Phạt 4 doanh nghiệp nhúng sầu riêng vào thuốc không rõ nguồn gốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an phát hiện nhiều doanh nghiệp ở Đắk Lắk nhúng sầu riêng vào thuốc không rõ nguồn gốc; sử dụng mã vùng trồng, mã đóng gói của địa phương khác dán lên sầu riêng Đắk Lắk.

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa có thông tin liên quan đến công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong vụ mùa sầu riêng.

Theo đó, trong vụ mùa sầu riêng năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra, và xử phạt 4 doanh nghiệp vi phạm.

Cụ thể, các doanh nghiệp này đã nhúng sầu riêng vào dung dịch pha chế không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tem nhãn ghi chữ nước ngoài, không có nhãn phụ ghi tiếng Việt. Tổng số tiền xử phạt 237 triệu đồng.

Sầu riêng được xử lý bằng thuốc trước khi tiêu thụ
Sầu riêng được xử lý bằng thuốc trước khi tiêu thụ

Theo cơ quan công an, các doanh nghiệp sử dụng chất không rõ nguồn gốc để nhúng sầu riêng có thể là chất cấm, chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong chế biến, sản xuất thực phẩm. Việc này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Các đối tượng thường nhúng sầu riêng vào ban đêm, đóng cửa kho bãi, những người thực hiện thường là người thân quen của chủ doanh nghiệp nhằm đối phó sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện các doanh nghiệp trên đã có hành vi sử dụng mã vùng trồng, mã đóng gói của địa phương khác ngoài tỉnh Đắk Lắk để dán lên thùng sầu riêng. Số lượng tem, nhãn hàng hoá giả bị xé bỏ là 2.859 tem, nhãn.

Theo Huỳnh Thủy (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null