Trung Quốc kêu gọi Philippines hợp tác, trong khi Manila cáo buộc Bắc Kinh phá vỡ nhiệm vụ tiếp tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Bắc Kinh và Manila nên hợp tác với nhau để bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông.
Tổng thống Philippines mong muốn mang lại cuộc sống hòa bình và thịnh vượng cho người dân. Ảnh: Inquirer

Tổng thống Philippines mong muốn mang lại cuộc sống hòa bình và thịnh vượng cho người dân. Ảnh: Inquirer

Theo Hãng tin Reuters, trong tuyên bố ngày 24/6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Philippines "nên chấm dứt hành vi xâm phạm và khiêu khích" và "hợp tác với Trung Quốc để bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông".

Tuyên bố cũng kêu gọi Manila chấm dứt "các hành vi vi phạm" và "gây hiểu lầm cho cộng đồng quốc tế".

Động thái của Bắc Kinh đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông, đáng chú ý là quanh bãi Cỏ Mây, với các vụ va chạm giữa tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu tiếp tế Philippines.

Philippines liên tục tố tàu hải cảnh Trung Quốc quấy rối, ngăn chặn và thực hiện các hành động nguy hiểm nhằm vào tàu Philippines, trong đó có vụ phun vòi rồng vào tàu chở hàng tiếp tế cho lực lượng Philippines ở bãi Cỏ Mây.

Tuy nhiên, Trung Quốc cho rằng tàu Philippines hành động không chuyên nghiệp. Như hôm 17/6, hải cảnh Trung Quốc cáo buộc một tàu tiếp tế Philippines đã xâm nhập "trái phép" vào vùng biển gần bãi Cỏ Mây, và rằng lực lượng này đã thực hiện "biện pháp kiểm soát theo luật" với tàu Philippines.

Trước những diễn biến liên tục vừa xảy ra, TS Richard Javad Heydarian, chuyên gia người Philippines trong lĩnh vực quan hệ quốc tế có bài viết tựa đề: "Trung Quốc - Philippines tiến thêm một bước tới xung đột vũ trang". Trong thực tế, không chỉ TS Heydarian mà nhiều nhà quan sát khác cũng lo ngại mồi lửa ở Biển Đông sẽ bùng nổ thành xung đột nếu căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines không hạ nhiệt.

Liên quan vụ việc ngầy 17/6, Bộ Ngoại giao Mỹ phát đi thông cáo vụ đụng độ giữa tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu Philippines. "Mỹ sát cánh với đồng minh Philippines và lên án các hành động leo thang và vô trách nhiệm của Trung Quốc nhằm ngăn Philippines cung cấp hàng cứu trợ nhân đạo hợp pháp cho các quân nhân"- thông cáo nhấn mạnh.

Manila trong tuyên bố ngày 24/6, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro cáo buộc Trung Quốc sử dụng "vũ lực bất hợp pháp" để phá vỡ nhiệm vụ tiếp tế của Philippines ở Biển Đông và cho biết vụ va chạm tàu tuần trước (đã khiến một thủy thủ Philippines bị thương nặng) không phải là hiểu lầm hay tai nạn.

Trong một thông điệp gần đây, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. khẳng định nước này sẽ giải quyết các tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình ở Biển Đông. Theo ông Marcos, Philippines không có ý định kích động chiến tranh và mong muốn lớn nhất là mang lại cuộc sống hòa bình và thịnh vượng cho mọi người dân.

Tuy nhiên, ông Marcos khẳng định Philippines là một “quốc gia có trách nhiệm” và sẽ tiếp tục thực hiện các quyền và quyền tự do của mình để hỗ trợ lợi ích quốc gia, phù hợp với luật pháp quốc tế. Philippines từ chối tuân theo những luật lệ buộc phải chọn phe trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc.

Dù mềm mỏng nhưng tuyên bố của Tổng thống Philippines cũng cho thấy quan điểm cứng rắn đối với Bắc Kinh, trong đó có việc quốc gia này có thể kích hoạt Hiệp ước phòng thủ với Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội chốt giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND

Quốc hội chốt giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND

(GLO)- Ngày 19-2, tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Theo đó, Quốc hội vẫn giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND, trừ một số đơn vị hành chính cụ thể do Quốc hội quyết định.

Vụ đâm xe và lời hứa hẹn của ông Trump tại hội nghị Munich về hòa bình cho Ukraine

Vụ đâm xe và lời hứa hẹn của ông Trump tại hội nghị Munich về hòa bình cho Ukraine

(GLO)- Ngày 14/2, tại thành phố Mumich, Đức đã diễn ra hội nghị an ninh toàn cầu kéo dài trong 3 ngày, với sự tham gia của nhiều nhân vật hàng đầu của các quốc gia trên toàn thế giới. Theo CNN, nhà chức trách Đức đã tăng cường ít nhất 5.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh sự kiện này.