Phát hiện 2 đối tượng đang tiêu thụ hơn 500 kg hàng hóa, thực phẩm giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ Vũ Văn Đường (34 tuổi) và Chu Văn Hải (22 tuổi), đều trú tại Diễn Châu, Nghệ An để điều tra, làm rõ hành vi mua bán các loại hàng hóa, thực phẩm có dấu hiệu làm giả các thương hiệu nổi tiếng.

Lực lượng công an kiểm tra số hàng hóa, thực phẩm giả do Vũ Văn Đường và Chu Văn Hải mua bán
Lực lượng công an kiểm tra số hàng hóa, thực phẩm giả do Vũ Văn Đường và Chu Văn Hải mua bán.


Trước đó, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 27/12, tại thôn Suối Thông, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra xe ô tô tải do Vũ Văn Đường và Chu Văn Hải điều khiển, khi các đối tượng đang chuẩn bị giao hàng cho một tiệm tạp hóa ven đường. Qua đó, cơ quan công an phát hiện hơn 500 kg hàng hóa, thực phẩm có dấu hiệu làm giả các thương hiệu nổi tiếng như: Bột giặt OMO, hạt nêm Knorr, bột ngọt Ajnomoto…
 
Tại cơ quan điều tra, Đường và Hải khai nhận đã mua các loại hàng giả trên tại tỉnh Đồng Nai, sau đó vận chuyển vào tỉnh Lâm Đồng để tiêu thụ. Lực lượng công an đã tạm giữ xe ô tô tải và toàn bộ hàng hoá không rõ nguồn gốc trên để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

 

http://baolamdong.vn/phapluat/202212/phat-hien-2-doi-tuong-dang-tieu-thu-hon-500-kg-hang-hoa-thuc-pham-gia-3151263/

Theo ĐAM TRỌNG (LĐ online)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null