Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung thăm làm việc với Tập đoàn HAGL

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhằm nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng từ doanh nghiệp, chiều 3/1, tại TP. Pleiku, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đến thăm và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

67788f5b9bfd2461437073.jpg

Tham gia buổi làm việc, về phía Tập đoàn HAGL có Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức và Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Thắng.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức giới thiệu trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, Hoàng Anh Gia Lai hiện là công ty hoạt động chuyên về nông nghiệp với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp thuộc nhóm dẫn đầu Việt Nam. Từ năm 2007 đến nay, Tập đoàn tập trung đầu tư tại Việt Nam, Lào và Campuchia với các sản phẩm chủ lực như chuối, sầu riêng và nuôi heo.

Theo đó, chuối là sản phẩm chiến lược của HAGL với diện tích 7.000 ha xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Thời gian gần đây, Tập đoàn cung cấp chuối chất lượng cao cho người tiêu dùng trong nước.

Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết, sầu riêng không chỉ là cây trồng có giá trị kinh tế cao mà còn góp phần thúc đẩy thương hiệu nông sản Việt Nam trên trường quốc tế.

Về chăn nuôi heo ăn chuối, HAGL đã xây dựng các hệ thống trang trại chăn nuôi hiện đại, khép kín đáp ứng tiêu chuẩn an toàn sinh học và vệ sinh môi trường.

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, Tập đoàn HAGL luôn chú trọng đến phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội thể thao tại tỉnh Gia Lai, một số địa phương khác cũng như hai nước bạn Lào, Campuchia.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn HAGL vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. HAGL không chỉ tạo hơn 10 ngàn việc làm cho người dân địa phương, hai nước bạn Lào, Campuchia mà còn góp phần thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Chủ tịch tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều biến động, việc duy trì ổn định sản xuất và phát triển bền vững là vô cùng quan trọng. Chính quyền tỉnh cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Tập đoàn HAGL trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Ông Đoàn Nguyên Đức mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền tỉnh trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông kết nối để thuận lợi hơn trong việc vận chuyển và xuất khẩu hàng hóa. Tập đoàn HAGL cam kết sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao giá trị nông sản Tây Nguyên và Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Một số hình ảnh

QA

Có thể bạn quan tâm

RECAF tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Gia Lai

RECAF tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Gia Lai

(GLO)- Với lợi thế về rừng và nông nghiệp, Gia Lai đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển bền vững. Dự án RECAF với nguồn vốn 25 triệu USD được kỳ vọng góp phần giảm phát thải, bảo vệ rừng, nâng cao thu nhập và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân.

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

(GLO)- Giảm lượng giống gieo sạ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tiết kiệm nước tưới là những điểm nổi bật trong quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Các mô hình tại Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận lợi nhuận tăng từ 1,5-9,3 triệu đồng/ha/vụ, giảm phát thải khí nhà kính.

Hộ, cá nhân kinh doanh thu đến 10 tỷ đồng có thể được nộp thuế theo doanh thu

Hộ, cá nhân kinh doanh thu đến 10 tỷ đồng có thể được nộp thuế theo doanh thu

(GLO)- Chính phủ đề xuất cho hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được lựa chọn phương pháp tính thuế theo thu nhập hoặc theo tỷ lệ nhân với doanh thu tính thuế. Chính sách hướng đến đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

Mua vàng từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản: Người dân cần biết gì?

Mua vàng từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản: Người dân cần biết gì?

(GLO)- Từ ngày 16-10, giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt, thay vì ngưỡng 20 triệu đồng như trước. Đây là thay đổi đáng chú ý tại Nghị định số 390/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

null