Phát hiện tàu sân bay Trung Quốc trên vùng biển gần Philippines

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một tàu sân bay Trung Quốc vừa tiến hành tuần tra trên vùng biển gần Philippines. Giới quan sát cho rằng hoạt động này diễn ra nhằm gửi thông điệp gửi tới Manila và Washington.
Hình ảnh tàu sân bay Sơn Đông neo đậu tại cảng hải quân ở Tam Á. (Ảnh: PLA)
Hình ảnh tàu sân bay Sơn Đông neo đậu tại cảng hải quân ở Tam Á. (Ảnh: PLA)

Con tàu thực hiện hoạt động này là tàu Sơn Đông, tàu sân bay hiện đại nhất của Trung Quốc đang được sử dụng.

Theo hình ảnh vệ tinh mà MizarVision, công ty tình báo và công nghệ có trụ sở tại Thượng Hải, công bố ngày 26/6, con tàu được phát hiện khi đang di chuyển về phía tây bắc từ đảo Luzon của Philippines.

Vệ tinh Sentinel-1 của châu Âu cũng phát hiện tàu sân bay Sơn Đông đang tuần tra trên vùng biển trong ngày hôm đó.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Philippines đều không bình luận về hình ảnh này.

Ông Ni Lexiong, giáo sư về quốc phòng công tác tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải, cho rằng việc tàu Sơn Đông đi qua vùng biển này là nhằm răn đe Manila và Washington, đồng thời nhấn mạnh “quyết tâm của Trung Quốc” trong việc bảo vệ những yêu sách của nước này ở vùng biển tranh chấp, trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Manila gia tăng ở khu vực Bãi Cỏ Mây.

Cựu sĩ quan quân đội Trung Quốc Song Zhongping cho rằng tàu sân bay Sơn Đông sau đó có thể di chuyển về hướng Tây Thái Bình Dương và "hội quân" với 4 tàu hải quân Trung Quốc đang hiện diện gần đảo Palawan của Philippines.

Bài viết của Global Times (Thời báo Hoàn cầu) nói rằng vào thời điểm căng thẳng tiếp diễn giữa Trung Quốc và Philippines ở khu vực tranh chấp trên biển, việc Bắc Kinh lần đầu tiên đưa tàu sân bay tới vùng biển gần Philippines là để răn đe.

Báo chí trước đó đưa tin việc Hải quân Trung Quốc điều động các tàu chiến mặt nước lớn xuống Biển Đông, bao gồm tàu khu trục Type 055, tàu khu trục Type 052D, tàu tấn công đổ bộ Type 075 và tàu đổ bộ Type 071.

Global Times dẫn lời ông Zhang Junshe, một chuyên gia quân sự Trung Quốc, nói rằng việc tàu sân bay Sơn Đông tiến hành tập trận ở Biển Đông là để nâng cao khả năng chiến đấu.

Ông Zhang cũng cho rằng các hoạt động như vậy đóng vai trò “răn đe” với Philippines, sau khi Manila có những hoạt động mà Bắc Kinh cho là “khiêu khích”.

Theo bài viết, sứ mệnh chính của tàu sân bay Sơn Đông có thể không phải là Philippines mà là chuyến đi vượt qua chuỗi đảo đầu tiên ra Tây Thái Bình Dương, do Bắc Kinh không cần triển khai tàu sân bay vì căng thẳng với Philippines.

Một chuyên gia quân sự Trung Quốc khác nói với Global Times rằng tàu Sơn Đông đã tiến hành nhiều cuộc tập trận ở bên ngoài chuỗi đảo thứ nhất trong năm 2023, vì vậy có khả năng nó cũng tham gia các cuộc tập trận tương tự trong năm nay.

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null