Pleiku: Trên 700 học sinh tham gia Chương trình ngoại khóa Mắt sáng học đường-Vững bước tương lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 10-3, tại TP. Pleiku, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên Gia Lai phối hợp với Trường THPT Pleiku tổ chức chương trình ngoại khoá Mắt sáng học đường-Vững bước tương lai cho trên 700 em học sinh lớp 10 đang theo học tại trường.

Chương trình Mắt sáng học đường-Vững bước tương lai là chương trình mang ý nghĩa nhân văn nhằm chăm sóc sức khỏe đôi mắt cho các em học sinh toàn tỉnh Gia Lai.

z6393199292694-26bd49183729cb04898f0c41bf984cf0.jpg
Quang cảnh Chương trình ngoại khóa Mắt sáng học đường-Vững bước tương lai tại Trường THPT Pleiku. Ảnh: Như Nguyện

Chương trình được Bệnh viện Mắt Cao Nguyên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, được Sở Y tế cho phép, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp thực hiện. Nội dung chương trình gồm các hoạt động tuyên truyền, tổ chức khám, tư vấn, theo dõi kiểm soát tiến triển cận thị cùng các bệnh lý liên quan về mắt bằng hệ thống máy và phần mềm chuyên dụng cho các em học sinh từ lớp 1 tới hết lớp 12 hoàn toàn miễn phí.

Trường THPT Pleiku là điểm trường đầu tiên tại tỉnh Gia Lai triển khai chương trình Mắt sáng học đường-Vững bước tương lai. Theo thống kê, Trường THPT Pleiku có hơn 2.170 học sinh, qua khảo sát có 726 em có nhu cầu thăm khám, tư vấn các bệnh lý về mắt.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Đông Hải-Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Pleiku nhấn mạnh: Thị lực có vai trò vô cùng quan trọng trong học tập và cuộc sống. Đôi mắt khỏe mạnh không chỉ giúp các em tiếp thu kiến thức tốt hơn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển thể chất và tinh thần của học sinh. Do đó, nhà trường phối hợp với Bệnh viện Mắt Cao Nguyên tổ chức chương trình ngoại khóa Mắt sáng học đường-Vững bước tương lai nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức và chăm sóc sức khỏe mắt cho học sinh, góp phần giúp các em có đôi mắt sáng khỏe đảm bảo học tập hiệu quả, tiến bộ.

z6393199330963-67d80f47e0b42af7c7ce5dc6ccb4307b.jpg
Bác sĩ Bệnh viện Mắt Cao Nguyên phổ biến các vấn đề liên quan đến tật khúc xạ học đường và những bệnh lý học đường thường gặp hiện nay. Ảnh: Như Nguyện

Tham gia chương trình ngoại khóa, các em được các bác sĩ chuyên khoa mắt Bệnh viện Mắt Cao Nguyên phổ biến các chuyên đề gồm: Nội dung, mục tiêu và tầm quan trọng của việc triển khai Chương trình Mắt sáng học đường-Vững bước tương lai tại trường học; diễn biến và các vấn đề liên quan đến tật khúc xạ học đường và những bệnh lý học đường thường gặp hiện nay; các phương pháp kiểm soát cận thị, tầm quan trọng của kiểm soát cận thị.

Chương trình ngoại khóa cũng dành thời gian để các em học sinh thảo luận, nêu các thắc mắc về các bệnh lý thường gặp ở mắt đối với học sinh, cách chăm sóc bảo vệ sức khỏe đôi mắt…Các vấn đề các em nêu ra đều được các bác sĩ chuyên khoa Bệnh viện Mắt Cao Nguyên giải đáp cụ thể.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ CKII Nguyễn Văn Lành-Giám đốc Bệnh viện Mắt Cao Nguyên, hiện nay, tỷ lệ học sinh mắc các tật khúc xạ như cận thị, loạn thị, viễn thị ngày càng gia tăng, đặc biệt là do thói quen sinh hoạt chưa hợp lý như sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều, tư thế ngồi học chưa đúng, thiếu ánh sáng khi học tập… Điều này đặt ra một thách thức lớn trong việc bảo vệ sức khỏe thị giác cho thế hệ trẻ.

z6393199358411-918d641127573b4fb7a62d7ffc8b2e5a.jpg
Trên 700 học sinh Trường THPT Pleiku tham gia Chương trình ngoại khóa. Ảnh: Như Nguyện

Thông qua chương trình này, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên mong muốn được trang bị kiến thức cần thiết về cách chăm sóc và bảo vệ mắt đúng cách cho các em học sinh; theo dõi khúc xạ và các bệnh lý liên quan theo lộ trình từ khi học lớp 1 đến hết lớp 12 hoàn toàn miễn phí tại Bệnh viện Mắt Cao Nguyên để các em có cơ hội tầm soát, phát hiện sớm các tật khúc xạ và các bệnh lý về mắt. Ngoài ra, đơn vị sẽ tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa và cải thiện sức khỏe thị giác một cách toàn diện nhất, đồng thời tư vấn cho phụ huynh và giáo viên về cách theo dõi tình trạng thị lực của con em mình để có biện pháp can thiệp kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

(GLO)- Điều dưỡng - công việc nhiều vất vả, áp lực và đôi khi chưa được ghi nhận tương xứng. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn lặng thầm chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

Gia Lai: Tăng cường năng lực y tế dự phòng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Gia Lai chú trọng triển khai công tác y tế dự phòng

(GLO)- Chiều 8-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch có buổi làm việc với đoàn công tác do Tiến sĩ Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dẫn đầu nhằm triển khai công tác y tế dự phòng trên địa bàn.

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

(GLO)- Ngày 5-5, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai - cho biết: Vi khuẩn gây bệnh Whitmore phát triển mạnh trong đất ẩm và lây lan chủ yếu qua nước mưa hoặc bùn đất trong mùa lũ. Vì vậy, việc ghi nhận ca bệnh trong mùa khô là diễn biến dịch tễ học không điển hình nhưng đáng lưu tâm.

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Theo Bộ Y tế, trong 4 tuần từ 18.3 - 18.4, cả nước ghi nhận 302 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong. Trong 4 tháng từ 14.12.2025 - 18.4.2026, cả nước ghi nhận 356 trường hợp mắc Covid-19, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc Covid-19 cao hơn 4,4 lần (đến 18.4.2026).

Nước mía không phải lựa chọn an toàn cho mọi người trong ngày nóng

Cân nhắc khi "giải nhiệt" bằng nước mía

(GLO)- Nước mía là thức uống giải nhiệt quen thuộc trong những ngày nắng nóng nhưng không phải ai cũng phù hợp để sử dụng. Với một số trường hợp, việc uống nước mía có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

null