Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm và làm việc tại Công an Thị xã An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 13-1, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm và làm việc với Công an Thị xã An Khê.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung biểu dương, ghi nhận những thành tích của Công an Thị xã An Khê. Ảnh: Anh Huy
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung biểu dương, ghi nhận những thành tích của Công an Thị xã An Khê. Ảnh: Anh Huy

Theo đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin một vài kết quả nổi bật của tỉnh trong lĩnh vực an ninh trật tự năm 2022. Ghi nhận, biểu dương những thành tích của Công an Thị xã An Khê, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian qua, Công an thị xã An Khê đã đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, lập nhiều chiến công xuất sắc và là 1 trong 17 đơn vị của tỉnh vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Đáng chú ý, Công an thị xã đã phá thành công chuyên án cho vay nặng lãi dưới hình thức “tín dụng đen” những ngày cuối năm 2022.

Để khen thưởng chiến công của Công an thị xã An Khê, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã trao phần quà cùng số tiền thưởng 30 triệu đồng, động viên cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời gửi lời động viên, thăm hỏi và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ nhân dịp năm mới; chúc cán bộ, chiến sĩ luôn mạnh khỏe, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công hơn nữa trong thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng hoa, quà và khen thưởng Công an Thị xã An Khê. Ảnh: Anh Huy
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng hoa, quà và khen thưởng Công an Thị xã An Khê. Ảnh: Anh Huy

Được biết, trước đó, tối 29-12-2022, Công an thị xã An Khê đã bắt giữ 5 đối tượng cho vay nặng lãi được che đậy qua hình thức giao dịch dân sự, tang vật thu giữ gồm nhiều giấy tờ, sổ sách... mà các đối tượng giữ của người vay. Theo đó, các đối tượng sử dụng thủ đoạn cho vay tiền trả góp theo ngày, lãi suất vay từ 240%/năm. Khi người vay trả tiền không đúng thời gian thỏa thuận, các đối tượng gọi điện khủng bố tinh thần hoặc dùng hung khí đe dọa buộc người vay trả tiền. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến nay, các đối tượng cho tổng cộng 184 người vay, tổng số tiển trên 5 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Đức Cơ: Tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Đức Cơ: Tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

(GLO)- Ngày 18 và 19-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Ia Nan, Ia Dom và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung đoàn 48 lần thứ XXX

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung đoàn 48 lần thứ XXX

(GLO)- Trong 2 ngày (17 và 18-3), Đảng bộ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đơn vị được Đảng ủy Quân đoàn 34 chọn làm trước để rút kinh nghiệm cho đại hội các Đảng bộ cơ sở trong Quân đoàn.

Quân đoàn 34 thắt chặt tình đoàn kết quân dân

Quân đoàn 34 thắt chặt tình đoàn kết quân dân

(GLO)- Song song nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị Quân đoàn 34 chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai triển khai công tác dân vận bằng những việc làm thiết thực, nhằm góp phần cải thiện đời sống người dân, tô thắm truyền thống 'Bộ đội Cụ Hồ'.

Sôi nổi thao trường huấn luyện

Sôi nổi thao trường huấn luyện

(GLO)- Sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức, biên chế, vũ khí trang bị để tiến hành các chương trình huấn luyện sát thực tế, đúng đủ nội dung.

Thượng tá Đậu Thiện Lương-Giám đốc Công ty 74 tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: V.H

Công ty 74 xứng đáng với danh hiệu anh hùng

(GLO)- 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Công ty TNHH một thành viên 74 (Binh đoàn 15) đã cống hiến công sức, mồ hôi, thậm chí là xương máu để biến một vùng đất biên cương nghèo nàn, lạc hậu trở nên trù phú với bạt ngàn cà phê, cao su.