Nhà nghiên cứu Luis Caffarelli giành giải thưởng Toán học Abel

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Luis Caffarelli đã trở thành chủ nhân của Giải thưởng Toán học Abel năm 2023 vì những đóng góp nổi trội cho lý thuyết về các phương trình đạo hàm riêng phi tuyến tính.
Nhà nghiên cứu Luis Caffarelli. Nguồn: Reuters

Nhà nghiên cứu Luis Caffarelli. Nguồn: Reuters

Nhà nghiên cứu người Mỹ gốc Argentina Luis Caffarelli đã trở thành chủ nhân của Giải thưởng Toán học Abel năm 2023 vì những đóng góp nổi trội cho lý thuyết về các phương trình đạo hàm riêng phi tuyến tính.

Viện Hàn lâm khoa học Na Uy ngày 22/3 đã công bố giải thưởng này, đồng thời cho biết ông Caffarelli sẽ nhận giải thưởng trong buổi lễ trao giải ngày 23/5 tại Oslo.

Các phương trình đạo hàm riêng phi tuyến tính mô hình hóa cách một số biến thay đổi tương ứng với nhau và có vai trò nổi bật trong nhiều ngành, bao gồm kỹ thuật, vật lý, kinh tế và sinh học.

Viện Hàn lâm khoa học Na Uy ca ngợi những đóng góp nổi bật của ông cho lĩnh vực lý thuyết trong quá trình suốt hơn 40 năm.

Chủ tịch Ủy ban giải thưởng Abel, ông Helge Holden, cho rằng kết hợp sự hiểu biết sâu sắc về hình học với các công cụ và phương pháp phân tích khéo léo, ông Caffarelli đã và đang tiếp tục có tác động to lớn đến Toán học.

Năm ngoái, giải thưởng này thuộc về nhà Toán học người Mỹ Dennis Sullivan nhờ công trình nghiên cứu của ông về cấu trúc liên kết và lý thuyết hỗn loạn.

Được đặt theo tên của nhà toán học người Na Uy Niels Henrik Abel (1802-1829), giải thưởng này đi kèm với phần thưởng trị giá 7,5 triệu kroner (710.000 USD).

Có thể bạn quan tâm

Lần đầu tiên tạo thành công tế bào nhân tạo có thể tự sinh trưởng

Lần đầu tiên tạo thành công tế bào nhân tạo có thể tự sinh trưởng

(GLO)- Các nhà khoa học tại Đại học Minnesota (Mỹ) vừa có đột phá trong lịch sử khoa học khi tạo ra SpudCell - tế bào tổng hợp đầu tiên trên thế giới được cấu thành hoàn toàn từ các hợp chất hóa học phi sinh học nhưng lại sở hữu khả năng kỳ diệu như tự ăn, tăng trưởng, sao chép DNA và phân chia.

null