Nữ doanh nhân Gia Lai chung tay chống dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến cộng đồng doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, bên cạnh nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh, các nữ doanh nhân Gia Lai vẫn tình nguyện chung tay góp sức trong các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ khó khăn với người dân gặp khó vì đại dịch.
Bà Đặng Thị Mỹ Dung-Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh-cho biết: Từ tháng 4-2021 đến nay, cộng đồng nữ doanh nhân của tỉnh đã chung tay trợ sức cho tuyến đầu chống dịch và san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn với tổng trị giá 365 triệu đồng. Mặc dù các doanh nghiệp nói chung và nữ doanh nhân đều gặp nhiều khó khăn nhưng sự sẻ chia này thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.
Cùng với đó, khi Gia Lai đón các thai phụ và trẻ em từ khu vực phía Nam trở về, Hội Nữ doanh nhân tỉnh đã tổ chức 2 đợt thăm hỏi và trao quà cho các công dân này với trị giá quà tặng gần 80 triệu đồng. Những phần quà, đặc biệt là các gói đồ sơ sinh còn mang theo yêu thương của những nữ doanh nhân gửi tới các thai phụ. Đó là thững thứ thiết yếu, có khi quý hơn tiền bạc trong giai đoạn người phụ nữ mang thai và sinh nở. Trước đó, tri ân đội ngũ y-bác sĩ, điều dưỡng viên xung phong vào TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương chống dịch, cộng đồng nữ doanh nhân đã trao tặng 2 đợt quà cho các thành viên trong đoàn với tổng trị giá trên 200 triệu đồng.
Các doanh nghiệp, cộng đồng nữ doanh nhân đã có nhiều đóng góp ý nghĩa trong phòng chống dịch. Ảnh: Minh Châu
Các doanh nghiệp, cộng đồng nữ doanh nhân đã có nhiều đóng góp ý nghĩa trong công tác phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Minh Châu
Bà Đặng Thị Mỹ Dung chia sẻ: “Đây là tấm lòng của cộng đồng nữ doanh nhân gửi tới những người tình nguyện ra tuyến đầu chống dịch. Chúng tôi rất cảm kích trước sự hy sinh, đóng góp của đội ngũ nhân viên y tế nói riêng và các lực lượng tuyến đầu chống dịch nói chung. Vì vậy, cộng đồng nữ doanh nhân nỗ lực kêu gọi nguồn lực của các doanh nghiệp để có thể hỗ trợ lực lượng tuyến đầu không chỉ bằng vật chất, mà còn là tình cảm chân thành của các hội viên, của cộng đồng doanh nghiệp, mong sao chúng ta sẽ sớm chiến thắng dịch bệnh”. 
Đầu tháng 8 vừa qua, trước “làn sóng” người dân trở về từ khu vực phía Nam, Hội đã trao tặng nhiều hàng hóa, thực phẩm thiết yếu để động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt cầu 110 (huyện Chư Pưh) và bà con khó khăn trên hành trình hồi hương. Theo đó, Hội đã tặng chốt kiểm soát phòng-chống dịch 500 bộ quần áo bảo hộ y tế, gel kháng khuẩn, khẩu trang y tế, thực phẩm thiết yếu với tổng trị giá 70 triệu đồng. Đầu năm 2021, khi xuất hiện các ca bệnh Covid-19 ở huyện Phú Thiện, Hội đã chuyển tốc hành máy đo thân nhiệt, găng tay y tế cho Trung tâm Y tế huyện. Bác sĩ Phạm Chí Quang-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện-cảm kích: “Thời điểm đó, các mặt hàng này rất khan hiếm, trong khi cơ sở y tế chưa đáp ứng đầy đủ. Sự giúp sức kịp thời của cộng đồng nữ doanh nhân có ý nghĩa rất quan trọng đối với lực lượng tuyến đầu, góp phần giúp địa phương nhanh chóng khoanh vùng, khống chế dịch bệnh”.
Hội Nữ doanh nhân tỉnh tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh). Ảnh: Minh Châu
Hội Nữ doanh nhân tỉnh tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh). Ảnh: Minh Châu
Ngoài ra, Hội Nữ doanh nhân tỉnh còn tích cực tham gia nhiều chương trình từ thiện xã hội khác, từ hỗ trợ những suất ăn cho các chốt kiểm dịch, khu cách ly, phương tiện bảo hộ cho cơ sở y tế, đóng góp cho Quỹ vắc xin… Nhiều tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng Hội Nữ doanh nhân tỉnh như: Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hoa Trang ủng hộ trên 100 triệu đồng, một ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn ủng hộ 54 triệu đồng... Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít, song tất cả đều hướng về tuyến đầu chống dịch hay những phận người khó khăn, hoạn nạn trong đại dịch. Ngoài đóng góp cho chương trình chung của Hội, các nữ doanh nhân còn góp sức trong các hoạt động thiện nguyện tại cộng đồng, doanh nghiệp của mình để trợ sức cho người lao động với nhận thức đây là lực lượng nòng cốt để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. 
MINH CHÂU - GIA LY

Có thể bạn quan tâm

Khách hàng mua bì nhựa ở đường Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn).

Người dân tất bật tích trữ, gia cố nhà cửa

(GLO)- Trước dự báo bão số 13 có thể gây mưa lớn, ngập lụt và mất điện diện rộng, người dân phía Đông Gia Lai khẩn trương mua sắm lương thực, vật dụng thiết yếu và chằng chống nhà cửa. Từ chợ, siêu thị đến các khu dân cư, không khí chuẩn bị hiện rõ, thể hiện tinh thần chủ động ứng phó thiên tai.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Ngày 4-11, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai Kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

(GLO)- Trong năm 2024 và 2025, Binh đoàn 15 triển khai chương trình trao tặng bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Anh Nguyễn Văn Toàn (giữa) hướng dẫn người dân chọn giống, xuống giống đúng thời vụ, giúp lúa đạt năng suất cao. Ảnh: D.Đ

“Đầu tàu” của làng Ring

(GLO)- Ở xã biên giới Ia Mơ (tỉnh Gia Lai), người dân làng Ring luôn nhắc về anh Nguyễn Văn Toàn-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Quản lý làng với sự tin tưởng, quý mến. Những năm qua, anh là “đầu tàu” của làng Ring.

Khu chợ được đầu tư khang trang nhưng đìu hiu, vắng người mua bán và các điểm chợ tạm, chợ cóc tự phát đang hoạt động nhộn nhịp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Gia Lai: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, chợ tạm nhộn nhịp

(GLO)- Mặc dù được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo hình thức xã hội hóa nhưng nhiều khu chợ ở phía Tây Gia Lai lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng người mua bán. Trái lại, các điểm chợ tạm, chợ cóc hoạt động tự phát ngày càng nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nguồn lực đầu tư.

Tuyến đường tại trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa sửa chữa xong đã bị hư hỏng, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các tổ chức liên quan về chất lượng thi công.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, sau khi báo chí phản ánh về chất lượng thi công.

Các đơn vị trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Huỳnh Thị Tình (phường Hoài Nhơn Đông)-thân nhân thuyền viên mất tích. Ảnh: C.C

Gia Lai: Thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình ngư dân bị tai nạn

(GLO)- Ngày 29-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Quỹ hỗ trợ ngư dân cùng chính quyền các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình, thân nhân thuyền viên 2 tàu cá gặp nạn trên biển.

Gia Lai: Phấn đấu tiếp nhận 47.000 đơn vị máu trong năm 2026.

Gia Lai phấn đấu tiếp nhận 47.000 đơn vị máu trong năm 2026

(GLO)- Sáng 29-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất. Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đặt chỉ tiêu tiếp nhận 47.000 đơn vị máu trong năm 2026.

Hội Chữ thập đỏ Gia Lai trao tiền hỗ trợ 2 cháu bị tai nạn giao thông tại xã Phú Thiện

Hội Chữ thập đỏ Gia Lai huy động gần 826 tỷ đồng phục vụ hoạt động nhân đạo

(GLO)- Giai đoạn 2020-2025, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã huy động nguồn lực trị giá 825,838 tỷ đồng; qua đó, giúp đỡ hơn 1,2 triệu lượt người nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh Gia Lai cũ huy động 344,5 tỷ đồng và tỉnh Bình Định đạt 481,34 tỷ đồng.

null