Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết đơn vị quân đội và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Tiểu đoàn căn cứ sân bay Pleiku và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đang sinh sống tại TP. Pleiku.

Cùng đi có lãnh đạo Sở Giao thông-Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Đến thăm và chúc Tết Tiểu đoàn căn cứ sân bay Pleiku, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã thông tin một số kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2022 và nhấn mạnh trong những kết quả chung ấy có sự đóng góp rất lớn của các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng gửi lời thăm hỏi, động viên và chúc cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn căn cứ sân bay Pleiku năm mới sức khỏe, tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác của tỉnh thăm, chúc Tết Tiểu đoàn căn cứ sân bay Pleiku. Ảnh: Anh Huy
Đoàn công tác của tỉnh thăm, chúc Tết Tiểu đoàn căn cứ sân bay Pleiku. Ảnh: Anh Huy

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Việt Hường, Hoàng Công Lự, Phạm Hồng Nam, H’Ngia; thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Hùng Hưng Thạnh (Lê)-nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và gia đình đồng chí Hoàng Thế Thông-nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, đóng góp to lớn của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và gia đình đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc cũng như quá trình xây dựng, phát triển của địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh gửi đến các đồng chí và gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới Quý Mão 2023 và bày tỏ mong muốn các đồng chí cùng gia đình tiếp tục động viên con cháu, phát huy truyền thống, chung sức xây dựng quê hương giàu mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn thăm, chúc Tết đồng chí HNgia. Ảnh: Anh Huy
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn thăm, chúc Tết đồng chí H'Ngia. Ảnh: Anh Huy

Ngoài trao gửi những phần quà của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã gửi đến các đồng chí, gia đình và đơn vị phần quà của Thường trực HĐND tỉnh trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null