Sáp nhập hai trường ở huyện An Lão: Niềm vui và hy vọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh đã đồng ý về chủ trương cho Trường THPT số 2 An Lão sáp nhập vào Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) An Lão, đã mang lại sự phấn khởi cho giáo viên, học sinh của cả hai trường. Vì sao lại thế?

Tháo gỡ khó khăn

Nhiều năm qua, Trường THPT số 2 An Lão gặp nhiều khó khăn với công tác quản lý học sinh dân tộc thiểu số ở khu nội trú trong trường. Theo ông Nguyễn Văn Hà, Hiệu trưởng Trường THPT số 2 An Lão, công tác quản lý học sinh nội trú phát sinh sau khi huyện xây cho trường một khu nội trú gồm 10 phòng ở và một bếp ăn, đặt trong khuôn viên trường.

Trường THPT số 2 An Lão trao thưởng cho học sinh đạt thành tích học tập tốt trong học kỳ I năm học 2015-2016.

Trường THPT số 2 An Lão trao thưởng cho học sinh đạt thành tích học tập tốt trong học kỳ I năm học 2015-2016.

Lý do huyện xây khu nội trú này là vì muốn tạo điều kiện cho học sinh người dân tộc thiểu số của trường từ các xã vùng cao như An Toàn, An Nghĩa, An Vinh, An Dũng… có chỗ ăn, ở ổn định, thuận tiện thay vì ăn nhờ, ở đậu bên ngoài, với mong muốn giúp các em yên tâm bám trường, bám lớp.

“Cái vướng là Trường THPT số 2 An Lão, dù đúng là có hơn 70% học sinh là người dân tộc thiểu số, nhưng không được xếp vào mô hình trường chuyên biệt, mà lại có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như một trường THPT bình thường. Nghĩa là, chúng tôi không có cơ sở pháp lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, đời sống học sinh như một trường nội trú”, ông Hà cho biết. 

Trước tình hình đó, những năm qua, UBND huyện An Lão đã hỗ trợ  nhà trường nguồn kinh phí chi trả tiền điện, nước và tiền hợp đồng 2 người làm công tác bảo vệ khu nội trú học sinh. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã nhiều lần làm tờ trình xin UBND tỉnh đề xuất với Bộ GD&ĐT chuyển đổi trường này thành mô hình trường chuyên biệt nhưng đã không được chấp nhận, bởi lý do: Một tỉnh chỉ được có 1 trường nội trú cấp 3 - đó là Trường PTDTNT tỉnh.

Phấn khởi và hy vọng

Nhưng nay, thầy và trò Trường THPT số 2 An Lão vui mừng khi biết tin tỉnh đã đồng ý cho trường sáp nhập vào Trường PTDTNT An Lão.

Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hà chia sẻ: “Mừng nhất là các học sinh dân tộc thiểu số của trường sẽ được hưởng chế độ nội trú theo Thông tư 01/2016/TT-BGDDT của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 15.1.2016 về quy chế tổ chức và hoạt động của Trường PTDTNT. Theo đó, các em sẽ được ăn, ở, sinh hoạt trong khu nội trú và hưởng các chế độ ưu tiên, ưu đãi theo quy định của Nhà nước dành cho đối tượng này. Hy vọng cùng với việc ổn định hơn chuyện ăn, ở, học sinh sẽ chuyên tâm học tập tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường”.

Cùng với học sinh, giáo viên của Trường THPT số 2 An Lão cũng sẽ được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giáo dục, chăm sóc học sinh PTDTNT, đồng thời hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của Nhà nước.

Việc sáp nhập hai trường, vừa hợp lý với các quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với nguyện vọng của học sinh, phụ huynh và cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT số 2 An Lão. Việc này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy-học tại các trường chuyên biệt của tỉnh.

Đinh Minh Hiếu, học sinh lớp 12A4 Trường THPT số 2 An Lão, gửi gắm: “Nhiều bạn trong lớp rất vui khi biết tin trường mình sẽ sáp nhập vào trường nội trú. Tất cả chúng em đang hy vọng sẽ có chế độ sinh hoạt, ăn ở tốt hơn. Bá, mí ở làng biết tin cũng phấn khởi lắm”.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Đức Minh, Sở đang tiến hành lập Đề án sáp nhập trường và sẽ triển khai ngay khi các điều kiện đảm bảo.                          

NGỌC TÚ

Có thể bạn quan tâm

Lịch nộp lệ phí xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025

Lịch nộp lệ phí xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025

Từ ngày 29/7 đến 17 giờ ngày 5/8 là thời gian quy định để các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025 nộp lệ phí xét tuyển. Thời gian nộp lệ phí xét tuyển được Bộ Giáo dục và Đào tạo phân chia theo các tỉnh, thành phố để bảo đảm thuận lợi, tránh hiện tượng quá tải.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh chính là ngôi nhà thứ hai-nơi chuẩn bị hành trang và chắp cánh ước mơ để các em học sinh DTTS như Rơ Lan Siu Sỷ và Siu Huệ vững bước vào tương lai. Ảnh: T.D

Những nữ sinh Jrai vượt khó nuôi ước mơ trở thành cô giáo nơi đại ngàn

(GLO)- Ước mơ trở thành cô giáo vùng cao, nhiều nữ sinh người Jrai ở Gia Lai đã không ngừng nỗ lực học tập suốt 12 năm đèn sách, vượt lên hoàn cảnh khó khăn. Thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chính là “trái ngọt” cho hành trình đầy nghị lực của các em.

Gia Lai: Trao phần thưởng cho thủ khoa tốt nghiệp THPT của tỉnh tại Tuy Phước Đông

Gia Lai: Trao phần thưởng cho thủ khoa tốt nghiệp THPT của tỉnh tại Tuy Phước Đông

(GLO)- Sáng 20-7, Đoàn xã Tuy Phước Đông phối hợp cùng Đoàn Trường THPT Nguyễn Diêu và đại diện Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Sơn đã đến thăm, chúc mừng và trao phần thưởng trị giá 5 triệu đồng cho em Phạm Ngọc Nhã Uyên-thủ khoa cấp tỉnh khối D01 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

null