Phú Thiện: Phát huy hiệu quả nguồn vốn cho vay hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xác định công tác xóa đói giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, huyện Phú Thiện đã huy động mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp để thực hiện. Trong đó, việc phân bổ nguồn vốn vay ưu đãi dành cho các hộ nghèo, gia đình chính sách nhằm tạo sinh kế bền vững là một trong những giải pháp mang lại hiểu quả cao.

Lập gia đình từ năm 2012, tuy chăm chỉ làm ăn nhưng do thiếu vốn và đất sản xuất nên cuộc sống của vợ chồng anh Ksor Thiêng (trú ở Plei Tăng B, xã Ia Ake) vẫn thiếu trước hụt sau. Cuộc sống của gia đình anh dần chuyển biến tích cực hơn sau khi được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay 30 triệu đồng từ gói tín dụng ưu đãi dành cho đoàn viên thanh niên nghèo của Ngân hàng Chính sách-Xã hội huyện năm 2013.

 

Cuộc sống của vợ chồng anh Ksor Thiêng ngày một khấm khá hơn. Ảnh: Q.T
Cuộc sống của vợ chồng anh Ksor Thiêng ngày một khấm khá hơn. Ảnh: Q.T

Anh Thiêng vui vẻ nói: “Nhận thấy nuôi bò cho hiệu quả kinh tế cao nên sau khi được hỗ trợ vay vốn ưu đãi mình quyết định đầu tư chuồng trại và mua 2 con bò để nuôi, cộng với thuê đất để trồng thêm bắp, mỳ... Nhờ chăm chỉ và chịu khó học hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng vật nuôi nên đàn bò sinh trưởng và phát triển tốt, cây bắp, cây mỳ cho năng suất cao. Hiện với đàn bò 6 con, cùng với việc canh tác 2 sào lúa nước 2 vụ và 1 ha đất trồng mỳ, bắp hàng năm sau khi trừ chi phí, gia đình mình thu được trên 50 triệu đồng”.

Gánh nặng chi phí nuôi 3 người con ăn học, hàng ngày chị Siu H’Huynh (trú tại Plei Tel B1, xã Ia Sol) phải đội nắng, đội mưa đi phơi lúa thuê, đi hái ớt thuê để kiếm tiền nuôi con ăn học. Sau khi được vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách-Xã hội huyện, chị mua 1 cặp bò, 2 con heo cái và trồng thêm rau để phát triển chăn nuôi.

“Hiện, cặp bò ban đầu đã đẻ 4 bê con, những bê đực sau khi nuôi được gần 1 năm thì mình bán đi để trang trải sinh hoạt trong gia đình, 2 heo cái mỗi năm đẻ 2 lứa, xuất bán cho thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng. Đến nay, cuộc sống gia đình mình đã ổn định, con cái được ăn học đến nơi đến chốn”- chị H’Huynh phấn khởi cho biết.

Theo ông Đinh Văn Chinh-Chủ tịch UBND xã Ia Sol cho biết: Những năm qua, chính sách cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách-Xã hội huyện Phú Thiện đã hỗ trợ rất lớn cho hàng trăm lượt hộ nghèo trên địa bàn xã, góp phần từng bước thoát nghèo bền vững. Vai trò đó càng có ý nghĩa hơn khi Ia Sol là 1 trong 2 xã điểm của huyện trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và theo lộ trình  sẽ cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2016.

Trong năm 2015, với tổng số hơn 20 tổ vay vốn, Ngân hàng Chính sách-Xã hội huyện đã tạo điều kiện cho 510 lượt hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn xã, vay hơn 10 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ của toàn xã đến nay lên trên 26 tỷ đồng.

Đa số các hộ dân được tiếp cận nguồn vốn vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, tạo sinh kế bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho từng đối tượng được vay. Hiện xã Ia Sol có tỷ lệ hộ nghèo dưới 7% và tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 25,3 triệu đồng/người/năm, đạt tiêu chí hộ nghèo và thu nhập trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

 

Người dân đang giao dịch tại phòng giao dịch thị trấn Phú Thiện. Ảnh: Q.T
Người dân đang giao dịch tại phòng giao dịch thị trấn Phú Thiện. Ảnh: Q.T

Ông Văn Công Hạnh-Giám đốc Ngân hàng Chính sách-Xã hội huyện Phú Thiện cho biết: Tính đến nay, tổng dư nợ trên toàn địa bàn đạt trên 184 tỷ đồng, tăng khoảng 16,5 tỷ so với đầu năm, thông qua 7.700 hộ vay. Từ đó, góp phần giúp cho 304 hộ nghèo thoát nghèo, 37 hộ thoát cận nghèo, 128 lao động nông thôn có việc làm ổn định và đã xây dựng được 1.050 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường.

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ngoài việc kịp thời giải ngân các nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng thì Ngân hàng Chính sách-Xã hội huyện cũng phối, kết hợp với các ban ngành, đoàn thể nhận ủy thác để làm tốt công tác thu nợ và nâng cao ý thức trách nhiệm của hộ vay trong việc trả nợ, trả lãi kịp thời-ông Hạnh cho biết thêm.

Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

null