Ngày 2/9, xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 18 người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 2/9, ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết Độc lập, toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 18 người, bị thương 23 người; đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.
Cảnh sát giao thông phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cảnh sát giao thông phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cục Cảnh sát giao thông cho biết ngày 2/9, ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết Độc lập, toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 18 người, bị thương 23 người.

Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. So với ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ 2/9 năm nay, tai nạn giao thông tăng cả ba tiêu chí; trong đó, tăng 3 vụ, 1 người chết và 5 người bị thương.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mặc dù tình hình trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, các tuyến đường dẫn vào các điểm du lịch tình hình giao thông trong ngày thứ hai và 2 ngày nghỉ Lễ cơ bản thông thoáng, không xảy ra ùn, tắc giao thông kéo dài; không có tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông lại diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ nghỉ Lễ năm 2022.

Đáng chú ý, vào hồi 6 giờ 34 ngày 2/9, tại Km 1604-750m Quốc lộ 1A (khu vực đèn tín hiệu điều khiển giao thông dẫn vào đường cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết) thuộc thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, xe ôtô con biển số 60A-668.00 do Nguyễn Chí H, sinh năm 2007, trú Ấp 5, xã Vĩnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, điều khiển lưu thông hướng Bình Thuận-Ninh Thuận, đến địa điểm trên tông vào 5 xe môtô biển số 86F9-1167; 86B1-200.72; 59S2-946.19; 86B4-354.30 và 86B1-239.94 đang dừng đèn đỏ cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương; trong đó, bà Nguyễn Thị Xuân N, trú PH02, Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, bị thương nặng. Bà Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị L, Võ Thị Ngọc T, Trương Thị T bị xây xát nhẹ. Năm xe môtô và xe ôtô con hư hỏng, thiệt hại ước tính ban đầu 60 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Nguyễn Chí H điều khiển xe ôtô con không chú ý quan sát, gây tai nạn giao thông. Lái xe không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Từ chiều 1/9 đến sáng 2/9 trên toàn địa bàn Hà Nội và các tuyến cửa ngõ, vành đai, các tuyến nội đô và trục xuyên tâm trọng điểm của Thủ đô (vành đai 2, vành đai 3, Pháp Vân, Nguyễn Trãi, Lê Duẩn-Giải Phóng, Đại La-Minh Khai, Kim Mã-Nguyễn Thái Học, Cầu Giấy-Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Linh-Quốc lộ 5…, tại các tuyến đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, Long Biên, Chương Dương, Thanh Trì, Nhật Tân và ngược lại) các phương tiện di chuyển ổn định, thông thoáng, lưu lượng phương tiện bình thường.

Trên các tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ-Ninh Bình, Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Thái Nguyên, lưu lượng phương tiện bình thường, di chuyển ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Trên các tuyến đường ra vào cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Đông, miền Tây; khu vực Cảng (xa lộ Hà Nội, ICD Phước Long); Quốc lộ 1A, các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận, lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Trên tuyến đường bộ, Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 8.868 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 18,2 tỷ triệu đồng; tạm giữ 152 xe ôtô, 2.831 xe môtô, 30 phương tiện khác; tước 1.773 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 2.282 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.480 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 100 trường hợp; quá khổ giới hạn 19 trường hợp.

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra, lập biên bản 43 trường hợp vi phạm, phạt tiền 103,9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 trường hợp, tạm giữ 5 phương tiện. Hệ thống giám sát của các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc phát hiện 240 trường hợp vi phạm.

Trên đường thủy, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 73 trường hợp vi phạm, phạt tiền 99 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Thượng tướng Trương Thiên Tô (bìa trái) thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông.

Thượng tướng Trương Thiên Tô thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 21-11, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc. Cùng đi có Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ

(GLO)- Lúc 22 giờ ngày 20-11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

(GLO)- Thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, các ĐBQH nhấn mạnh yêu cầu cần chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ

(GLO)-Tại cuộc họp chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai vào chiều 20-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Trong mọi quyết định ứng phó mưa lũ, phải đặt tính mạng và sự an toàn của người dân lên trên hết. 

ĐB Nguyễn Thị Mai Phương đề xuất nghiên cứu giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc có thu nhập thấp ở mức dưới 4 triệu đồng/tháng.

Nghiên cứu giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc có thu nhập thấp ở mức dưới 4 triệu đồng/tháng

(GLO)- Thảo luận tại hội trường Quốc hội chiều 19-11 về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương (thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) đề xuất nghiên cứu giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc có thu nhập thấp ở mức dưới 4 triệu đồng/tháng.

null