Sẽ xử lý nghiêm sai phạm của trường dạy lái xe liên kết với văn phòng "chui"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 20/3, nguồn tin của Dân Việt cho biết Sở GTVT Đắk Nông đã nắm thông tin và sẽ xử lý nghiêm sai phạm tại Công ty TNHH Giáo dục nghề nghiệp Nam Tây Nguyên (huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông) khi có hồ sơ, kết luận của Công an tỉnh Đắk Lắk.
Như Dân Việt đã phản ánh, kết quả xác minh của Công an tỉnh Đắk Lắk thể hiện, trong gần hai năm tồn tại không phép (tháng 11/2018 đến tháng 9/2020), ông Lê Văn Thái - Trưởng Văn phòng đại diện Công ty TNHH Tư vấn lái xe an toàn tại Đắk Lắk và cấp dưới đã nhận 1.387 bộ hồ sơ học viên (B2, C) và thu về hơn 8,4 tỉ đồng.
Sau khi có hồ sơ học viên, ông Thái đã phân loại và chuyển cho ông Nguyễn Viết Hậu - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Giáo dục nghề nghiệp Nam Tây Nguyên 775 hồ sơ và gần 3,6 tỷ đồng; chuyển cho ông Nguyễn Văn Triều - giáo viên Trường trung cấp nghề Bình Minh (đường Phan Huy Chú, P.Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) khoảng 300 hồ sơ và hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó Công ty TNHH Giáo dục nghề nghiệp Nam Tây Nguyên đã đề xuất, tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cho hơn 200 trường hợp.

Không có chức năng đào tạo lái xe, nhưng Văn phòng đại diện Công ty TNHH Tư vấn lái xe an toàn vẫn nhận hàng nghìn học viên rồi thuê nhà văn hóa dạy lý thuyết, thuê giáo viên đến các bãi đất trống dạy thực hành.
Không có chức năng đào tạo lái xe, nhưng Văn phòng đại diện Công ty TNHH Tư vấn lái xe an toàn vẫn nhận hàng nghìn học viên rồi thuê nhà văn hóa dạy lý thuyết, thuê giáo viên đến các bãi đất trống dạy thực hành.
Kết quả xác minh của công an cũng thể hiện Công ty TNHH Giáo dục nghề nghiệp Nam Tây Nguyên có trụ sở tại Đắk Nông nhưng nhận hồ sơ tràn lan tại Đắk Lắk, Phú Yên, tổ chức dạy lý thuyết và thực hành lái ôtô không đúng địa điểm đã đăng ký. Sau đó, những người và đơn vị này đã hợp thức hóa hồ sơ để cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, tổ chức sát hạch...
Liên quan đến sai phạm của Công ty TNHH Giáo dục nghề nghiệp Nam Tây Nguyên, nguồn tin của Dân Việt khẳng định Sở GTVT Đắk Nông có biết sự việc trong năm 2020 khi Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành xác minh, làm việc (liên quan đến Văn phòng đại diện của Công ty TNHH Tư vấn lái xe an toàn tại Đắk Đắk). Sở GTVT Đắk Nông là đơn vị tham gia, cung cấp hồ sơ cho công an.

Sau đó chuyển hồ sơ học viên cho Công ty TNHH Giáo dục nghề nghiệp Nam Tây Nguyên ở Đắk Nông để hợp thức hóa, tổ chức thi tốt nghiệp cấp chứng chỉ nghề, sách hạch cấp giấy phép lái xe.
Sau đó chuyển hồ sơ học viên cho Công ty TNHH Giáo dục nghề nghiệp Nam Tây Nguyên ở Đắk Nông để hợp thức hóa, tổ chức thi tốt nghiệp cấp chứng chỉ nghề, sách hạch cấp giấy phép lái xe.
“Sau khi có kết luận chính thức, kiến nghị của cơ quan công an, sở sẽ tiến hành xử lý. Các sai phạm này rất lớn, phải xử lý nghiêm, sai đến đâu xử lý đến đó, quan điểm là không bao che”, một cán bộ Sở GTVT Đắk Nông nói. Cán bộ này cũng cho biết, sau đợt xác minh của Công an tỉnh Đắk Lắk,  Sở đã chấn chỉnh các cơ sở đào tạo lái xe, yêu cầu thực hiện đúng các quy định về tuyển sinh, dạy lý thuyết, thực hành lái ôtô đúng quy định như đã được cấp phép. 
Về quyền lợi của hàng trăm học viên do Văn phòng đại diện Công ty TNHH Tư vấn lái xe an toàn tại Đắk Lắk thu tiền và chuyển hồ sơ cho Công ty TNHH Giáo dục nghề nghiệp Nam Tây Nguyên nhưng chưa học, chưa cấp giấy phép lái xe, cán bộ này nói: “Khi có danh sách từ công an mới có phương án giải quyết quyền lợi cho học viên”.
Theo Ngọc Giàu (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null