Ngành Tài chính Gia Lai: Cân đối các nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lời Tòa soạn: Với vai trò tham mưu giúp UBND tỉnh, Sở Tài chính đang tập trung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai điện tử có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Anh Dũng-Giám đốc Sở Tài chính.

* P.V: Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước trong quý I-2022 đã thể hiện được điều gì, thưa ông?  
 

Ông Nguyễn Anh Dũng. Ảnh: Sơn Ca
Ông Nguyễn Anh Dũng. Ảnh: Sơn Ca

- Ông NGUYỄN ANH DŨNG: Quý I-2022, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành Tài chính thực hiện trên 1.661 tỷ đồng, bằng 30,7% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 28,8% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả này là rất tích cực, tạo tiền đề phấn đấu cho các quý tiếp theo. Thông qua kết quả thu ngân sách 3 tháng đầu năm thể hiện nền kinh tế đang trên đà phục hồi, thích ứng với trạng thái bình thường mới.

Đối với công tác chi ngân sách, Sở Tài chính đã tham mưu giúp UBND tỉnh chi tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đột xuất, chi đầu tư phát triển. Cụ thể, chi ngân sách quý I là 3.158 tỷ đồng, đạt 24,3% so với dự toán trung ương giao và 23,5% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chi thường xuyên là 2.056,4 tỷ đồng, đạt 21,8% dự toán trung ương giao và HĐND tỉnh giao, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2021. Chi đầu tư phát triển là 240,8 tỷ đồng, bằng 6,91% kế hoạch vốn. Có thể nói rằng, đặt trong bối cảnh chung thì kết quả thu chi ngân sách nhà nước do ngành Tài chính thực hiện là một chỉ số rất tích cực, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong 3 tháng đầu năm nay.      

* P.V: Ông cho biết, Sở Tài chính có những giải pháp nào để triển khai nhiệm vụ đặt ra của quý II-2022?

- Ông NGUYỄN ANH DŨNG: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm và vai trò của người đứng đầu, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ. Theo đó, Sở phối hợp với các sở, ban ngành tham mưu giúp UBND tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư và phục hồi tăng trưởng kinh tế, xác định rõ đây là nguồn thu ổn định và lâu dài cho ngân sách nhà nước. Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước tập trung khai thác các nguồn thu, tham mưu tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có thu tiền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất nhằm đảm bảo khai thác các nguồn thu từ đất.

Liên quan đến nhiệm vụ chi, Sở tiếp tục rà soát, bố trí lại các khoản để đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị gắn liền với việc chi tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiêu chí định mức. Tiếp tục ưu tiên cho các khoản chi phòng-chống dịch và an sinh xã hội. Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, chính quyền địa phương tham mưu giúp UBND tỉnh các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án, gắn với việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân để giúp các doanh nghiệp có khả năng mở rộng quy mô sản xuất, giải quyết việc làm. Tin tưởng rằng, việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nêu trên sẽ góp phần thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đặt ra trước mắt trong quý II-2022 và xuyên suốt cả năm.

 Cán bộ Chi cục Thuế TP. Pleiku hướng dẫn các hộ kinh doanh đăng ký nộp thuế. Ảnh: Đức Thụy
Cán bộ Chi cục Thuế TP. Pleiku hướng dẫn các hộ kinh doanh đăng ký nộp thuế. Ảnh: Đức Thụy


* P.V: Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Sở Tài chính đã chuẩn bị những gì để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thưa ông?

- Ông NGUYỄN ANH DŨNG: Theo dự tính của Sở Tài chính và cơ quan thuế, việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân do ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo chủ trương của Chính phủ, năm 2022 sẽ giảm thu ngân sách khoảng 620 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách do thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, người dân chịu tác động bởi dịch Covid-19. Đặc biệt là các chính sách miễn, giảm thuế, phí, tiền thuê đất để các tổ chức, cá nhân, người lao động có cơ hội phục hồi sản xuất kinh doanh, mở rộng sản xuất. Đây là động lực để tăng trưởng kinh tế, thực hiện chính sách an sinh xã hội. Điều này góp phần tạo ra nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, thông qua các kênh thông tin, đặc biệt là việc tiếp xúc với doanh nghiệp để kịp thời xử lý tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh giúp cho doanh nghiệp có điều kiện vừa phục hồi sản xuất, vừa phát triển kinh tế. Ngoài ra, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu có biểu hiện gây khó khăn nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp.

* P.V: Xin cảm ơn ông!

 

 SƠN CA (thực hiện)
 

Có thể bạn quan tâm

Chị Rcom H’Sra ( bìa trái, buôn Rưng Ma Nin) làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Ia Rbol. Ảnh: Vũ Chi

Hiệu quả của điểm giao dịch xã trong hoạt động tín dụng chính sách ở Ayun Pa

(GLO)- Với phương châm “Phục vụ tại nhà, thu nợ, giải ngân tại xã”, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mạng lưới điểm giao dịch tại tất cả các xã, phường, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện.

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

(GLO)-Các quốc gia vùng Vịnh từ lâu nổi tiếng với chính sách trợ cấp cho người dân từ nguồn thu dầu khí và thu hút lao động nước ngoài, bằng cách không đánh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, Oman sẽ là quốc gia Arab đầu tiên thay đổi sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2028.

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

(GLO)-Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Chí-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, một giai đoạn mới cho phát triển của các vùng kinh tế đặc thù, hình thành cầu nối hút vốn mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo hành lang cho các trung tâm tài chính vận hành.

null