Những cho đi thầm lặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong thế giới ồn ào của mạng xã hội với “thực hư lẫn lộn” và những trào lưu chóng vánh, lòng tử tế đôi khi bị xem nhẹ.  

Dẫu vậy, vẫn luôn có những hành động thầm lặng đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ ươm mầm lòng tử tế, tưới xanh cuộc đời.

Cuối tuần này, đã bước sang năm thứ 21 Ngày quốc tế người hiến máu 14/6 (ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện). Và, hiến máu tình nguyện chính là một trong những biểu hiện rõ nét của lòng tử tế - giản dị, bền bỉ và không phô trương.

Hướng đến Ngày quốc tế người hiến máu, vào ngày 5/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp tổ chức tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

Trong số người được tôn vinh lần này, Quảng Nam có một đại biểu duy nhất là bà Đào Thị Hải (SN 1976, quê xã Tam Hải, đang sinh sống tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành).

Bà Hải làm nghề bán sữa đậu nành ở chợ Tam Giang, được tặng Bằng khen cùng biểu trưng cho đại diện gia đình hiến máu tiêu biểu, với tổng cộng 49 lần. Trong đó, cá nhân bà hiến máu tình nguyện 34 lần kể từ lần đầu vào năm 2011; chồng và hai con của bà đã hiến 15 lần.

Tại Quảng Nam, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cũng vừa tôn vinh 84 cá nhân, gia đình hiến máu tiêu biểu, có số lần hiến máu từ 20 đến hơn 50 lần.

Theo số liệu thống kê, năm 2024 toàn tỉnh Quảng Nam đã vận động tiếp nhận được 19.179 đơn vị máu (đạt 125% chỉ tiêu giao). 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã vận động và tiếp nhận được 9.552 đơn vị máu (đạt 131% chỉ tiêu giao).

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cho biết, đến cuối năm 2024, toàn tỉnh đã thành lập được 224 câu lạc bộ hiến máu với 6.746 thành viên.

Trong đó, có 130 câu lạc bộ hiến máu dự bị với 5.465 thành viên, cùng 29 “Câu lạc bộ 25” với 725 thành viên và 35 câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện với 315 thành viên, đặc biệt là thành lập được 30 câu lạc bộ gia đình hiến máu với 241 thành viên.

Ngoài ra, theo báo cáo của các bệnh viện trong tỉnh, trong năm 2024 đã có 3.235 đơn vị máu do ngân hàng máu sống và người nhà hỗ trợ.

Liệt kê những con số trên không phải để kể thành tích của phong trào hiến máu ở Quảng Nam, mà là minh chứng cho tinh thần nhân ái và lòng tử tế lan tỏa trong cộng đồng.

Tại Quảng Nam, phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống cộng đồng và cũng bởi trong đời sống luôn có rất nhiều người cần rất nhiều tấm lòng tình nguyện như thế.

Những con số ấy không chỉ là kết quả của sự nỗ lực tổ chức, mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái của người dân Quảng Nam.

Từ nông dân, công nhân đến cán bộ, chiến sĩ, hay người bán sữa đậu nành như bà Đào Thị Hải, tất cả đều sẵn sàng sẻ chia giọt máu quý giá của mình để cứu người.

Họ đã chọn cách cống hiến không bằng lời nói, mà bằng những hành động cụ thể. Họ đã chọn cách cho đi không ồn ào phô trương mà thầm lặng, bằng chính giọt máu của mình, để nối dài sự sống, thắp sáng hy vọng và để tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhân trên hành trình chống chọi với bệnh tật.

Nhân Ngày quốc tế người hiến máu 14/6, xin gửi lời tri ân đến những người hiến máu tình nguyện - những tấm lòng tử tế! Họ đã, đang và sẽ sẵn sàng trao đi những giọt máu quý giá mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại. Họ không cần biết người nhận máu là ai, đến từ đâu, làm nghề gì. Họ chỉ biết rằng ở đâu đó, có một sinh mệnh đang cần đến sự giúp đỡ.

Cho đi không cần nhận lại - người hiến máu tình nguyện là hiện thân của lòng nhân ái, “mang món quà sự sống” đến cuộc đời.

Theo LÊ VŨ (baoquangnam.vn)

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null