World Cup 2022: Những ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Siêu sao 35 tuổi Lionel Messi của Argentina; tay săn bàn cự phách Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp và thủ môn Dominik Livakovic của Croatia là những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng.

Tiền đạo Argentina Lionel Messi (giữa) đi bóng trước sự bám đuổi của các tuyển thủ Hà Lan trong trận tứ kết World Cup 2022 thứ hai ngày 9/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tiền đạo Argentina Lionel Messi (giữa) đi bóng trước sự bám đuổi của các tuyển thủ Hà Lan trong trận tứ kết World Cup 2022 thứ hai ngày 9/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)


Chúng ta đã chứng kiến nhiều ngôi sao tỏa sáng ở World Cup 2022 cho tới thời điểm này. Liệu ai sẽ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng? Sau đây là một số ứng viên sáng giá cho giải thưởng danh giá này.

Lionel Messi

Siêu sao 35 tuổi này đã chơi với phong độ cao ở World Cup chắc chắn là cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Dường như bao nhiêu khát khao, năng lượng còn lại được Messi dồn hết cho cuộc chinh phục lớn. Anh là ứng viên sáng giá giành Quả bóng vàng World Cup 2022.

Sau 5 trận ra sân cho Argentina, Messi tham gia trực tiếp vào 6 bàn thắng của đội nhà trong đó anh ghi 4 bàn thắng và có 2 kiến tạo, thành tích thậm chí còn tốt hơn những gì anh làm được ở World Cup 2014, khi đó Messi ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo trên đường cùng Argentina vào tới trận chung kết.

Sự khác biệt của Messi ở World Cup lần này so với những kỳ World Cup trước đây anh từng góp mặt là việc Messi phiên bản 2022 đang bùng cháy ở tuổi 35 trên đất Qatar. Messi đã ghi bàn ở các vòng loại trực tiếp. Đó là điều anh chưa làm được ở 4 kỳ World Cup từng góp mặt trước đó.

Argentina đã vào tới bán kết World Cup 2022 với những đóng góp quan trọng của siêu sao số 10. Với cả Argentina lẫn Messi, giấc mơ vẫn đang tiếp tục.

Sẽ thật tuyệt vời và không bất ngờ nếu Argentina lên ngôi vô địch trên đất Qatar còn Messi đoạt Quả bóng vàng. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là cái kết hoàn hảo cho sự nghiệp huy hoàng của Messi.

Kylian Mbappe

24 tuổi, mới tham dự kỳ World Cup thứ 2 trong sự nghiệp, nhưng đã ghi 9 bàn thắng và đang dẫn đầu danh sách phá lưới ở World Cup 2022. Đấy là Kylian Mbappe, tay săn bàn số 1 thế giới hiện nay.

Để thấy những gì Mbappe đã làm được đặc biệt cỡ nào thì nên nhớ rằng Messi đang ở tuổi 35 và đang dự kỳ World Cup thứ 5 trong sự nghiệp đã ghi được tổng cộng 10 bàn thắng, trong khi Cristiano Ronaldo ở tuổi 37 và cũng đang dự kỳ World Cup thứ 5 trong sự nghiệp và mới ghi chỉ được tổng cộng 8 bàn.


 

 Tiền đạo tuyển Pháp Kylian Mbappe ăn mừng bàn thắng thứ hai vào lưới Ba Lan trong trận đấu vòng 1/8 Wolrd Cup 2022 ở Doha, Qatar ngày 4/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tiền đạo tuyển Pháp Kylian Mbappe ăn mừng bàn thắng thứ hai vào lưới Ba Lan trong trận đấu vòng 1/8 Wolrd Cup 2022 ở Doha, Qatar ngày 4/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Phía trước Mbappe là rất nhiều những năm tháng đỉnh cao và nhiều kỳ World Cup nữa để anh có cơ hội làm những việc chưa từng có ai làm được trong lịch sử.

Tại World Cup 2022, Mbappe mới chơi 4 trận, song đã ghi 5 bàn và hầu như trận nào anh cũng đóng vai trò quyết định chiến thắng cho đội tuyển Pháp.

Dominik Livakovic

Lịch sử cho thấy giải thưởng Quả bóng vàng World Cup thường tôn vinh các ngôi sao tấn công. Nhưng nếu như có ngoại lệ nào đó ở World Cup 2022 thì rất có thể ngoại lệ đó mang tên Dominik Livakovic, một thủ môn.


 

Thủ môn đội Croatia Dominik Livakovic cản phá thành công quả đá luân lưu của cầu thủ Nhật Bản Yoshida Maya. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ môn đội Croatia Dominik Livakovic cản phá thành công quả đá luân lưu của cầu thủ Nhật Bản Yoshida Maya. (Ảnh: THX/TTXVN)



Với Livakovic bắt chính, Croatia đã sạch lưới 2/3 trận ở vòng bảng. Vẫn với Livakovic bắt chính và sắm vai người hùng, Croatia đã vượt qua Nhật Bản ở vòng 1/8 và ứng viên vô địch số 1 Brazil ở tứ kết sau những loạt sút luân lưu cân não.

Trong hai cuộc chiến với Nhật Bản và Brazil, Livakovic có nhiều pha cứu thua ngoạn mục trong thời gian thi đấu chính thức và cả hiệp phụ. Đặc biệt, anh cản phá thành công tới 4 quả 11m trong các loạt đá luân lưu với Nhật Bản và Brazil.

Thần kinh thép, phán đoán giỏi và phản xạ đỉnh cao là những phẩm chất sáng chói mà thủ thành tuyển Croatia đã thể hiện.

Theo Trọng Tuệ (TTXVN/Vietnam+)
 

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.