Ninh Thuận: Chánh án TAND H.Ninh Phước tử vong, nghi uống thuốc tự tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người dân địa phương phát hiện ông Hán Văn Nhuận (Chánh án TAND H.Ninh Phước, Ninh Thuận) tử vong tại nương rẫy, nghi do uống thuốc tự tử.



Chiều tối ngày 14.12, người dân địa phương phát hiện ông Hán Văn Nhuận (56 tuổi, Chánh án TAND H.Ninh Phước, Ninh Thuận) tử vong trong khu vực nương rẫy ở H.Ninh Phước liền báo cơ quan chức năng.
 

 Sáng 14.12, VKSND Tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Bình. Ảnh: Thiện nhân
Sáng 14.12, VKSND Tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Bình. Ảnh: Thiện nhân



Được biết, sáng nay 14.12, tại trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) H.Ninh Phước, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tại khu vực phía Nam tống đạt quyết định khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với bà Quảng Thị Thái Bình, thư ký TAND H.Ninh Phước về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Nguồn tin ban đầu cho biết, năm 2017, TAND H.Ninh Phước phân công thẩm phám Hán Văn Nhuận thụ lý một vụ án dân sự, giữa nguyên đơn đòi bị đơn hoàn trả 3 tỉ đồng vay mượn trước đó. Bà Bình được phân công là thư ký, lấy lời khai của các đương sự.

Trong quá trình ghi biên bản hòa giải, bị đơn xin ký trước vào biên bản để về lo việc gia đình. Sau đó, chồng của bị đơn cũng đã đọc và ký vào biên bản. Hai bên đã đồng ý các khoản vay nợ với nhau. Ngoài ra, nguyên đơn cũng đề nghị bà Bình ghi thêm vào biên bản trừ ra số tiền 100 triệu đồng mà vợ chồng bị đơn đã trả trong quá trình làm việc.

Bà Bình cũng không giao biên bản hòa giải thành cho các đương sự theo đúng luật tố tụng. Sau đó, bà Bình đã đưa hồ sơ cho thẩm phán Hán Văn Nhuận ký quyết định công nhận hòa giải thành của các đương sự. Sau đó, bị đơn đã hoàn thành nghĩa vụ hoàn trả khoản nợ cho nguyên đơn.

Đại diện TAND tỉnh Ninh Thuận cho biết, hành vi ghi thêm vào hồ sơ vụ án của bà Bình không làm sai lệch nội dung vụ án. Bà Bình cũng không tư lợi cá nhân trong quá trình giải quyết vụ việc.

Sau khi thuộc cấp bị khởi tố, chiều tối ngày 14.12, người dân địa phương phát hiện ông Hán Văn Nhuận tử vong tại khu vực nương rẫy, nghi do uống thuốc diệt cỏ. Được biết, ông Hán Văn Nhuận vừa mới được bổ nhiệm Chánh án TAND H.Ninh Phước cách đây vài tháng sau thời gian dài công tác ở TAND H.Ninh Phước với cương vị phó chánh án.

Theo Thiện Nhân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.