Sau khi ngậm cồn sát trùng chữa đau răng, người đàn ông chảy máu não, hôn mê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người đàn ông bị ngộ độc methanol, chảy máu não, phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi ngậm cồn sát trùng giả để giảm đau răng.

Bệnh viện Bạch Mai cho biết tại đây vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 55 tuổi (ở Hoàng Mai, Hà Nội) trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp và nhiễm toan chuyển hóa nặng do sử dụng cồn sát trùng giả.

Người đàn ông chảy máu não, hôn mê, ngộ độc do sử dụng phải cồn giả. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Người đàn ông chảy máu não, hôn mê, ngộ độc do sử dụng phải cồn giả. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ methanol trong máu lên tới 116,63 mg/dL. Theo người nhà, một tuần trước, bệnh nhân bị viêm tủy răng, mua lọ cồn sát trùng trên nhãn ghi 70 độ tại hiệu thuốc gần nhà để súc miệng và ngậm. Ông ngậm loại nước này liên tục trong một giờ, 3-4 lần mỗi ngày.

Ba ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân chán ăn, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi, sau đó nhìn mờ. Ông được đưa vào Trung tâm Thần kinh (Bệnh viện Bạch Mai) cấp cứu.

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân còn tỉnh, tim phổi ổn, không rối loạn cảm giác. Tuy nhiên, chụp MRI não phát hiện ổ nhồi máu nhỏ ở não, xét nghiệm khí máu bất thường. Sau đó, người bệnh dần mất ý thức, đồng tử giãn, suy hô hấp, rơi vào hôn mê và phải thở máy. Nghi ngờ ngộ độc methanol, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Chống độc để lọc máu và điều trị.

Kết quả phân tích mẫu cồn bệnh nhân sử dụng cho thấy, dù nhãn ghi "Ethanol cồn 70 độ", thực chất không chứa ethanol mà có tới 77,5% methanol - loại cồn công nghiệp độc hại.

Do ngậm cồn thời gian dài, lại có vết thương hở ở miệng (viêm tủy răng), methanol thẩm thấu qua niêm mạc. Ngoài ra, bệnh nhân có thể đã nuốt phải cồn trong quá trình ngậm, dẫn đến ngộ độc nặng.

Chai cồn sát trùng bệnh nhân dùng để ngậm và xúc miệng
Chai cồn sát trùng bệnh nhân dùng để ngậm và xúc miệng

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết ethanol là cồn sát khuẩn an toàn, còn methanol là hóa chất công nghiệp rất nguy hiểm cho người sử dụng.

Methanol dễ hấp thu qua tiêu hóa, da hoặc hô hấp, đặc biệt khi hít phải hơi cồn trong thời gian dài. Ngộ độc methanol có thể gây tổn thương não, mù lòa, thậm chí tử vong. Thực tế đã có rất nhiều trường hợp ngộ độc, tử vong do sử dụng rượu cồn công nghiệp methanol.

Bác sĩ Nguyên khuyến cáo người dân chỉ mua cồn y tế tại các hiệu thuốc uy tín. Khi chọn mua, cần đọc kỹ nhãn mác, kiểm tra thành phần ghi rõ ethanol hoặc isopropanol, tuyệt đối không chứa methanol.

Khi có các từ ngữ nhập nhèm như "hỗ trợ sát trùng/sát khuẩn/khử khuẩn/sát khuẩn" hay chỉ ghi là "sát trùng/khử trùng dụng cụ mà không đề cập tới việc dùng trên người cần lưu ý vì có thể là các sản phẩm không an toàn"- bác sĩ Nguyên nói.

Theo D.Thu (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ bởi nhiều ích lợi. Ảnh: Internet

Lợi ích tuyệt vời của dứa cho sức khỏe phụ nữ

(GLO)- Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ. Với hàm lượng vitamin C, mangan và các enzyme tự nhiên dồi dào, dứa giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và cải thiện tâm trạng.

Trẻ mắc bệnh viêm phổi được theo dõi điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh. Ảnh: M.H

Thời tiết chuyển mùa, bệnh truyền nhiễm gia tăng

(GLO)- Mùa mưa năm nay, thời tiết ẩm ướt, mưa nắng thất thường cùng nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại vi rút, vi khuẩn phát triển mạnh. Hàng loạt bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng, bệnh đường hô hấp… đang có xu hướng tăng, nhất là ở trẻ em.

null