Tổng thống Philippines nói không có ý định kích động chiến tranh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr khẳng định, nước này không có ý định kích động chiến tranh và sẽ luôn hướng tới giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu được Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Philippines với Trung Quốc trên vùng biển tranh chấp ngày càng leo thang.

“Để bảo vệ đất nước, chúng ta giữ vững phẩm chất của Philippines là muốn giải quyết tất cả những vấn đề này một cách hòa bình”, ông Marcos nói trong bài phát biểu trước lực lượng quân đội giám sát Biển Đông ngày 23/6.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines và hải cảnh Trung Quốc lại vừa xảy ra đụng độ trong lúc thực hiện nhiệm vụ tiếp tế cho nhóm lính đồn trú trên Biển Đông, khiến 1 thuỷ thủ thương nặng và tàu bị hư hỏng.

Quân đội Philippines cáo buộc nhóm hải cảnh Trung Quốc "cố tình đâm thủng" tàu của Philippines khi đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế.

Không nêu tên Trung Quốc trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Marcos khen ngợi các binh lính đã kiềm chế "trong bối cảnh bị khiêu khích dữ dội". Ông tuyên bố Philippines sẽ luôn thực hiện các quyền và sự tự do của mình phù hợp với luật pháp quốc tế.

“Trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình, chúng ta sẽ không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa, không cố tình gây thương tích hoặc tổn hại cho bất kỳ ai. Chúng ta vững vàng. Sự bình tĩnh và hòa hảo của chúng ta không nên bị nhầm lẫn với sự phục tùng", ông Marcos nói.

Những vụ chạm trán gần đây giữa Trung Quốc và Philippines biến Biển Đông trở thành điểm nóng tiềm tàng giữa Washington và Bắc Kinh.

Mỹ lên án hành động của Trung Quốc và tái khẳng định cam kết vững chắc chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào vào máy bay hoặc tàu của Philippines ở Biển Đông, dựa trên hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước.

Ngày 21/6, Philippines cho biết không có lý do gì để họ kích hoạt hiệp ước, vì hành động của Trung Quốc không được coi là "tấn công vũ trang".

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null