Kon Tum: Điều tra vụ việc một cán bộ bảo vệ rừng bị đánh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nạn nhân là cán bộ bảo vệ rừng của Lâm trường Rừng Thông (thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Đăk Glei). Hiện đối tượng gây ra vụ việc đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Ông Thu hiện được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Thu hiện được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 10/5, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Thái Văn Tưởng, Bí thư Huyện ủy Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) cho biết, Công an huyện đang tiến hành điều tra vụ việc “đánh người gây thương tích.”

Nạn nhân là cán bộ bảo vệ rừng của Lâm trường Rừng Thông (thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Đăk Glei).

Hiện đối tượng gây ra vụ việc đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) có báo cáo gửi Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Công an huyện Đăk Glei yêu cầu vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ hành vi cố ý gây thương tích đối với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của đơn vị.

Cụ thể, ngày 9/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt Quản lý, bảo vệ rừng - Phòng cháy, chữa cháy rừng Tiểu khu 27, thuộc lâm phần do Lâm trường Rừng Thông quản lý (xã Đăk Man, huyện Đăk Glei), lực lượng chức năng nhận định có khả năng xảy ra hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Vì vậy, chiều tối 9/5, ông Huỳnh Bá Thu (sinh năm 1978, trú tại xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei, cán bộ Lâm trường Rừng Thông) di chuyển từ chốt về nhà riêng để mua sắm một số đồ dùng cá nhân, phục vụ cho việc tuần tra, mật phục vào ban đêm.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 9/5, ông Thu đang ngồi uống nước và mua một số vật dụng tại quán tạp hóa gần nhà thì một đối tượng tên Luận (trú xã Đăk Man, huyện Đăk Glei) điều khiển xe máy húc vào ghế của ông Thu. Sau đó, Luận lên tiếng thách thức và tấn công, gây thương tích cho ông Thu và làm hư hỏng một số vật dụng tại quán tạp hóa, rồi bỏ đi.

Khoảng 5 phút sau, Luận tiếp tục gọi điện thoại cho ông Thu, thách thức và cho biết do ông Thu gây cản trở công việc làm ăn nên đối tượng đã tấn công ông. Ngoài ra, Luận còn hẹn ông Thu đến thôn Đông Lốc, xã Đăk Man (nơi cư trú của Luận) để giải quyết.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Lâm trường Rừng Thông đã báo cáo Công an xã Đăk Pek, Ủy ban nhân dân xã Đăk Man, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Đăk Glei; đồng thời đưa ông Huỳnh Bá Thu đến Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei điều trị.

Sau đó, ông Thu đã có đơn trình báo, đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xác minh, triệu tập đối tượng để làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Đăk Glei, từ khi chốt Quản lý, bảo vệ rừng - Phòng cháy, chữa cháy rừng Tiểu khu 27 đi vào hoạt động ngày 18/4 đến nay, đối tượng Luận có nhiều lần xúc phạm, hù dọa ông Huỳnh Bá Thu cũng như lực lượng bảo vệ rừng của Lâm trường Rừng Thông. Nội dung gây mâu thuẫn có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Có thể bạn quan tâm