quốc tế Muan ở tỉnh Nam Jeolla, cách thủ đô Seoul khoảng 290 km.

Hiện trường vụ tai nạn hôm 29-12. Ảnh: Yonhap News
Hiện trường vụ tai nạn hôm 29-12. Ảnh: Yonhap News

Đường băng tại Sân bay quốc tế Muan dài 2.800m, ngắn hơn đáng kể so với các đường băng tại những sân bay gần thủ đô Seoul. Theo Korea Herald, đường băng ngắn nhất tại sân bay Incheon là 3.750m, còn tại sân bay Gimo dao động 3.600-3.200m.

Thông tin này làm dấy lên suy đoán khu vực hạ cánh ngắn có thể khiến máy bay trượt khỏi đường băng, đâm vào hàng rào bao quanh. Trước đó, giới chức ban đầu nhận định bánh đáp bị hỏng do va chạm với chim hoặc thời tiết xấu là nguyên nhân của vụ tai nạn thảm khốc.

Năm 2023, chính phủ đã phê duyệt ngân sách cải tạo, theo đó mở rộng đường băng của sân bay Muan lên 3.160 m vào năm tới.

Kim E-bae - Tổng giám đốc điều hành của Jeju Air - đã xin lỗi các nạn nhân, trong đó 179/181 người trên máy bay được cho là đã tử vong. Ông Kim nhấn mạnh việc hỗ trợ tang quyến là ưu tiên hàng đầu.

Trong khi đó, hãng sản xuất máy bay Boeing cũng gửi lời chia buồn và cho biết đang liên lạc với Jeju Air. Theo Jeju Air, thảm kịch liên quan tới máy bay Boeing 737-800.

Video: Kinh hoàng máy bay Hàn Quốc lao khỏi đường băng, bốc cháy dữ dội

Theo Phương Linh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

null