Ngày hội "Thanh niên công nhân và nghề nghiệp, việc làm tỉnh Đắk Lắk"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 22/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức Ngày hội “Thanh niên công nhân và nghề nghiệp, việc làm tỉnh Đắk Lắk” năm 2022.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành hữu quan và hơn 1.000 thanh niên công nhân, đoàn viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Tại Ngày hội “Thanh niên công nhân và nghề nghiệp, việc làm tỉnh Đắk Lắk”, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã trao tặng 50 phần quà (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; triển khai 15 quầy tuyển dụng của 15 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động để kết nối với các thanh niên, sinh viên có nhu cầu, nguyện vọng về việc làm.


 

Đại biểu tham dự chương trình.
Đại biểu tham dự chương trình.


Ngày hội “Thanh niên công nhân và nghề nghiệp việc làm” là hoạt động trọng tâm hàng năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh cho thanh niên công nhân trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sinh hoạt, tinh thần gắn kết tập thể và cơ hội thể hiện bản thân. Đây là dịp để các bạn thanh niên được giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất, tạo động lực thi đua, phấn đấu lao động tốt, sản xuất giỏi, làm nhiều việc có ích cho bản thân và xã hội.
 

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao quà cho các thanh niên công nhân.
Đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao quà cho các thanh niên công nhân.


Ngày hội cũng là dịp để tổ chức Đoàn, Hội phát huy vai trò của mình trong việc đồng hành cùng thanh niên công nhân nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần. Đồng thời, từ sân chơi này, các đơn vị tham gia có dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện, nhân rộng các mô hình, giải pháp hay của các cơ sở Đoàn, Hội trong doanh nghiệp trên địa bàn góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh.

Theo Thúy Hồng (baodaklak)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null