Quả đắng sàn ngoại hối ảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên tiếp các sàn giao dịch ảo quy mô hàng ngàn tỉ đồng với thủ đoạn lừa đảo tinh vi bị đánh sập nhưng nạn nhân - những người tham gia giao dịch - sẽ không được pháp luật bảo vệ nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ngoại hối

Ngày 23-6, nhân viên của một sàn giao dịch ngoại hối mời chào phóng viên chơi cổ phiếu, vàng, các cặp tỉ giá tiền tệ quốc tế như euro/USD, yen/USD với phương thức thông qua các ứng dụng do chủ sàn cung cấp để mở tài khoản tiền giao dịch.

Sập bẫy "một vốn bốn lời"

Những người chơi lần đầu tiên sẽ được chủ sàn tặng thêm 30%-80% số vốn đầu tư. Sau đó, chủ sàn chỉ định người chơi nộp tiền VNĐ vào tài khoản của một công ty chuyên về thanh toán trực tuyến.

Tiếp đến, chủ sàn quy đổi VNĐ sang USD (23.500 đồng = 1 USD), đồng thời cắt cử một nhân viên hướng dẫn người chơi đặt lệnh giao dịch đúng xu hướng thị trường. Trước những lời chào mời "một vốn bốn lời", không ít người đã đầu tư vào sàn giao dịch ngoại hối với kỳ vọng kiếm lời nhanh.


 

Cơ quan công an khám xét Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Hà Nội) (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)
Cơ quan công an khám xét Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Hà Nội) (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)



Chị Minh (ngụ quận 12, TP HCM) kể tháng 4-2021, chị nộp vào sàn swissmes.com 235 triệu đồng (tương đương 10.000 USD) và được chủ sàn tặng thêm 5.000 USD để chơi cổ phiếu theo hướng dẫn của một người tên Hùng.

"Khi tôi tự ý đặt lệnh mua cổ phiếu của một công ty bảo hiểm ở Đức, Hùng gọi điện cảnh báo lệnh mua cổ phiếu có thể thua lỗ và yêu cầu tôi đặt lệnh bán. Hùng cũng dặn không đặt lệnh khi chưa có hướng dẫn. Tôi thực hiện rồi hoài nghi mình có thể dính bẫy lừa đảo nên yêu cầu Hùng hỗ trợ rút về 235 triệu đồng" - chị Minh nói.

Hùng liên tục gọi điện thoại thuyết phục chị Minh giao dịch các cặp tiền tệ quốc tế để kiếm lời trước khi rút tiền. Sau đó, Hùng "buộc" chị Minh đặt lệnh mua - bán 4 cặp tiền tệ quốc tế. Khi phát hiện tài khoản trên hệ thống swissmes.com mất sạch tiền, chị Minh hỏi thì Hùng cho biết trong các lệnh mua - bán các cặp tiền tệ có một lệnh giữa đồng USD với đồng tiền của Hy Lạp thua lỗ nặng nên mất tiền.

Càng gỡ càng bị lừa

Đến ngày 23-6, nhiều nhà đầu tư ở một số tỉnh, thành phố đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị lừa đảo khi tham gia sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net và một số sàn giao dịch ngoại hối khác.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Dương (SN 1996, Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group) và Nguyễn Văn Quyền (SN 1983, đều trú tại TP Hà Nội) để điều tra, xử lý về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Từ tháng 6-2020, Nguyễn Thế Dương nhờ Nguyễn Văn Quyền thiết lập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net. Riêng tại Hải Phòng, hơn 30 người đã đầu tư tổng cộng 16,1 tỉ đồng trên sàn Hitoption.net với lợi nhuận cam kết từ 6%-15%/tháng, trong vòng 100 ngày sẽ được rút vốn và lãi. Sau một thời gian, khi người đầu tư yêu cầu rút tiền thì Dương không cho rút và điều chỉnh chế độ BOT làm cho những người đầu tư liên tục bị lỗ dẫn đến hết tiền trên tài khoản. Còn trên cả sàn Hitoption.net, có 969 người tham gia với tổng số dư của người đầu tư là hơn 15 tỉ đồng.

Đáng chú ý, các đối tượng này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo, các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp. Qua trích xuất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị, xác định có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư của các sàn là hơn 7.505 tỉ đồng, tổng số tiền đã rút ra là 611 tỉ đồng.

Tại TP HCM, hàng trăm người đã nộp đơn đến Công an TP HCM do bị các đối tượng sàn Coolcat lừa đảo với số tiền lớn. Theo đó, người đầu tư tiền vào sàn Coolcat sẽ dự đoán giá Bitcoin (tiền mã hóa), giá vàng lên hoặc xuống. Nếu đoán thắng thì nhận được 73% tiền thắng, nếu thua 6 lần liên tiếp phải dừng lại, báo về để được bảo hiểm đền 100%.

"Chúng tôi đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng nhưng hơn 2 tháng vẫn chưa có tin tức gì về khả năng có thể lấy lại được tiền đã mất. Một số nhà đầu tư khác thậm chí còn tiếp tục chuyển sang sàn tiền ảo để chơi với kỳ vọng gỡ gạc nhưng lại tiếp tục bị lừa" - chị A.M, một nhà đầu tư sàn tiền ảo Coolcat, nói.

Đừng tự làm mồi cho kẻ lừa đảo

Thiếu tá Nguyễn Chí Thanh - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 10, TP HCM - khẳng định rất nhiều người đã truyền tai nhau việc kiếm được nhiều tiền bằng cách đầu tư vào các sàn giao dịch.

"Ban đầu có thể một số ít người được nhà cái nhả cho lời một khoản tiền nhằm mục đích chiêu dụ những người này tham gia. Sau khi có một lượng lớn người đầu tư, các đối tượng có thể đánh sập mạng bất kỳ lúc nào và rút khỏi thị trường. Khi đó, các nhà đầu tư không biết địa chỉ kinh doanh, không biết lai lịch của kẻ cầm đầu và tiền đầu tư mất trắng. Vì vậy, người dân cần tỉnh táo trước những lời mời chào đầu tư sinh lời cao bởi những khoản lợi nhuận này thường là cái bẫy để nạn nhân dâng hết tài sản của mình cho kẻ lừa đảo" - thiếu tá Nguyễn Chí Thanh nói.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP HCM, khẳng định theo quy định, hiện chỉ tổ chức tín dụng mới được cấp phép kinh doanh ngoại hối tại Việt Nam. Mọi hành vi kinh doanh ngoại tệ trái phép của cá nhân, tổ chức khác đều là vi phạm pháp luật. Đến nay, Ngân hàng Nhà nước cũng chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex).

"Vì vậy, người tham gia đầu tư, chơi Forex qua các sàn ngoại hối được quảng cáo đặt máy chủ ở nước ngoài, hoạt động đầu tư giữa người chơi và chủ sàn diễn ra hoàn toàn trên không gian mạng, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tham gia. Do đó, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn Forex trái phép để tránh bị thiệt hại trong trường hợp sập sàn hoặc chủ sàn bỗng dưng biến mất…" - ông Nguyễn Hoàng Minh nêu rõ.

Theo Công an TP Hà Nội, ngoài nhóm quản trị hệ thống sàn Forex, những người tham gia giao dịch (gọi là traders) cũng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hoạt động ngoại hối. Họ không được pháp luật bảo vệ nếu có tranh chấp, xung đột. Cụ thể, theo điều 23 Nghị định 88/2019, người có hành vi vi phạm về hoạt động ngoại hối sẽ bị phạt tiền ở mức 10-30 triệu đồng.

Việc quảng cáo, kêu gọi đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính, đặc biệt là hình thức đầu tư thị trường ngoại hối Forex tại Việt Nam, có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép. Khoản 8 điều 23 Nghị định 88/2019 quy định hành vi môi giới ngoại hối khi không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thì bị phạt hành chính từ 200-250 triệu đồng.

Trường hợp nhân viên môi giới hay sàn Forex sử dụng các chiêu trò gian dối khiến nhà đầu tư thua lỗ, mất tiền thì bị xử lý hình sự về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", quy định tại điều 290 Bộ Luật Hình sự 2015. Theo đó, người phạm tội này có thể bị phạt tù đến 20 năm.


Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động ngày 23-6, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, xác nhận bộ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các tỉnh, thành thường xuyên kiểm tra, giám sát các sàn ngoại hối, sàn vàng ảo. Qua đó, trong trường hợp xác định sàn ngoại hối, sàn vàng ảo trái pháp luật, cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra và xử lý nghiêm.

Thủ đoạn "đánh cháy" tài khoản

Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội, hiện nay thị trường Việt Nam có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư và tự gọi là "chơi Forex".

Nhà đầu tư trên sàn giao dịch Forex thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng (đã có nhiều người bị thua số tiền rất lớn lên đến cả chục tỉ đồng). Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền. Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền...

Công an TP HCM cũng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những chiêu trò của sàn Fxtradingmarkets và Lion Teams.

Sàn Fxtradingmarkets sử dụng tên miền Fxtradingmarkets.com đăng ký và đặt máy chủ tại Mỹ. Người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn Fxtradingmarkets và bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên. Nhằm thu hút người tham gia, sàn Fxtradingmarkets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, theo đó hệ thống của sàn có 5 cấp bậc và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.

Nhóm Lion Teams được lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn Fxtradingmarkets. Để che giấu hành vi, các băng nhóm đăng ký ẩn danh và có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.


NHÓM PHÓNG VIÊN
(Dẫn nguồn NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chị Rcom H’Sra ( bìa trái, buôn Rưng Ma Nin) làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Ia Rbol. Ảnh: Vũ Chi

Hiệu quả của điểm giao dịch xã trong hoạt động tín dụng chính sách ở Ayun Pa

(GLO)- Với phương châm “Phục vụ tại nhà, thu nợ, giải ngân tại xã”, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mạng lưới điểm giao dịch tại tất cả các xã, phường, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện.

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

(GLO)-Các quốc gia vùng Vịnh từ lâu nổi tiếng với chính sách trợ cấp cho người dân từ nguồn thu dầu khí và thu hút lao động nước ngoài, bằng cách không đánh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, Oman sẽ là quốc gia Arab đầu tiên thay đổi sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2028.

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

(GLO)-Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Chí-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, một giai đoạn mới cho phát triển của các vùng kinh tế đặc thù, hình thành cầu nối hút vốn mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo hành lang cho các trung tâm tài chính vận hành.

null