Gia Lai: Bàn giao Trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế về Ủy ban nhân dân cấp huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 28-2, tại Khách sạn Mường Thanh (TP. Pleiku), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị bàn giao Trung tâm y tế (TTYT) trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND cấp huyện. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, UBND, TTYT 17 huyện, thị xã, thành phố.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 83 ngày 7-2-2025 của UBND tỉnh Gia Lai về việc chuyển TTYT huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

z6361844600957-d599b0cda9be62d9bec303f4dca4138e.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kết luận tại hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Báo cáo tại hội nghị, ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế thông tin: Năm 2019, ngành Y tế tỉnh đã tham mưu thành lập các TTYT huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thị xã, thành phố vào TTYT cùng cấp, tổ chức lại Ban y tế dự phòng thuộc TTYT huyện, sáp nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực vào TTYT huyện; 14 Phòng khám Đa khoa khu vực chuyển thành Trạm y tế xã trực thuộc TTYT huyện quản lý.

TTYT cấp huyện trên địa bàn tỉnh gồm 17 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế. Theo thống kê, tổng số người làm việc được giao của 17 TTYT cấp huyện năm 2024 là 4.079 người; số viên chức hiện có đến ngày 10-2-2025 tại 17 TTYT cấp huyện là gần 2.800 người. 17/17 TTYT huyện đang hoạt động, cơ bản đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Tuy vậy, có một số TTYT huyện, Trạm y tế xã cần được đầu tư để đáp ứng nhu cầu trong thời gian tới.

Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-SYT ngày 14-9-2023 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, giai đoạn 2023-2025 (đợt 1). Trong đó, TTYT TP. Pleiku là đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên (nhóm 2); hoạt động y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe, dân số, an toàn thực phẩm và hoạt động của Trạm Y tế xã do Ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ; có cân đối với nguồn thu sự nghiệp của đơn vị theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính. 16 TTYT huyện còn lại là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (đơn vị nhóm 3).

z6361847928758-17b3988392ff4d0abf005bb18c4826dd.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

17 TTYT cấp huyện được phê duyệt là đơn vị hạng III tại Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 7-12-2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế.

Trong những năm qua, TTYT cấp huyện đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; triển khai tốt nhiều danh mục kỹ thuật được phê duyệt, một số đơn vị đã triển khai được kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện theo đúng quy định; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị từng bước được quan tâm đầu tư, đội ngũ cán bộ được đào tạo, bổ sung, nâng cao trình độ, chế độ chính sách cho cán bộ y tế cơ sở được quan tâm giải quyết đã tạo nên động lực mới. Y tế cơ sở cơ bản đã đảm đương được nhiệm vụ của tuyến trước trong việc tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, vệ sinh môi trường, phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, giảm tải số bệnh nhân phải lên tuyến trên…

z6361837312406-234d14793dcefc90fae2ac2e02990737.jpg
Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến, đề xuất xung quanh việc nâng cao chất lượng hoạt động cho TTYT sau bàn giao về UBND cấp huyện quản lý. Ảnh: Như Nguyện

“Đến nay các tiêu chí, điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, tài chính của 17 TTYT cấp huyện cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao để chuyển về UBND cấp huyện quản lý. Sở Y tế vẫn tiếp tục phát huy vai trò và trách nhiệm quản lý chuyên môn của ngành y tế, tháo gỡ cho địa phương trong vận hành, quản lý, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Sau khi chuyển giao, TTYT cấp huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế tài chính theo Điều 3, Điều 4, Điều 7 Thông tư số 32/2024/TT-BYT ngày 15-11-2024 của Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTYT huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương”- Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh.

Tham gia thảo luận hội nghị, lãnh đạo UBND các huyện, thị, xã, thành phố, TTYT cấp huyện đã nêu lên một khó khăn, vướng mắc, nhất là về công tác cán bộ, thiếu nhân lực, đội ngũ nhân viên y tế…Ông Đinh Văn Súy-Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro thông tin: Hiện TTYT huyện còn thiếu cán bộ quản lý, thiếu nhân lực y tế. Thời gian tới, huyện đề nghị Sở Y tế quan tâm tuyển dụng bổ sung nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

z6361837286339-e644efb1cd7879d5988569d3d8111578.jpg
Ông Đinh Văn Súy-Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Theo bác sĩ Trương Thanh Liêm-Giám đốc TTYT huyện Krông Pa, dù bàn giao TTYT về trực thuộc UBND cấp huyện nhưng Sở Y tế vẫn tiếp tục quản lý về mặt chuyên môn nên cơ bản vẫn không có gì thay đổi. “Tinh thần cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian qua, chính quyền địa phương luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp TTYT huyện hoạt động hiệu quả và chắc chắn thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để TTYT huyện thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn”- bác sĩ Liêm nói.

Sau thảo luận, thống nhất, lãnh đạo các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính, lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành ký kết biên bản bàn giao nguyên trạng TTYT về UBND các huyện, thị xã, thành phố và ký kết quy chế phối hợp.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá cao trách nhiệm của Sở Y tế trong thực hiện các phần việc liên quan để tiến hành bàn giao TTYT trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND cấp huyện. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã xác định chiến lược trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh và giao nhiệm vụ này cho ngành Y tế. Vì vậy, dù TTYT trực thuộc Sở Y tế hay bàn giao về UBND cấp huyện quản lý thì mục đích cuối cùng vẫn là thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân.

z6361837339676-6bd82e9447caab7d3ca31778a25f39f4.jpg
Sau thảo luận, thống nhất, lãnh đạo các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính, lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành ký kết biên bản bàn giao nguyên trạng TTYT về UBND các huyện, thị xã, thành phố và ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Như Nguyện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị ngay sau hội nghị này, UBND cấp huyện, TTYT cần nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó đặc biệt quan tâm triển khai xây dựng kế hoạch của địa phương trong thực hiện Đề án phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt. UBND cấp huyện nhanh chóng giao các bộ phận có liên quan xây dựng định mức về nguyên tắc chi tài chính 5 năm, đồng thời rà soát đề xuất đầu tư công trung hạn và báo cáo UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu TTYT cấp huyện cần tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu để tạo niềm tin cho cấp ủy, chính quyền địa phương. Đề nghị Sở Y tế tiếp tục làm chủ công trong việc tham mưu cho tỉnh trong phát triển mạng lưới ngành Y tế; tiếp tục hỗ trợ cho các địa phương xử lý những nội dung thuộc trách nhiệm chuyển tiếp của Sở Y tế. Các sở, ngành liên quan rà soát theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của ngành hướng dẫn, hỗ trợ địa phương các vấn đề liên quan. Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương cần đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện để các TTYT phát triển thuận lợi, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khoẻ người dân.

Có thể bạn quan tâm

Trao học bổng đến các em học sinh. Ảnh: Như Nguyện

SAP-VN đồng hành cùng người yếu thế phía Tây Gia Lai

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với tổ chức SAP-VN (Social Assistance Program for Vietnam-chương trình trợ giúp xã hội cho Việt Nam) và 19 xã, 6 phường phía Tây tỉnh trao quà, học bổng cho các đối tượng khó khăn. Chương trình đã mang đến nhiều niềm vui, sự sẻ chia ấm áp.

Kết nối tấm lòng, lan tỏa yêu thương

Kết nối tấm lòng, lan tỏa yêu thương

(GLO)- Được thành lập tháng 6-2023, nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương quy tụ hơn 150 thành viên gồm những người trẻ, cán bộ, giáo viên và người lao động ở trong và ngoài tỉnh Gia Lai, cùng chung tấm lòng hướng về cộng đồng với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Phụ nữ ở phường Bồng Sơn hỗ trợ ngày công xây nhà cho bà Lê Thị Vinh.

Phụ nữ Gia Lai giúp nhau sửa chữa nhà ở

(GLO)- Trước mùa mưa bão, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã tích cực hỗ trợ hội viên khó khăn sửa chữa nhà ở. Từ tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhiều người tham gia góp công góp của, giúp nhiều phụ nữ nghèo, cận nghèo có được mái ấm kiên cố, an toàn trước thời tiết khắc nghiệt.

Gặp mặt cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ qua các thời kỳ.

Phụ nữ Gia Lai tiếp bước và phát triển

(GLO)-Sáng 9-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025) với chủ đề “Phụ nữ Gia Lai tiếp bước và phát triển”.

Nhân viên y tế xã Đak Sơmei tuyên truyền, hướng dẫn chị Keo (ở giữa, làng Đê Gôh) cách chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Ảnh: Như Nguyện

Chăm lo tốt hơn sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, việc củng cố và kiện toàn hệ thống y tế cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân từ tuyến y tế cơ sở.

Lãnh đạo xã Ia Hiao chỉ đạo công tác ứng phó với tình trạng ngập lụt trên địa bàn.

Người dân vùng ngập lụt xã Ia Hiao mong được an cư

(GLO)- Mỗi mùa mưa đến, hàng trăm hộ dân xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) lại đối mặt với cảnh ngập lụt, nhà cửa, ruộng vườn chìm trong biển nước. Vì thế, việc sớm được di dời đến nơi ở an toàn, ổn định sinh kế hiện là mong mỏi lớn nhất của bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Các em nhỏ Làng trẻ em SOS Pleiku chăm chú xem múa lân.

Trung thu đoàn viên ở những mái nhà SOS

(GLO)-Những ngày đầu tháng 10, khi trăng Trung thu vừa tròn, tiếng trống lân lại rộn ràng vang lên trong khuôn viên các làng trẻ em SOS ở phường Thống Nhất và phường Quy Nhơn Đông. Giữa ánh đèn lung linh, nụ cười trong veo của con trẻ khiến không khí đêm rằm càng thêm ấm áp, chan chứa tình thương.

null