Cá nhà táng mắc cạn ở bãi biển Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sáng 22.2, một con cá nhà táng dài hơn 2 m được người dân phát hiện mắc cạn ở bãi biển Quy Nhơn (Bình Định).

Rạng sáng 22.2, trong khi đi tập thể dục ở bãi biển Quy Nhơn, nhiều người dân phát hiện một con cá lớn, dài hơn 2 m đang mắc cạn. Sau đó, người dân cùng nhau cố gắng đưa con cá lớn này về lại với biển.

Vị trí người dân phát hiện con cá lớn mắc cạn

Vị trí người dân phát hiện con cá lớn mắc cạn

Cá lớn mắc cạn ở bãi biển Quy Nhơn

Cá lớn mắc cạn ở bãi biển Quy Nhơn

Tuy nhiên, không lâu sau đó, con cá này lại được người dân phát hiện tại bãi biển Quy Nhơn vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 22.2.

Sau khi nhận tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Định đã có mặt để đưa con cá lớn này trở lại biển.

Phần đầu cá có nhiều vết thương

Phần đầu cá có nhiều vết thương

Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, con cá lớn này được đưa ra xa bãi biển.

Tại thời điểm người dân phát hiện, con cá lớn này có nhiều vết thương ở vùng đầu và sức khỏe rất yếu. Lực lượng chức năng phải dùng tàu cá để hỗ trợ đưa con cá lớn này ra xa.

Lực lượng chức năng đưa con cá lớn trở lại với biển

Lực lượng chức năng đưa con cá lớn trở lại với biển

Tàu cá được huy động để hỗ trợ đưa con cá lớn ra vùng nước sâu

Tàu cá được huy động để hỗ trợ đưa con cá lớn ra vùng nước sâu

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Chi cục Thủy sản Bình Định, chia sẻ: "Cá lớn được phát hiện sáng nay (22.2) ở bãi biển Quy Nhơn là cá nhà táng, thuộc bộ cá voi. Cá nhà táng có 3 loại (lớn, nhỏ và lưng gù), con cá được phát hiện tại bãi biển Quy Nhơn thuộc loại cá nhà táng nhỏ".

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai hướng đến mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân

Gia Lai hướng đến mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân

(GLO)- Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng lên đáng kể. Nếu năm 2009, tỷ lệ bao phủ BHYT/dân số chỉ đạt 69,36% thì năm 2023, tỷ lệ này đã tăng lên 91%.
Trao 27 suất quà cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo ở huyện Đức Cơ và TP. Pleiku

Trao 27 suất quà cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo ở huyện Đức Cơ và TP. Pleiku

(GLO)- Ngày 15-5, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai cùng đại diện các Ban của LĐLĐ tỉnh thăm và tặng quà 6 đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Đức Cơ, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.
Kbang: Kết nghĩa để xóa nghèo

Kbang: Kết nghĩa để xóa nghèo

(GLO)- Việc Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang (tỉnh Gia Lai) phân công các cơ quan, đơn vị của huyện kết nghĩa với làng vùng khó và phụ trách, hướng dẫn, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên trong cuộc sống đã góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương.