Ngành Tim mạch can thiệp của Việt Nam hội nhập với thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Ước tính có hơn 1,3 triệu người Việt Nam sống chung với bệnh mạch vành, mỗi năm có gần 100.000 người bệnh được thực hiện thủ thuật tim mạch can thiệp, trong đó có 40.000-50.000 ca can thiệp đặt stent.

Phiên thảo luận khoa học diễn ra tại Hội nghị. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
Phiên thảo luận khoa học diễn ra tại Hội nghị. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ngày 11/10, tại Đà Nẵng, Phân hội Tim mạch học can thiệp Việt Nam (thuộc Hội Tim mạch học Việt Nam) tổ chức khai mạc Hội nghị khoa học Tim mạch can thiệp toàn quốc lần thứ 10 với chủ đề “Can thiệp tim mạch trong kỷ nguyên mới: Kết nối - Chia sẻ - Thành công”.

Hội nghị thu hút hơn 200 báo cáo viên là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tim mạch trong nước và quốc tế thảo luận ở hơn 50 phiên khoa học đặc thù.

Phát biểu tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sỹ Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Phân hội Tim mạch học can thiệp Việt Nam cho biết trong 2 năm qua, số lượng ca bệnh cần can thiệp tim mạch tại nước ta đã tăng gần 20%, đặc biệt là các trường hợp nhồi máu cơ tim cấp và bệnh mạch vành.

Hiện ước tính có hơn 1,3 triệu người Việt Nam sống chung với bệnh mạch vành, mỗi năm có gần 100.000 người bệnh được thực hiện các thủ thuật tim mạch can thiệp, trong đó có 40.000-50.000 ca can thiệp đặt stent mạch vành.

Việt Nam hiện có 6 trung tâm được chứng nhận quốc tế là trung tâm độc lập can thiệp thay van động mạch chủ qua đường ống thông, trong đó có 2 trung tâm trở thành trung tâm đào tạo kỹ thuật này. Điều này minh chứng cho sự hội nhập và phát triển mạnh mẽ của chuyên ngành tim mạch can thiệp của Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Lân Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Tim mạch học Việt Nam cho biết hội nghị là diễn đàn để các nhà chuyên môn cùng chia sẻ kinh nghiệm, thành tựu đã đạt được, đồng thời cập nhật kiến thức mới nhất về các kỹ thuật can thiệp tiên tiến.

Đây thực sự là cơ hội quý báu để các đại biểu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Ông khẳng định tim mạch can thiệp luôn là một phân hội năng động và hiệu quả, có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển chung của Hội Tim mạch Việt Nam.

Hơn 140 Trung tâm Tim mạch can thiệp trên cả nước, bao phủ hầu hết các tỉnh thành là con số ấn tượng, thể hiện sự phát triển vượt bậc của ngành.

Hội nghị nhằm giúp các nhà chuyên môn về tim mạch can thiệp và liên quan cập nhật tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực can thiệp các bệnh lý tim mạch, không ngừng nâng cao chất lượng điều trị bệnh tim mạch tại Việt Nam.

Tại những phiên hội thảo khoa học, các chuyên gia trình bày tổng quan về các phiên truyền hình trực tiếp ca can thiệp tim mạch phức tạp từ một số trung tâm tim mạch trên cả nước; thảo luận đa chiều dựa trên tình huống lâm sàng cụ thể; hướng dẫn thực hành kỹ thuật mới…

Cùng với đó là phần chia sẻ về những tiến bộ trong can thiệp động mạch vành vôi hóa, thân chung, tắc mạn tính, thăm dò hình ảnh và sinh lý học mạch vành, bóng phủ thuốc, can thiệp tim cấu trúc.

Tại hội nghị, các bác sỹ, điều dưỡng được trải nghiệm thực hành trên mô hình, dụng cụ can thiệp thực tế như tận tay chuẩn bị, sử dụng, điều khiển dụng cụ thay van động mạch chủ, sửa van hai lá qua đường ống thông

Hội nghị Tim mạch can thiệp toàn quốc lần thứ 10 diễn ra đến hết ngày 12/10 tại thành phố Đà Nẵng.

Theo Võ Văn Dũng (Vietnam+)

vietnamplus.vnXem link nguồn

Có thể bạn quan tâm

Phụ nữ bắt nhịp với chuyển đổi số

Phụ nữ Gia Lai bắt nhịp với chuyển đổi số

(GLO)- Việc ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng xã hội an toàn đã tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp tại Gia Lai. Đây cũng là chủ đề của năm, giúp phụ nữ bắt nhịp với chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động và phong trào của các cấp Hội.

Ứng dụng chuyển đổi số để thu thập, giám sát các thông số vận hành Nhà máy thủy điện An Khê . Ảnh: Thu hoài

Ứng dụng chuyển đổi số để thu thập, giám sát các thông số vận hành Nhà máy thủy điện An Khê

(GLO)- Từ tháng 2-2024, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak đã ứng dụng chuyển đổi số để thu thập, giám sát các thông số vận hành tại Nhà máy thủy điện An Khê. Việc này giúp Nhà máy thu thập thông tin thuận lợi mà vẫn đảm bảo an toàn cho hệ thống điều khiển.