Sai phạm về hóa giá vườn cây, giám đốc một công ty ở Lâm Đồng bị bắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giám đốc Đoàn Ngọc Hùng bị bắt tạm giam để điều tra sai phạm trong quá trình lập hồ sơ thanh lý vườn cây để cấp sổ đỏ cho hộ nhận khoán.
Khám xét nơi ở của bị can Đoàn Ngọc Hùng

Khám xét nơi ở của bị can Đoàn Ngọc Hùng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) vừa bắt tạm giam ông Đoàn Ngọc Hùng (62 tuổi, ngụ phường 2, TP.Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi thi hành lệnh bắt tạm giam, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Đoàn Ngọc Hùng để thu thập các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Ông Hùng hiện là Giám đốc Cty CP Tằm Sắn Bảo Lộc. Tiền thân của công ty này là Xí nghiệp Dâu tằm tơ Lộc Đức, trực thuộc Tổng Cty Dâu tằm tơ Việt Nam. Đến năm 2006, Xí nghiệp này được cổ phần hóa và đổi tên thành Cty CP Tằm Sắn Bảo Lộc.

Trong quá trình hoạt động, Cty CP Tằm Sắn Bảo Lộc đã nhiều lần lập hồ sơ thanh lý, hóa giá vườn cây, trả lại đất cho địa phương để cấp đất cho các hộ nhận khoán.

Cũng trong vụ án này, trước đó, Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Đình Chi (60 tuổi, Trưởng phòng kỹ thuật của Cty CP Tằm Sắn Bảo Lộc) với vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Đoàn Ngọc Hùng trong các sai phạm liên quan.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, các ông Đoàn Ngọc Hùng và Lê Đình Chi liên quan đến các sai phạm trong quá trình lập hồ sơ thanh lý vườn cây để cấp sổ đỏ cho các hộ nhận khoán tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null