SEA Games 32 trước giờ khai mạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sau hơn 60 năm chờ đợi cùng với khoảng 10 năm chuẩn bị, đến nay nước chủ nhà SEA Games 32 - Vương quốc Campuchia- đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho các cuộc tranh tài từ ngày 5/5 tới.
Tối 23/5/2022, tại lễ bế mạc SEA Games 31, Bộ trưởng VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng trao cờ SEA Gams cho Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon.

Tối 23/5/2022, tại lễ bế mạc SEA Games 31, Bộ trưởng VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng trao cờ SEA Gams cho Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon.

Campuchia được xác nhận trở thành chủ nhà Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 từ kỳ SEA Games 28 năm 2015 tại Singapore. Tuy nhiên, từ năm 2013, Ủy ban Olympic Campuchia đã nhận được sự chấp thuận của Chính phủ về việc đăng cai SEA Games 32.

Cũng từ đó, công việc chuẩn bị xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ Đại hội được khởi động, trong đó có công trình quan trọng nhất là SVĐ quốc gia Morodok Techo ở thủ đô Phnom Penh.

Ngày 21/3, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thực hiện nghi thức thắp đuốc SEA Games 32, khởi đầu hành trình rước đuốc vòng quanh Đông Nam Á- Ảnh: Cambodia2023.com

Ngày 21/3, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thực hiện nghi thức thắp đuốc SEA Games 32, khởi đầu hành trình rước đuốc vòng quanh Đông Nam Á- Ảnh: Cambodia2023.com

Sau hành trình vòng quanh Đông Nam Á, ngọn đuốc SEA Games 32 trở vè Campuchia ngày 27/4.

Sau hành trình vòng quanh Đông Nam Á, ngọn đuốc SEA Games 32 trở vè Campuchia ngày 27/4.

Cho đến nay, mọi khâu tổ chức cho SEA Games 32 đã được nước chủ nhà hoàn tất với mong muốn đây là kỳ Đại hội mang đến cho người hâm mộ những hình ảnh đẹp về đất nước và con người Campuchia, đồng thời lan tỏa tinh thần SEA Games 32: "Thể thao - Sống trong hòa bình".

SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 - 17/5 tại thủ đô Phnom Penh và các tỉnh Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep.

Khung cảnh SVĐ Morodok Techo ở Phnom Penh, nơi tổ chức lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 32 - Ảnh: khmertimeskh.com

Khung cảnh SVĐ Morodok Techo ở Phnom Penh, nơi tổ chức lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 32 - Ảnh: khmertimeskh.com

Các nghệ sĩ tập luyện chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 32 bên ngoài SVĐ Morodok Techo - Ảnh: khmertimeskh.com
Các nghệ sĩ tập luyện chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 32 bên ngoài SVĐ Morodok Techo - Ảnh: khmertimeskh.com

Lễ khai mạc bắt đầu từ 18h ngày 5/5 (giờ Việt Nam) trên SVĐ Morodok Techo. Đây là SVĐ có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, với khoản kinh phí xây dựng lên đến 160 triệu USD.

SEA Games 32 tổ chức thi đấu 37 môn với 586 nội dung, trong đó, có nhiều môn, phân môn thuộc chương trình thi đấu Olympic bị loại bỏ như: Bắn súng, đấu kiếm, bắn cung, rowing, canoeing… Thay vào đó, Campuchia đưa những môn thi đấu địa phương như Kun Bokator, võ Khmer, cờ ốc… vào chương trình thi đấu để quảng bá văn hoá truyền thống.

Trung tâm Báo chí SEA Games 32 khánh thành ngày 29/4 - Ảnh: Cambodia2023.com
Trung tâm Báo chí SEA Games 32 khánh thành ngày 29/4 - Ảnh: Cambodia2023.com
Làng SEA Games khánh thành ngày 20/4 - Ảnh: khmertimeskh.com

Làng SEA Games khánh thành ngày 20/4 - Ảnh: khmertimeskh.com

Quang cảnh một phòng ăn phục vụ các VĐV tại SEA Games 32 - Ảnh: khmertimeskh.com

Quang cảnh một phòng ăn phục vụ các VĐV tại SEA Games 32 - Ảnh: khmertimeskh.com

Ban Tổ chức nước chủ nhà cho biết khoảng 12.400 thành viên của 11 đoàn thể thao Đông Nam Á sẽ tham dự kỳ Đại hội lần này.

Tại kỳ SEA Games lịch sử sau 64 năm chờ đợi, nhằm tạo ấn tượng trong lần đầu tiên đảm nhận cương vị chủ nhà, Camphuchia đã quyết định miễn phí vé xem lễ khai mạc, bế mạc và các môn thi đấu; miễn phí bản quyền truyền hình; miễn phí ăn, ở, đi lại cho thành viên 11 đoàn thể thao và miễn phí dịch vụ y tế tại kỳ Đại hội lần này.

Đường phố Phnom Penh trang hoàng chào đón SEA Games - Ảnh: khmertimeskh.com

Đường phố Phnom Penh trang hoàng chào đón SEA Games - Ảnh: khmertimeskh.com

Đường phố Phnom Penh trang hoàng chào đón SEA Games - Ảnh: khmertimeskh.com

Đường phố Phnom Penh trang hoàng chào đón SEA Games - Ảnh: khmertimeskh.com

Để phục vụ các đoàn đến tham dự SEA Games, Campuchia huy động 5.000 tình nguyện viên hỗ trợ việc đón tiếp, hướng dẫn thủ tục nhập cảnh cho các đoàn được thuận tiện, nhanh chóng.

Tuy nhiên, điều được chờ đợi nhất là lễ khai mạc SEA Games 32. Nước chủ nhà Campuchia đã hứa hẹn sẽ tạo nên "một lễ khai mạc vô cùng hoành tráng, vượt tầm Đông Nam Á và có thể sánh với những tiêu chuẩn Olympic".

Biểu trưng, linh vật, khẩu hiệu của SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12.

Biểu trưng, linh vật, khẩu hiệu của SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12.

Ngọn đuốc và bộ huy chương SEA Games 32 - Ảnh: khmertimeskh.com

Ngọn đuốc và bộ huy chương SEA Games 32 - Ảnh: khmertimeskh.com

Như vậy đến giờ phút này, người hâm mộ thể thao Đông Nam Á chỉ còn chờ đợi lễ khai mạc SEA Games 32 và các cuộc tranh tài diễn ra sau đó…

Có thể bạn quan tâm