“Viết tiếp bản hùng ca-Tự hào Cựu chiến binh Việt Nam”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là chủ đề của Liên hoan “Tiếng hát cựu chiến binh” tỉnh Gia Lai lần thứ IV năm 2024 vừa bế mạc tối 23-11 tại Quân đoàn 3. 

Liên hoan “Tiếng hát cựu chiến binh” tỉnh Gia Lai lần thứ IV do Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức, diễn ra trong 2 ngày (22 và 23-11). Với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, 17 đội thi đại diện cho Hội Cựu chiến binh 17 huyện, thị xã, thành phố đã mang đến liên hoan những tiết mục văn nghệ đặc sắc, ấn tượng.

mua-tap-the-tren-nen-nhac-nhung-ngoi-sao-bat-tu-cua-hoi-ccb-thanh-pho-pleiku.jpg
Tiết mục múa tập thể trên nền nhạc “Những ngôi sao bất tử” của cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố Pleiku. Ảnh: P.D

Gần 300 ca sĩ, diễn viên không chuyên là hạt nhân văn nghệ ở các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã mang đến liên hoan 78 tiết mục ca, múa, nhạc, kịch ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương, đất nước, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đây đều là những tiết mục xuất sắc được các đơn vị lựa chọn từ hội thi cấp cơ sở.

Với khả năng biểu diễn chuyên nghiệp cùng với việc xây dựng kịch bản chương trình, lựa chọn các tiết mục phù hợp với chủ đề liên hoan, Hội Cựu chiến binh TP. Pleiku đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn. Ông Phạm Xuân Vinh-Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Pleiku cho hay, từ lâu, phong trào văn hóa, văn nghệ đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của cán bộ, hội viên cựu chiến binh thành phố.

cac-tiet-muc-deu-co-su-dau-tu-dan-dung-cong-phu.jpg
Các tiết mục văn nghệ tham gia liên hoan đều có sự đầu tư, dàn dựng công phu. Ảnh: P.D

Kết thúc liên hoan, Ban Tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho Hội Cựu chiến binh TP. Pleiku; 2 giải nhì trao cho Hội Cựu chiến binh thị xã An Khê và Hội Cựu chiến binh huyện Chư Sê; 3 giải ba trao cho các đơn vị: Hội Cựu chiến binh huyện Mang Yang, Hội Cựu chiến binh thị xã Ayun Pa, Hội Cựu chiến binh huyện Chư Păh.

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao giải cho 8 tiết mục đạt giải A , 10 tiết mục đạt giải B, 10 tiết mục đạt giải C, 2 tiết mục giải bài hát quy định hay nhất, 2 giải diễn viên xuất sắc nhất, 2 giải nam diễn viên cao tuổi nhất và 1 giải diễn viên nữ cao tuổi nhất.

Đến với liên hoan, Hội Cựu chiến binh TP. Pleiku tham gia 5 tiết mục, gồm: Liên khúc “Đất nước-Giai điệu Tổ quốc”; múa tập thể trên nền nhạc “Những ngôi sao bất tử”; hòa tấu “Buôn làng ấm no” và các ca khúc: “Đồng đội ơi”, “Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa”. Trong đó có 2 tiết mục do cán bộ, hội viên tự biên, tự diễn và là lần đầu tập luyện, biểu diễn là múa tập thể trên nền nhạc “Những ngôi sao bất tử” và hòa tấu “Buôn làng ấm no”.

Với mong muốn mang đến liên hoan những tiết mục tốt nhất, các thành viên trong đoàn đều nhiệt tình, trách nhiệm và tham gia luyện tập hăng say trong gần 3 tháng. Đoàn cũng mời nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn tập luyện để một số tiết mục chỉn chu, bài bản hơn. Hơn hết, đoàn chúng tôi đã biểu diễn các tiết mục bằng tất cả niềm đam mê, nhiệt tình và mang đậm chất lính”-ông Vinh cho hay.

Tại liên hoan, Hội Cựu chiến binh thị xã An Khê biểu diễn 4 tiết mục và xuất sắc giành giải nhì toàn đoàn. Ông Trần Đình Bình-Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã An Khê-chia sẻ: “Sau khi có hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Cựu chiến binh thị xã đã quán triệt và triển khai đến các cơ sở Hội trên địa bàn. Hội Cựu chiến binh các xã, phường cũng tổ chức hội thi để chọn các tiết mục xuất sắc tham gia liên hoan cấp thị xã.

Cùng với đó, chúng tôi cũng tìm ra những hạt nhân văn nghệ nòng cốt từ cơ sở để thành lập đội, tổ chức luyện tập tham gia cấp tỉnh. Ở liên hoan lần này, chúng tôi đã có cơ hội giao lưu, học hỏi và rút ra những bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn trong các chương trình lần sau”.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Mang Yang Trần Đăng Khoa cho rằng, Liên hoan Tiếng hát Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai lần thứ IV là sân chơi bổ ích để cán bộ, hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và động viên, khuyến khích nhau trong lao động sản xuất, tiếp tục gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động tại địa phương. Nhất là thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

chu-tich-hoi-cuu-chien-binh-tinh-gia-lai-nay-hu-trao-co-nhat-nhi-ba-khuyen-khich-toan-doan-cho-cac-don-vi.jpg
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nay Hứ trao cờ cho các đơn vị đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích tại liên hoan. Ảnh: P.D

Nhận xét về các tiết mục tham gia liên hoan, ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Trưởng ban tổ chức Liên hoan “Tiếng hát cựu chiến binh” tỉnh Gia Lai lần thứ IV-nhấn mạnh: “Các đơn vị tham gia đều có sự chuẩn bị chu đáo từ xây dựng kịch bản chương trình, tổ chức luyện tập nghiêm túc, đầu tư trang phục, đạo cụ và dàn dựng các tiết mục công phu. Các đơn vị đã mang đến liên hoan các tiết mục đặc sắc, đảm bảo tính nghệ thuật cao; trong đó có nhiều tiết mục gây xúc động mạnh mẽ cho khán giả".

Cũng theo Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, những năm qua, bên cạnh các hoạt động xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoạt động văn hóa, văn nghệ luôn được các cấp Hội quan tâm xây dựng và trở thành phong trào thường xuyên, liên tục, rộng khắp. Qua đó góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên và nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Hội, nhiệm vụ của địa phương; đồng thời tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” luôn tỏa sáng giữa đời thường, tự tin, lạc quan trong cuộc sống cùng nhau “Hát mãi Khúc quân hành”.

Tối 23-11, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024); 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024); 35 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989-6/12/2024).

Có thể bạn quan tâm

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

(GLO)- 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) hợp nhất là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển vùng Duyên hải-Tây Nguyên. Cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…, văn hóa nghệ thuật cũng được công chúng hết sức quan tâm.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Với ngọn lửa đam mê nghệ thuật truyền thống, vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Lý Thành Long đứng ra truyền dạy làn điệu dân ca, bài chòi cho nhiều học sinh tại Trường THCS Tam Quan (ở phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn).

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Triển khai trong thời gian chưa tròn 1 năm, Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025 đã thu hút nhiều người yêu văn chương trong và ngoài tỉnh tham gia. Tác phẩm được gửi về không chỉ thể hiện sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Bình Ðịnh giàu bản sắc văn hóa, chiều sâu lịch sử.
null