Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án bị tố giả mạo hồ sơ để đi thi chứng chỉ hành nghề

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đak Lak bị tố giả mạo giấy tờ để đi thi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Theo thông tin từ Báo Dân Việt, ông Phan Xuân Bách-Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đak Lak bị gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng về việc giả mạo giấy tờ để đi thi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Để đủ điều kiện làm Giám đốc Quản lý Dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, ông Bách đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đak Lak cử đi thi chứng chỉ Quản lý dự án giao thông hạng I tại Cục Công tác phía Nam-Bộ Xây dựng.
Trụ sở . Ảnh; Báo Dân Việt
Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đak Lak. Ảnh: Báo Dân Việt
Theo thông tin Báo Pháp luật, Dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột có chiều dài 117,5 km, trong đó đoạn qua tỉnh Khánh Hòa khoảng 33,2 km và qua tỉnh Đak Lak khoảng 84,3 km. Đường cao tốc có vận tốc thiết kế 100 tổng mức đầu tư gần 22.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào trước ngày 30-11-2023 và hoàn thành trong tháng 12-2026.
Do không đủ các điều kiện theo quy định nên ông Bách đã kê khai, nhờ một công ty xây dựng xác nhận giả mạo năng lực cá nhân để "hợp thức hóa" hồ sơ dự thi.
Cũng theo thông tin trên Báo Dân Việt, Cục Công tác phía Nam-Bộ Xây dựng đã có biên bản làm việc, xác nhận việc Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng không tiếp nhận bất kỳ thông tin liên quan đến ông Phan Xuân Bách-Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đak Lak được cử đi thi sát hạch. 
Thông tin hồ sơ của ông Phan Xuân Bách tại Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khóa thi ngày 23-4 được một công ty xây dựng ở TP. Hồ Chí Minh xác nhận đang công tác tại đơn vị này.
THIÊN MINH (tổng hợp)
 

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null