Phố núi Pleiku rộn ràng ngày hội Marathon

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hơn 600 chân chạy trong và ngoài tỉnh đã quy tụ về Giải Marathon TP. Pleiku năm 2022. Tất cả đã tạo nên bầu không khí rộn ràng, vui tươi trong những ngày cuối năm. Hơn cả, giải chạy đã quyên góp được hàng trăm triệu đồng vào quỹ “Áo ấm cho em” để ủng hộ cho trẻ em nghèo. 

Hơn 5 giờ sáng 25-12, giữa cái lạnh buốt giá của phố núi Pleiku, hàng trăm chân chạy phong trào từ già, trẻ, lớn, bé trong các bộ trang phục rực rỡ sắc màu đã hăm hở tiến về Khu đô thị suối Hội Phú. Không khí rôm rả của các vận động viên (VĐV) đã xua tan cái lạnh buổi sớm mai. Dù chỉ có 2 cự ly 5 km và 10 km nhưng đây là giải chạy có số lượng VĐV nhiều nhất từ trước đến nay mà một đơn vị tại Gia Lai tổ chức với 607 người đăng ký. Không chỉ có VĐV trên địa bàn tỉnh mà giải đấu cũng đã thu hút nhiều chân chạy ở ngoài tỉnh hay những người Gia Lai ở phương xa về tham gia. Con số này đã phản ánh rõ nét phong trào chạy bộ sôi nổi tại Gia Lai trong thời gian qua. 

Đây cũng là giải đấu đầu tiên Ban tổ chức tiến hành bán bib-số báo danh-cho các VĐV theo mô hình mà các giải chạy phong trào hàng đầu Việt Nam đang áp dụng như Tiền phong Marathon, VnExpress Marathon… Với việc bán bib, các chân chạy khi thi đấu đã được tính thành tích dựa trên chíp điện tử gắn trong bib. Ngoài ra, giải đấu cũng áp dụng công nghệ nhận diện hình ảnh theo số bib và theo khuôn mặt giúp các VĐV dễ dàng tìm thấy ảnh của mình trong kho dữ liệu của Ban tổ chức. Tất cả các VĐV khi hoàn thành cự ly của mình đều được “vinh danh” khi nhận huy chương cùng giấy chứng nhận thành tích điện tử.

Các VĐV đã thi đấu trên cung đường của Khu đô thị suối Hội Phú. Ảnh: Văn Ngọc
Các VĐV tranh tài trên cung đường của Khu đô thị suối Hội Phú. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Nguyễn Văn Long-cựu VĐV Marathon, một trong những người khởi xướng giải đấu-chia sẻ: “Đây là một giải đấu đặc biệt với cá nhân tôi bởi Gia Lai là nơi tôi sinh ra, lớn lên và là nơi tôi khởi đầu sự nghiệp chạy của mình. Từ lâu, tôi đã ấp ủ làm một điều gì đó cho phong trào chạy bộ Gia Lai nên đã kêu gọi tổ chức giải đấu này. Hy vọng đây sẽ là giải chạy thường xuyên để tạo ra sân chơi cho những người đam mê chạy bộ cả nước, góp phần vào quảng bá du lịch cho địa phương”. 

Giải năm nay được UBND TP. Pleiku phối hợp cùng Công ty Vietrace365 và Câu lạc bộ Gia Lai Marathon đăng cai. Đây đều là những đơn vị, tổ chức có năng lực và kinh nghiệm trong việc tổ chức giải chạy một cách bài bản và quy mô. Qua đó, giải cũng đã nhận được sự tài trợ của nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay vào công tác tổ chức cũng như ủng hộ các chương trình từ thiện. 

Ông Nguyễn Hữu Sung-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku, Trưởng Ban tổ chức giải-cho biết: “Giải là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ của Tuần văn hóa-du lịch tỉnh Gia Lai. Đây không chỉ là dịp để thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh TP. Pleiku xinh đẹp, trong lành, năng động, hiếu khách và thân thiện. Ngoài ra, giải mang ý nghĩa đặc biệt khi các VĐV tham gia đã đóng góp một phần kinh phí vào quỹ “Áo ấm cho em” để giúp đỡ trẻ em nghèo”. Theo thông tin của Ban tổ chức, sau khi trừ các chi phí vận hành, giải đã quyên góp được hơn 260 triệu đồng cho quỹ từ thiện này. 

Giải chạy là cơ hội để quảng bá du lịch với nhiều cảnh quan biểu tượng của thành phố. Ảnh: Văn Ngọc
Giải chạy là cơ hội để quảng bá du lịch với nhiều cảnh quan biểu tượng của thành phố Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Với ý nghĩa đó, các VĐV bước vào đường chạy với một tâm thế thoải mái, vui tươi mà không quá quan trọng thành tích. Nhiều người tham gia chạy cùng các thành viên trong gia đình chỉ đơn giản để có một ngày cuối tuần đầm ấm bên nhau. Anh Trần Thanh Sơn (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) hồ hởi: “Trước kia tôi ít chạy lắm, nhưng từ ngày vợ cùng 2 con rủ chạy vào mỗi buổi chiều, tôi lại mê môn thể thao này. Chạy bộ giúp tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn và đặc biệt là gắn kết tình cảm giữa vợ chồng, con cái. Hôm nay, tuy thời tiết khá lạnh nhưng mấy đứa nhỏ háo hức dậy từ sớm để ra khu vực bờ kè suối Hội Phú. Tôi rất vui vì các con có niềm đam mê thể thao và cả gia đình đều đã hoàn thành chặng đường 5 km của mình”. 

Trên đường đua, các VĐV đến từ đội năng khiếu Điền kinh thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đã thể hiện khả năng vượt trội khi giành cả 4 tấm huy chương vàng ở 4 nội dung: 5 km nam, nữ và 10 km nam, nữ. Tuy nhiên, qua giải đấu đã xuất hiện nhiều nhân tố bất ngờ. Dù không phải là VĐV chuyên nghiệp, họ cũng đã có thành tích đáng nể. Tiêu biểu như VĐV Hoàng Lùng đã giành huy chương bạc ở cự ly 5 km nam với thành tích 16 phút 42 giây, xếp trên VĐV năng khiếu là Nguyễn Văn Viết Hùng với 18 phút 48 giây. Cũng ở cự ly này, VĐV nữ Phan Vy đã về thứ 2 khi vượt qua VĐV năng khiếu Nguyễn Thị Bích Nhật với khoảng cách 17 giây. 

Ông Ngô Gia Hùng-huấn luyện viên kỳ cựu ở đội tuyển Điền kinh tiết lộ: “Tôi đã phát hiện được một số VĐV tiềm năng có tố chất, kỹ thuật rất tốt. Chúng tôi sẽ kiểm tra thêm để có thể bổ sung vào đội Điền kinh của tỉnh”. 

Công an TP. Pleiku đã làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho giải đấu. Ảnh: Văn Ngọc
Công an TP. Pleiku đã làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho giải đấu. Ảnh: Văn Ngọc

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao huy chương cho 4 nội dung gồm: ở cự ly 5 km nữ: VĐV Phan Thị Thùy Hương giành huy chương vàng, VĐV Phan Vy giành huy chương bạc, VĐV Nguyễn Thị Bích Nhật giành huy chương đồng; cự ly 5 km nam: VĐV Nguyễn Thành Công giành huy chương vàng, VĐV Hoàng Lùng giành huy chương bạc, VĐV Nguyễn Văn Viết Hùng giành huy chương đồng; ở cự ly 10 km nữ: VĐV Nguyễn Thị Thủy giành huy chương vàng, VĐV Lê Mỹ Hoa giành huy chương bạc, VĐV Nguyễn Thị Kim Yến giành huy chương đồng; ở cự ly 10 km nam: VĐV Lê Quang Trung giành huy chương vàng, VĐV Mai Nguyễn Hoài Bảo giành huy chương bạc và VĐV Trịnh Minh Tâm giành huy chương đồng. 

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng của giải đấu: 

Giải đã quy tụ hơn 600 VĐV tranh tài. Ảnh: Văn Ngọc
Giải đã quy tụ hơn 600 VĐV tranh tài. Ảnh: Văn Ngọc
Các chân chạy phong trào háo hức cho giải chạy quy mô lớn và chuyên nghiệp. Ảnh: Văn Ngọc
Các chân chạy phong trào háo hức cho giải chạy quy mô lớn và chuyên nghiệp. Ảnh: Văn Ngọc
Các bộ trang phục rực rỡ tạo nên sắc màu tươi vui cho giải đấu. Ảnh: Văn Ngọc

Các bộ trang phục rực rỡ tạo nên sắc màu tươi vui cho giải đấu. Ảnh: Văn Ngọc

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hữu Quế (số đeo 1052) tham gia ở cự ly 10 km nam. Ảnh: Văn Ngọc
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hữu Quế (số đeo 1052) tham gia ở cự ly 10 km nam. Ảnh: Văn Ngọc
Những khoảnh khắc đáng nhớ của em bé cùng mẹ của mình khi tham gia giải chạy. Ảnh: Văn Ngọc
Những khoảnh khắc đáng nhớ của em bé cùng mẹ của mình khi tham gia giải chạy. Ảnh: Văn Ngọc
Giải chạy còn là dịp để gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Ảnh: Văn Ngọc
Giải chạy còn là dịp để gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Ảnh: Văn Ngọc
Các VĐV vẫn nở nụ cười rạng rỡ dù đường chạy dài giữa trời lạnh giá. Ảnh: Văn Ngọc
Các VĐV vẫn nở nụ cười rạng rỡ dù đường chạy dài giữa trời lạnh giá. Ảnh: Văn Ngọc
VĐV Nguyễn Thị Thủy giành huy chương vàng ở cự ly 10 km nữ. Ảnh: Văn Ngọc
VĐV Nguyễn Thị Thủy giành huy chương vàng ở cự ly 10 km nữ. Ảnh: Văn Ngọc
Các VĐV đã quyên góp hàng trăm triệu đồng giúp đỡ trẻ em nghèo. Ảnh: Văn Ngọc
Các VĐV đã quyên góp hàng trăm triệu đồng giúp đỡ trẻ em nghèo. Ảnh: Văn Ngọc
Ban tổ chức trao giải cho các VĐV xuất sắc ở cự ky 10 km nam. Ảnh: Văn Ngọc
Ban tổ chức trao giải cho các VĐV xuất sắc ở cự ky 10 km nam. Ảnh: Văn Ngọc

LÊ VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.

Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

(GLO)-

Chiều 13-4, Giải Vô địch Bóng đá mini tỉnh Gia Lai năm 2024 đã khép lại với cơn mưa bàn thắng trong trận chung kết. Đặc biệt, đây là cuộc đấu nội bộ của những cầu thủ người Bahnar đến từ huyện Đak Đoa khi đã vượt qua 23 đối thủ khác.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.