Ngành Y tế đảm bảo công tác khám-chữa bệnh dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 21-2, ông Mai Xuân Hải-Giám đốc Sở Y tế cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, các bệnh viện và 17/17 trung tâm y tế huyện thị xã, thành phố đã đảm bảo công tác khám-chữa bệnh cho người dân trong toàn tỉnh.

 Cấp cứu bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc
Cấp cứu bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, các bệnh viện và các trung tâm y tế trong tỉnh đã thu dung và điều trị cho 3.435 lượt bệnh nhân, trong đó, có 547 trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông, 273 trường hợp nhập viện do tai nạn do sinh hoạt, 6 trường hợp nhập viện do pháo nổ và 3 trường hợp nhập viện cấp cứu do rượu bia. Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, không xảy ra các ổ dịch bệnh ở người và không xảy ra ngộ độc tập thể.

Bên cạnh đó, các trung tâm y tế và các bệnh viện đã thực hiện đúng theo quy định của Sở Y tế trong việc phân công trực cán bộ, y-bác sĩ trực Tết và các tổ cấp cứu kịp thời cấp cứu, khám-điều trị bệnh cho người nhân dân trong toàn tỉnh, không để xảy ra các trường hợp đáng tiếc.

Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Ngành Y tế Gia Lai hướng đến mục tiêu hiện đại, đáp ứng yêu cầu của người dân

Ngành Y tế Gia Lai hướng đến mục tiêu hiện đại, đáp ứng yêu cầu của người dân

(GLO)- Đề án “Phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030” nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống y tế phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở Y tế Lý Minh Thái xung quanh vấn đề này.
Khó khăn trong tiêm phòng vắc xin bệnh dại ở Gia Lai

Khó khăn trong tiêm phòng vắc xin bệnh dại ở Gia Lai

(GLO)-   Gia Lai đang trải qua cao điểm nắng nóng gay gắt, thời điểm này dễ phát sinh  dịch bệnh động vật trong đó bệnh dại trên đàn chó, mèo là nỗi lo lớn nhất hiện nay.  Giải pháp đẩy mạnh tiêm phòng vắc xin bệnh dại là ưu tiên của các địa phương hiện nay.