Nữ giáo viên tát vào mặt học sinh trong giờ kiểm tra bị phạt 3,7 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cô N.T.X, giáo viên Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị phạt 3,7 triệu đồng sau khi tát một nam sinh lớp 8 trong giờ kiểm tra.

Ngày 26/5, UBND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cô giáo N.T.X (giáo viên Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai) số tiền 3,75 triệu đồng về hành vi tát em T.G.V.T (học sinh lớp 8) trong giờ kiểm tra.

UBND TP Buôn Ma Thuột cũng buộc cô giáo X. xin lỗi công khai em T. trừ trường hợp em T. hoặc cha mẹ có yêu cầu không xin lỗi công khai.

Nữ giáo viên tát vào mặt học sinh trong giờ kiểm tra. Ảnh cắt từ clip

Nữ giáo viên tát vào mặt học sinh trong giờ kiểm tra. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, hôm 9/5, trong giờ kiểm tra học kỳ II môn Địa Lý, em T. có dấu hiệu sử dụng tài liệu và bị cô X. phát hiện.

Lúc này, cô X. đi từ khu vực bàn coi thi xuống vị trí em T. ngồi, dùng tay tát liên tiếp 2 cái vào mặt nam sinh này. Toàn bộ sự việc được camera an ninh của nhà trường ghi lại.

Phụ huynh của em T. sau đó đã làm đơn tố cáo cô X. gửi nhà trường.

Ngày 17/5, UBND Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột có buổi làm việc với các bên liên quan. Tại buổi làm việc, cô X. thừa nhận có tát học sinh T. và xin lỗi phụ huynh của học sinh này.

Có thể bạn quan tâm

Nghề rèn của người Mạ

Nghề rèn của người Mạ

Đời sống của người Mạ luôn gắn với núi rừng, nương rẫy. Để đáp ứng nhu cầu đời sống, sản xuất, các nghề thủ công truyền thống ra đời, trong đó có nghề rèn.