Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh: Phấn đấu trên 95% đoàn viên đạt “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Sáng 31-3, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2023-2028). Tham dự có ông Võ Hữu Hải-Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh và đông đảo đoàn viên.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, CĐCS Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh có sự thay đổi về bộ máy và cơ cấu tổ chức do thực hiện Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh.

Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 343/NQ-HĐND về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Gia Lai, Công đoàn Viên chức tỉnh đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-CĐVC về việc hợp nhất, đổi tên CĐCS.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Lam Nguyên

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Lam Nguyên

Hiện nay, CĐCS Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh có 45 đoàn viên, được sắp xếp thành 3 tổ công đoàn. Nhiệm kỳ qua, CĐCS đã thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, lao động. Công tác tuyên truyền, vận động và giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên thông qua việc tổ chức cho đoàn viên học tập các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Công đoàn các cấp…

Bên cạnh đó thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; thi đua thực hiện văn hóa công sở, cải cách hành chính. Các công tác xây dựng tổ chức Công đoàn; phong trào thi đua yêu nước; vận động nữ cán bộ, công chức, lao động; kiểm tra, giám sát… được chú trọng. Công đoàn cơ sở cũng luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên như: tổ chức sinh nhật hàng tháng; thăm hỏi, động viên khi đau ốm, gặp khó khăn, tai nạn; hỗ trợ hoạt động Tết Trung thu cho con em…

Nhiệm kỳ 2023-2028, CĐCS Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đề ra các chỉ tiêu: 100% cán bộ, công chức, lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% đoàn viên tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 100% tổ Công đoàn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 95% đoàn viên đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”; trên 90% nữ cán bộ, công chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước-đảm việc nhà”.

Trong nhiệm kỳ phấn đấu có từ 2 đoàn viên ưu tú trở lên được kết nạp Đảng; 90% trở lên cán bộ, công chức, lao động tham gia học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; 100% cán bộ, công chức, lao động tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện…

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Võ Hữu Hải (thứ 4 từ trái sang) chúc mừng Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Lam Nguyên

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Võ Hữu Hải (thứ 4 từ trái sang) chúc mừng Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Lam Nguyên

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành CĐCS gồm 7 người; ông Lê Thanh Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Đại hội cũng bầu 3 đại biểu dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh, trong đó có 1 đại biểu dự khuyết.

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực dân số và phát triển

Xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực dân số và phát triển

(GLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực dân số và phát triển bao trùm trong đó nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế ứng phó với xu hướng mức sinh thấp và thích ứng tình trạng già hóa dân số.
Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

(GLO)- Ngày 12-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.