Ngày 15.5, quân đội Philippines thông báo, các tay súng thuộc nhóm phiến quân phiến quân đảng Cộng sản Philippines (CPP) đã sát hại 3 binh sĩ nước này trong cuộc giao tranh đẫm máu đầu tiên kể từ khi tổng thống mới đắc cử Rodrigo Duterte đề xuất khởi động lại các cuộc đàm phán bị bế tắc giữa hai bên.
|
Một nhóm phiến quân hoạt động ở Philippines. |
Báo cáo của quân đội cho biết, một nhóm binh sĩ đã được điều tới đảo Negros hôm 14.5 để điều tra thông tin cho rằng các tay súng của lực lượng nổi dậy có tên Quân đội Nhân dân mới (New People's Army) đang tống tiền người dân trên đảo. Giao tranh đã xảy ra giữa nhóm binh sĩ và các tay súng, làm 3 binh sĩ thiệt mạng và 2 binh sĩ khác bị thương.
Vụ bạo lực trên xảy ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống mới đắc cử Duterte cho biết, ông đã thúc đẩy việc nối lại đàm phán hòa bình với CPP nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy kéo dài một thập kỷ qua, cướp đi mạng sống của hàng chục ngàn người.
Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 9.5, phát ngôn viên của ông Duterte cho biết, ông Duterte sẽ trả tự do cho các phiến quân CPP đang bị giam giữ trong một nỗ lực nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình.
Tổng thống sắp mãn nhiệm Benigno Aquino đã chấm dứt các cuộc đàm phán với CPP vào năm 2013 do những bất đồng xung quanh yêu cầu của CPP đòi chính phủ thả tự do cho các thủ lĩnh của họ một cách vô điều kiện.
Ông Duterte dự kiến sẽ tuyên thệ vào ngày 30.6 tới.
Theo thống kê của quân đội, ít nhất 30.000 người đã thiệt mạng kể từ khi CPP nổi dậy gần nửa thập kỷ trước.
Sức mạnh của CPP đã suy giảm, khi số lượng chiến binh tham gia chỉ còn 4.000 người - giảm nhiều so với thời kì hoàng kim hơn 26.000 người vào những năm 1980. Tuy nhiên, nhóm phiến quân này vẫn nhận được sự ủng hộ rất lớn từ những người dân nghèo ở các vùng nông thôn của Philippines.
Hồng Hà (Theo AFP)