Phá sới bạc "khủng" ở Gia Lai di lý 99 đối tượng về Bộ CA

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cục Cảnh sát hình sự C02-Bộ Công an đã tiến hành di lý các đối tượng trong vụ phá sới bạc “khủng” vào TP. Hồ Chí Minh để củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Gia Lai, 99 đối tượng trong vụ đột kích sới bạc “khủng” ở rẫy điều đã được đưa về trụ sở Bộ Công an-Cơ quan thường trực phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh để phục vụ công tác điều tra. Các đối tượng này đã được chiến sĩ của Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm 2, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động K02-Bộ Công an áp giải hàng trăm km từ hiện trường vụ đánh bạc về TP. Hồ Chí Minh. Các đối tượng khác trước đó bị tạm giữ tại sới bạc đã được giao cho Công an tỉnh Gia Lai xác minh xử lý theo quy định. Hiện hơn 60 xe ô tô các loại thu giữ trong vụ án cũng đã được chuyển về trụ sở Công an tỉnh.
 

Đa phần các đối tượng tham gia đánh bạc đều là các “con nghiện” cờ bạc có kinh tế eo hẹp. Ảnh: Văn Ngọc
Đa phần các đối tượng tham gia đánh bạc đều là các “con nghiện” cờ bạc có kinh tế eo hẹp. Ảnh: Văn Ngọc



Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự PC02-Công an tỉnh Gia Lai cho hay, qua quá trình sàng lọc, hiện xác định có 131 đối tượng tại sới bạc ở thời điểm lực lượng Công an ập vào. Trong số này có 74 nam và 57 nữ, có 73 người hộ khẩu tại Gia Lai trong đó có 38 nam, 35 nữ, còn lại ở các tỉnh như Đak Lak, Kon Tum, Đak Nông...Trong 131 đối tượng thì lực lượng Công an xác định có khoảng 80 đối tượng trực tiếp tham gia đánh bạc, chủ yếu trong số này là nữ; có khoảng 30 đối tượng chạy taxi, grab chở các con bạc đến chơi và theo xem. Tổng số tiền mặt hiện thu giữ được là 243 triệu đồng.

Vị lãnh đạo này cũng tiết, rất nhiều các đối tượng tham gia sòng bạc này là các “con nghiện” cờ bạc, điều kiện kinh tế eo hẹp nhưng vẫn đến tham gia. Trong số này có nhiều người bán hàng rong, bán bánh mì, bán bún…thậm chí có 1 đối tượng là nữ đã 71 tuổi. Đa phần các con bạc đều chỉ mang trong người dưới 10 triệu đồng, số ít đối tượng mang hàng chục triệu, trong đó cá biệt có một đối tượng cộm cán tại Chư Sê mang gần 100 triệu đồng để tham gia đánh bạc. Cá biệt có đối tượng chỉ mang theo vài triệu đồng nhưng thuê xe vượt hơn 70 km từ khu vực cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đến để tham gia đánh bạc.

Vị lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự-Công an tỉnh cho hay vì số lượng người tham gia rất đông nhưng số tiền mang theo cũng như đặt cược ít nên sòng bạc không tiến hành thu tiền “xâu” với người vào cửa. Sòng bạc này chỉ thu tiền dựa trên số tiền thắng cược, thường với mức giá 50 ngàn đồng/triệu tiền thắng. Nhiều đối tượng mang ít tiền nhưng sẵn sàng vào vay mượn của đối tượng cho vay “nóng” ngay tại sới bạc để tham gia cuộc chơi.

 Nhiều đối tượng đã thuê xe chở đến khu vực rẫy điều để tham gia đánh bạc. Ảnh: Văn Ngọc
Nhiều đối tượng đã thuê xe chở đến khu vực rẫy điều để tham gia đánh bạc. Ảnh: Văn Ngọc



Cũng theo nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự-Công an tỉnh, các trinh sát của đơn vị này đã phát hiện ổ cờ bạc này từ nhiều tháng trước. Lãnh đạo đơn vị đã cử lực lượng thâm nhập, lên kế hoạch triệt phá ở nhiều địa điểm. Cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhiều lần ập vào sòng bạc do đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (tên thường gọi Hùng Sida, SN 1984, trú tại phường Thống Nhất) cầm đầu tại các điểm như: rừng thông xã Ia Kênh, TP. Pleiku; rừng thông giáp ranh giữa xã Ia Dêr, huyện Ia Grai và xã Diên Phú, TP. Pleiku; khu vực suối đá Tiên Sơn giáp ranh giữa xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa và xã Tân Sơn, TP. Pleiku…

Đây đều là các địa điểm hoang vắng, có nhiều lớp cảnh giới rất tinh vi, các đối tượng rất dễ tẩu thoát khởi hiện trường khiến lực lượng Công an khó khăn trong việc bắt quả tang với số tiền thu tại sới bạc. Do đó trong các đợt đột kích vào sới bạc lưu động này, đa phần các đối tượng đều bỏ trốn, tẩu tán tang vật và chứng cứ. Lực lượng Công an đã nhiều lần thu giữ lều bạt cũng như các dụng cụ phục vụ việc đánh bạc và đã tiến hành phá hủy.

LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra nhiệm vụ quân sự tại các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra nhiệm vụ quân sự tại các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 5-8, đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Ngọc Hải-Tư lệnh Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự và công tác quản lý, quy hoạch, sử dụng đất quốc phòng tại Lữ đoàn Vận tải 655 và Kho Kỹ thuật K52 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật).

“Bà đỡ” của người dân vùng biên

“Bà đỡ” của người dân vùng biên

(GLO)- Đứng chân trên vùng biên giới của tỉnh, thời gian qua, Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 và Công ty Bình Dương (Binh đoàn 15) đã tích cực giúp đỡ Nhân dân, nhất là các hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Binh đoàn 15 khen thưởng 18 tập thể, cá nhân

Binh đoàn 15 khen thưởng 18 tập thể, cá nhân

(GLO)-Chiều 30-7, Binh đoàn 15 đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Dân vận khéo” xây dựng “ Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021-2025. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh binh đoàn dự và chỉ đạo hội nghị.

Vững vàng nơi biên cương Tổ quốc

Vững vàng nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng cao trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, ứng dụng công nghệ hiện đại, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

Đại tá Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, phát biểu tại Đại hội.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, linh hoạt để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ

(GLO)- Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (tổ chức vào sáng 25-7), đại tá Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, đặt ra yêu cầu quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, linh hoạt để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

Gia Lai: Tập huấn phần mềm quản lý công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh nhân dân

Gia Lai: Tập huấn phần mềm quản lý công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh nhân dân

(GLO)- Ngày 21-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn phần mềm quản lý công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh nhân dân cho trưởng, phó trưởng công an cấp xã phụ trách công tác an ninh và cán bộ tham mưu, thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh.

null