Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai: Đồng hành cùng người nghèo vượt qua đại dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đại dịch Covid-19 kéo dài hơn 2 năm qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của đại bộ phận người dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh Gia Lai bằng những giải pháp thiết thực đã đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng yếu thế vượt qua khó khăn do dịch bệnh.

“Tiếp sức” cho người nghèo vượt khó

Để chung tay cùng người nghèo và các đối tượng yếu thế, NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo các phòng giao dịch tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể nhận ủy thác rà soát, cập nhật những trường hợp vay vốn bị rủi ro do dịch Covid-19. Từ kết quả rà soát, Chi nhánh sẽ có giải pháp để hỗ trợ khách hàng một cách kịp thời như: gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung để khôi phục sản xuất, hướng dẫn lập hồ sơ và đề nghị xử lý rủi ro do nguyên nhân khách quan theo quy định.

Anh Sonh (làng Tươh, xã Glar, huyện Đak Đoa) cho hay: “Năm 2017, tôi vay 40 triệu đồng chương trình cho vay hộ nghèo tại Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Đak Đoa để đầu tư trồng cà phê. Sau một thời gian, tôi đã trả hết nợ cho ngân hàng. Tuy nhiên, do tình hình nắng hạn, giá cà phê xuống thấp nên gia đình tôi vẫn còn rất khó khăn. Tôi đề nghị ngân hàng cho vay lại để có thể tiếp tục đầu tư cho vườn cà phê”. Thấu hiểu và chia sẻ khó khăn với khách hàng, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Đak Đoa đã tạo điều kiện cho anh Sonh vay 40 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ cận nghèo trong thời gian 3 năm. Có thêm nguồn lực tài chính, anh đã đầu tư vào vườn cà phê và chăn nuôi heo, bò.

 Hoạt động điểm giao dịch xã Ia Dêr, huyện Ia Grai. Ảnh: Đức Thụy
Hoạt động điểm giao dịch xã Ia Dêr (huyện Ia Grai). Ảnh: Đức Thụy


Cùng chung cảnh ngộ, anh Anhek (làng Đê Gol, xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang) đã được NHCSXH hỗ trợ bằng chính sách giãn nợ giúp gia đình có thêm thời gian vượt qua khó khăn. “Mấy năm trước, tôi vay vốn chương trình hộ mới thoát nghèo để đầu tư nuôi 2 con bò và trồng 400 cây cà phê. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, gia đình tôi gặp khó khăn nên chưa có nguồn để trả nợ ngân hàng khi đến hạn. Sau khi xem xét trường hợp của tôi, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Mang Yang thực hiện giãn nợ cho gia đình tôi thêm một thời gian nữa”-anh Anhek cho biết.

Bên cạnh hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do dịch bệnh, trong năm 2021, NHCSXH tỉnh đã triển khai kịp thời chính sách giảm lãi suất cho vay theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, thực hiện giảm 10% lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách. Về phía NHCSXH đã chủ động cân đối chi phí hoạt động để thực hiện giảm lãi suất; đồng thời tăng cường rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của từng hộ nghèo, hộ gia đình chính sách khác để hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn nhằm tạo sinh kế, nhất là hộ dân tộc thiểu số sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hỗ trợ doanh nghiệp trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất

Thông qua chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, NHCSXH tỉnh đã giải ngân cho 59 lượt người sử dụng lao động với số tiền 3,2 tỷ đồng để trả lương cho 1.035 lượt lao động bị ngừng việc tại 17 huyện, thị xã, thành phố. Có thể nói, chính sách này không chỉ giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực tài chính ngắn hạn mà người lao động có thu nhập để bảo đảm đời sống, an tâm gắn bó với đơn vị trong giai đoạn khó khăn.

Bà Trần Thị Mỹ Thuật (thôn An Điền Nam, xã Cửu An, thị xã An Khê) vay 50 triệu đồng để trồng quýt cho thu nhập ổn định. Ảnh: Đ.T
Bà Trần Thị Mỹ Thuật (thôn An Điền Nam, xã Cửu An, thị xã An Khê) vay 50 triệu đồng để trồng quýt cho thu nhập ổn định. Ảnh: Đức Thụy



Với tâm thế phấn khởi khi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi lãi suất 0%, ông Đặng Đức Kham-Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại Gia Lai-cho biết: “Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải cũng gặp không ít khó khăn do thị trường bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhu cầu đi lại của khách hàng giảm, lao động phải ngừng việc tạm thời nhưng vẫn phải chi trả lương để đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động. Chúng tôi biết đến chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc thông qua Chi nhánh NHCSXH tỉnh. Ngay sau khi nhận được số tiền giải ngân, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động trong thời gian ngừng việc”.  

 

 Ông Nguyễn Hồng Thủy (thôn 2, xã Đông, huyện Kbang) vay 100 triệu đồng để nuôi 10 con bò lai, thu nhập bình quân hàng năm trên 100 triệu đồng. Ảnh: Đức Thụy
Ông Nguyễn Hồng Thủy (thôn 2, xã Đông, huyện Kbang) vay 100 triệu đồng để nuôi 10 con bò lai, thu nhập bình quân hàng năm trên 100 triệu đồng. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh chính sách nói trên, NHCSXH tỉnh đã chủ động phối hợp chính quyền địa phương rà soát nhu cầu đối với lao động là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trở về địa phương từ các tỉnh phía Nam sẽ được ưu tiên vay vốn để tạo sinh kế, sớm ổn định cuộc sống. Lũy kế doanh số cho vay trong năm 2021 đạt tới 1.950 tỷ đồng, bằng 112% so năm 2020, với hơn 55 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Thích ứng an toàn với dịch bệnh

Đi đôi với tăng trưởng tín dụng, NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các phòng giao dịch triển khai các giải pháp phòng-chống dịch, duy trì ổn định và giữ vững chất lượng tín dụng, góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Tại các điểm giao dịch xã, NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo phòng giao dịch các huyện, thị xã phối hợp Chủ tịch UBND cấp xã, các hội đoàn thể nhận ủy thác bố trí, sắp xếp thời gian để khách hàng, tổ tiết kiệm và vay vốn đến giao dịch, tránh tập trung đông người cùng một thời điểm. Bố trí khoảng cách giữa khách hàng với giao dịch viên, khách hàng với khách hàng, đo thân nhiệt và mang khẩu trang khi vào giao dịch.

Tính đến ngày 31-12-2021, Chi nhánh đã giải ngân cho 4.173 lượt hộ nghèo, 8.413 lượt hộ cận nghèo, 9.247 lượt hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. “Đòn bẩy” từ tín dụng ưu đãi là nguồn lực chính giúp cho các hộ khó khăn có thêm điều kiện đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, tăng thu nhập, hướng tới mục tiêu thoát nghèo bền vững. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 5.274 tỷ đồng, tăng 378,4 tỷ đồng so với đầu năm, tăng gần 8% so năm 2020, đạt 100% kế hoạch giao. Từ kết quả đáng ghi nhận này, ông Lê Văn Chí-Giám đốc NHCSXH tỉnh-nhận định: “Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Chi nhánh đã tập trung huy động nguồn lực, mở rộng cho vay kịp thời, đúng đối tượng nhất là hộ nghèo, người yếu thế, góp phần tạo việc làm, ổn định cuộc sống, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Chúng tôi cũng đã triển khai tốt chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, đã phối hợp chính quyền địa phương rà soát nhu cầu, đáp ứng kịp thời vốn cho người lao động dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trở về địa phương từ các tỉnh phía Nam, giúp người dân tạo sinh kế, vượt qua khó khăn do đại dịch”.


Năm 2021, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 5.489 hộ thoát nghèo, 5.522 hộ ra khỏi danh sách  cận nghèo và 9.274 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho 7.921 lao động, tạo điều kiện cho 1.942 học sinh, sinh viên được vay vốn, 10 đối tượng lao động đi xuất khẩu có thời hạn ở nước ngoài, cải tạo 24.411 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt chuẩn quốc gia. Hoạt động vốn tín dụng chính sách góp phần quan trọng vào giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2021 (theo tiêu chí giai đoạn 2016-2020) còn 3,96%, giảm 1,42% so với năm 2020.

SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.