Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch năm 2015 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, dự kiến năm 2015 đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng sản phẩm toàn tỉnh năm 2015 ước đạt khoảng 12.230 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, nông-lâm nghiệp, thủy sản tăng 7,5%; công nghiệp-xây dựng tăng 14,7%; dịch vụ tăng 16,2%. GDP bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch nhập khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hóa-dịch vụ, tổng nguồn vốn huy động và cho vay ngân hàng tăng so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.050 tỷ đồng, bằng 121,9% dự toán Trung ương giao và ước đạt 113% dự toán HĐND tỉnh giao. Các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản được phân bổ kịp thời. Một số dự án trọng điểm (quốc lộ 14, Sân bay Pleiku) hoàn thành vượt tiến độ, góp phần phát triển kinh tế, phục vụ đời sống người dân.

 

Đường Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku.
Đường Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku.

Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục-y tế tiếp tục có những bước phát triển đáng kể. Các vấn đề bức xúc xã hội, đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với MTTQ tỉnh và các tổ chức hội, đoàn thể. Việc kiện toàn bộ máy, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức kịp thời, đúng quy định. Thực hiện tốt công tác đối ngoại, quốc phòng-an ninh được bảo đảm.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 vẫn còn một số hạn chế. Dư âm của khủng hoảng kinh tế còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, dù rằng tình hình đã sáng sủa hơn 2-3 năm gần đây. Một số doanh nghiệp gặp khó khăn khi sản phẩm bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi hay gặp trở ngại từ nguồn nguyên liệu đầu vào, đầu ra sản phẩm. Chưa kể một số cơ sở đang chuyển giao công nghệ khiến guồng máy sản xuất ít nhiều ảnh hưởng.

 

Dự kiến một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội của năm 2016:

- Tốc độ tăng tổng sản phẩm đạt 7,5%.
- Kim ngạch xuất khẩu đạt 400 triệu USD.
- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 3.360 tỷ đồng.
- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 17.050 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân đầu người 38,2 triệu đồng/người.
- Tỷ lệ hộ nghèo còn 10,25%.
- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 76,7%...

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới không đạt tiến độ đề ra. Ngay từ đầu năm, tỉnh đã tập trung các nguồn lực lồng ghép đầu tư chương trình, chỉ đạo cụ thể các giải pháp then chốt, quy định việc phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước và huy động nguồn ngoài ngân sách để thực hiện, đồng thời hoàn chỉnh danh mục các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã, phấn đấu đến cuối năm 2015 có trên 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đặc biệt, tình hình tai nạn giao thông diễn biến khá phức tạp và tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2014. Tai nạn giao thông liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 38,5%, đều gây hậu quả rất nghiêm trọng (trung bình gần 2 người chết và bị thương/vụ). Ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, nhất là thanh-thiếu niên, vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa chuyển biến nhiều. Ngay cả TP. Pleiku tình hình cũng không có nhiều chuyển biến. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 31 người, bị thương nặng 14 người, so với cùng kỳ năm trước, số vụ tăng 1, số người chết tăng 3. Ngoài ra còn xảy ra 70 vụ va chạm giao thông làm 97 người bị thương. Lực lượng chức năng xử phạt vi phạm giao thông gần 10.000 trường hợp với số tiền hơn 4 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe trên 1.500 trường hợp.

Năm 2016 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020). Bức tranh kinh tế-xã hội tỉnh nhà đã có sự khởi sắc, hy vọng những hạn chế, tồn tại sớm được khắc phục để đạt được những thành tựu toàn diện và vững chắc hơn.

Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai từng bước thực hiện xã hội hóa nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Gia Lai từng bước thực hiện xã hội hóa nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

(GLO)- Lần đầu tiên chủ trương xã hội hóa nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) được thực hiện ở Gia Lai. Đây là một trong những điểm nhấn nổi bật để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng các CCN trên địa bàn, từ đó đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp của địa phương.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công của UBND TP. Pleiku. Ảnh Hà Duy

Công bố danh mục 1 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

(GLO)- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký ban hành Quyết định số 164/QĐ-UBND công bố danh mục 1 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.
“Tiếp sức” cho doanh nghiệp phát triển

“Tiếp sức” cho doanh nghiệp phát triển

(GLO)- Hàng loạt hoạt động hỗ trợ được tỉnh Gia Lai triển khai thời gian qua đã tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh. Đi kèm với đó, số doanh nghiệp thành lập mới cũng như hoạt động trở lại ngày càng nhiều.
Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

(GLO)- Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, TP. Hà Nội và đơn vị liên quan chỉ đạo, thông báo các chủ dự án nộp hơn 57,3 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế để điều chuyển cho tỉnh Gia Lai kịp thời trồng rừng.
Dựa vào dân để giữ rừng

Dựa vào dân để giữ rừng

(GLO)- Thời gian qua, các địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh triển khai công tác giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và cá nhân sống gần rừng.