Cháy trong cảng cá Quy Nhơn, một người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trong 2 nạn nhân ở vụ cháy ki-ốt bên trong cảng cá Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), một người đã tử vong trước khi đến bệnh viện và một người hôn mê sâu.

Khoảng 7 giờ sáng 10-2, một ki-ốt bên trong cảng cá Quy Nhơn bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong ki-ốt có 3 người.

Hiện trường vụ cháy cảng cá Quy Nhơn. Ảnh: K.A

Hiện trường vụ cháy cảng cá Quy Nhơn. Ảnh: K.A

Phát hiện đám cháy lớn, một người bên trong ki-ốt chạy thoát ra bên ngoài, hai người còn lại bị kẹt bên trong.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định đã có mặt kịp thời, đưa hai nạn nhân bị kẹt ra ngoài và chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, một nạn nhân nam khoảng 30 tuổi bị bỏng sâu, đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Nạn nhân nam còn lại cũng khoảng 30 tuổi, diện bỏng ít hơn, bị ngạt khí độc, hôn mê sâu và đã có phản xạ tích cực sau 30 phút được các y-bác sĩ tập trung cấp cứu.

Ghi nhận tại hiện trường vụ cháy ở cảng cá Quy Nhơn, chúng tôi thấy kho chứa đồ nhựa bị cháy đen, nhiều thùng xốp bị thiêu rụi.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định thăm hỏi nạn nhân vụ cháy cảng cá Quy Nhơn. Ảnh: K.A

Lãnh đạo tỉnh Bình Định thăm hỏi nạn nhân vụ cháy cảng cá Quy Nhơn. Ảnh: K.A

Sau khi xảy ra vụ cháy, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Phó Chủ tịch yêu cầu các y-bác sĩ tạo điều kiện tốt nhất tập trung cứu chữa nạn nhân. Đồng thời, trao hỗ trợ 3 triệu đồng đối với nạn nhân bị thương và 5 triệu đồng cho đại diện gia đình có nạn nhân tử vong.

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.